Mỹ bị tố không kích nhầm hai nhân viên sứ quán Serbia ở Libya

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Ảnh: Reuters.
Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Ảnh: Reuters.
Ngoại trưởng Serbia hôm nay tố Mỹ trong lúc không kích một trại huấn luyện nghi của Nhà nước Hồi giáo ở Libya đã làm hai nhân viên sứ quán nước này, bị bắt cóc từ tháng 11, thiệt mạng.

Sladjana Stankovic, phụ trách thông tin liên lạc, và Jovica Stepic, tài xế, bị bắt cóc ngày 8/11 sau khi đoàn xe ngoại giao của họ, trong đó có cả đại sứ Serbia tại Libya, bị tấn công ở thành phố ven biển Sabratha.

Hai người được cho là thiệt mạng khi chiến đấu cơ Mỹ hôm qua ném bom một trại huấn luyện nghi của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tây Libya. Đợt không kích làm hơn 40 người thiệt mạng và có thể đã tiêu diệt phiến quân tên Noureddine Chouchane liên quan đến hai vụ tấn công đẫm máu năm ngoái ở Tunisia.

"Chúng tôi đang chờ nhận dạng các nạn nhân, do đó, chúng tôi chưa thể chính thức xác nhận thông tin", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic phát biểu tại một cuộc họp báo.

Theo ông Dacic, chính phủ Serbia đang đàm phán về việc thả hai con tin. "Những kẻ bắt cóc quan tâm đến tiền", ông nói, cho biết thêm gia đình con tin và chính phủ đều "không thể" đáp ứng yêu cầu của bọn chúng. Serbia sẽ trao công hàm phản đối Mỹ vì không thông báo cho nước này trước khi không kích.

Các nhà ngoại giao và công dân nước ngoài là mục tiêu bắt cóc của phiến quân Hồi giáo, hầu hết để đòi tiền chuộc hoặc trao đổi lấy những tay súng đang bị chính phủ nước ngoài giam.

Serbia có quan hệ ngoại giao với cả chính phủ Libya được quốc tế công nhận, thủ phủ ở thành phố miền đông Tobruk, và chính quyền tự xưng tại thủ đô Tripoli.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.