THẾ GIỚI 24H: Máy bay Nga ở Syria đe dọa Mỹ và đồng minh

THẾ GIỚI 24H: Máy bay Nga ở Syria đe dọa Mỹ và đồng minh
TPO - Ngày 19/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho rằng việc Nga đưa các máy bay chiến thuật tới Syria có thể gây ra mối đe dọa đối với các lực lượng quân sự của Mỹ và đồng minh.

Phát biểu sau khi hội đàm với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond, ông Kerry nhấn mạnh: “Rõ ràng sự hiện diện của các máy bay có khả năng tác chiến không đối không đã gây ra nhiều quan ngại”. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định việc tăng cường các lực lượng quân sự gần đây của nước này tại Syria chỉ nhằm đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).


Ngày 19/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có mặt tại cuộc tập trận quân sự quy mô lớn diễn ra ở khu vực biên giới của Nga giáp với Kazakhstan. Cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức quân đội, ông Putin đã theo dõi các máy bay trực thăng và máy bay phản lực quân sự Nga tấn công vào các mục tiêu giả định trong cuộc tập trận có tên Centre 2015. 100 máy bay đã tham gia tập trận cùng với các máy bay không người lái, trực thăng và xe tăng…


Trong một nỗ lực tìm tiếng nói chung trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư, ngày 19/9, tại thủ đô Vienna của Áo, lãnh đạo các nước Áo, Đức và Thụy Điển đã cùng nhau thảo luận về tình hình người tị nạn. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Áo Werner Faymann, người đồng cấp Thụy Điển Stefan Loefven và Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đều nhất trí nhiệm vụ hiện nay của các nước châu Âu là kiểm soát dòng người tị nạn, hỗ trợ cuộc sống cho họ cũng như đảm bảo an ninh trong thị trường lao động khi các nước này tiếp nhận những người di cư. 


Chỉ trong ngày 19/9, lực lượng Hải quân và bảo vệ bờ biển Italia đã cứu được tổng cộng 4.454 người di cư đang lênh đênh trên các con thuyền xuất phát từ Libya, với hy vọng sẽ đặt chân lên Italy và từ đó xin tị nạn ở các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU). Theo hãng tin độc lập ADN Kronos, số người này được cứu khi đang di chuyển trên 12 xuồng cao su và 8 thuyền, hầu hết là cũ nát và có nguy cơ chìm bất cứ lúc nào, do số lượng người trên thuyền quá đông.


Ngày 19/9, Hàn Quốc bắt giữ một tàu cá Trung Quốc với cáo buộc đánh bắt trái phép trong vùng biển phía nam nước này. Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc cho hay, tàu cá bị phát hiện vào khoảng 10h15 ngày 19/9 trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Hàn Quốc, cách đảo Mara 96 km về phía nam. Được biết, các tàu đánh cá Trung Quốc được phép vào EEZ của Hàn Quốc với điều kiện phải ghi lại các dữ liệu đánh bắt và hoạt động trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, con tàu 74 tấn vừa bị bắt giữ nói trên không có thiết bị ghi lại các hoạt động đánh bắt.


Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các bên liên quan tới cuộc đàm phán đang bị đình trệ về chương trình hạt nhân Triều Tiên có thái độ trách nhiệm và không có bất cứ hành động nào làm leo thang căng thẳng. Phát biểu trong một diễn đàn học thuật về vấn đề Triều Tiên, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan có thái độ trách nhiệm đối với bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á và không nên có những hành động mới gây căng thẳng tại đó".


Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ một nam thanh niên và 3 thiếu nữ Triều Tiên đào tẩu tại thành phố Liễu Châu thuộc Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây) của Trung Quốc, nơi những người đào tẩu Triều Tiên nói trên bị cảnh sát thẩm vấn trên một xe buýt chạy về hướng thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam.


Ngày 19/9, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành 4 vụ đánh bom liều chết lớn tại tỉnh Salahuddin ở miền Trung Iraq và thủ đô Baghdad của nước này, khiến hơn 10 người thương vong. Tại tỉnh Salahudin, hai chiếc xe tải chở đầy chất nổ của IS đã lao vào khu vực đồn trú của lực lượng an ninh Iraq và quân đội đồng minh gần nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq ở thị trấn Baiji. Tại một con đường chính gần khu Ameriyah ở phía Tây thủ đô Baghdad, IS cũng đã gây ra hai vụ đánh bom liều chết, làm 5 dân thường bị thương.


Ít nhất 55 phiến quân bị tiêu diệt khi chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ không kích khu vực đóng quân của lực lượng Đảng Công nhân Người Kurd (PKK) ở phía bắc Iraq. Các nguồn tin an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ các chiến đấu cơ tham gia chiến dịch oanh tạc phiến quân PKK cất cánh từ một căn cứ ở Diyarbakir, đông nam nước này, và sau đó đã quay về mà không gặp tổn thất nào. Đụng độ diễn ra gần như hằng ngày giữa PKK và lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tại miền đông nam nước này kể từ sau khi thỏa thuận ngưng bắn giữa 2 bên sụp đổ hồi tháng 7.


Ngày 20/9, Hy Lạp bước vào cuộc bầu cử Quốc hội mang tính quyết định đối với vận mệnh của nước này. Các cuộc khảo sát trước thềm bầu cử cho thấy đảng Syriza của cựu Thủ tướng Alexis Tsipras đang giành ưu thế trước các đối thủ, dù là rất nhỏ. Kết quả của hai cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy, đảng Syriza của cựu Thủ tướng Tsipras đang dẫn trước đảng Dân chủ Mới đối lập của ông Vangelis Meimarakis từ 0,7 đến 3 điểm.

MỚI - NÓNG