THẾ GIỚI 24H: Lính nghĩa vụ Iran xả súng trong doanh trại khiến nhiều binh sỹ thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông nhà nước Iran đưa tin một lính nghĩa vụ trong quân đội nước này đã xả súng bên trong một căn cứ quân sự ở tỉnh Kerman, miền Nam Iran, khiến ít nhất 5 binh sỹ thiệt mạng.
THẾ GIỚI 24H: Lính nghĩa vụ Iran xả súng trong doanh trại khiến nhiều binh sỹ thiệt mạng ảnh 1
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Thủ phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời một sỹ quan quân đội Iran xác nhận đối tượng gây án trong lúc “đang thực hiện nhiệm vụ canh gác bảo vệ một đơn vị tại một trong những vị trí quân sự của quân đội" hôm 21/1. Thủ phạm “đã đi vào khu vực nghỉ ngơi của các binh sĩ và bắt đầu xả súng vào các đồng đội của hắn.” Theo vị sỹ quan này, động cơ gây án “vẫn chưa được làm rõ.”


Tăng cường khả năng phòng thủ của Trung Âu có vai trò then chốt. Ngày 21/1, Tổng thống Ba Lan tuyên bố việc tăng cường khả năng phòng thủ của các nước Trung và Đông Âu có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các quốc gia Trung Âu đang gặp nhiều rủi ro về an ninh khu vực. Tổng thống Ba Lan cho rằng những nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ này bao gồm cả các yêu cầu đối với các quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặc biệt là với Mỹ, quốc gia đang đóng quân ở Ba Lan.


Đối thủ cùng đảng lớn nhất của ông Trump bất ngờ từ bỏ chạy đua vào Nhà Trắng. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, người từng được xem là “đối thủ đáng gờm nhất” của cựu Tổng thống Donald Trump trong đảng Cộng hòa Mỹ, vừa bất ngờ chấm dứt chiến dịch vận động tranh cử vào Nhà Trắng. Động thái diễn ra hôm 21/1, chỉ 2 ngày trước khi bang New Hampshire tổ chức bầu cử sơ bộ nhằm chọn ra ứng viên đại diện đảng Cộng hòa (GOP) đấu “chung kết” với đương kim Tổng thống Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm nay.


Chính quyền Yemen cảnh báo Houthi về hành động leo thang quân sự. Hội đồng Tổng thống Yemen (PLC) ngày 21/1 triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận phương hướng giải quyết tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở trong nước và hành động leo thang quân sự của lực lượng Houthi. Giới quan sát đánh giá cuộc họp khẩn của PLC báo hiệu căng thẳng gia tăng và khả năng tái bùng phát giao tranh giữa Houthi và các lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen.


Ukraine thừa nhận tình báo Nga biết chính xác nơi giấu vũ khí. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yury Ignat thừa nhận, việc dự trữ vũ khí và đạn ở Ukraine “không có ý nghĩa gì” do khả năng của lực lượng tình báo Nga trong việc xác định và tấn công các địa điểm đó một cách hiệu quả. Ông Yury Ignat cũng cảnh báo máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất có thể trở thành “mục tiêu tốt” cho Nga nếu được cung cấp cho Ukraine.


Cháy lớn tại tổ hợp sản xuất khí đốt của Nga. Ngày 21/1, hỏa hoạn đã bùng phát tại một nhà ga thuộc tổ hợp sản xuất khí đốt tự nhiên của Novatek – nhà sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của Nga. Tổ hợp này nằm ở cảng Ust-Luga, vùng Leningrad.


Tổng thống Nga bày tỏ ý định sớm đến thăm Triều Tiên. Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT ngày 21/1 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ ý định sớm đến thăm Bình Nhưỡng, khi ông gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui tại Moscow vào tuần trước. Tổng thống Putin cũng cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vì lời mời đến thăm. Theo KCNA, trong chuyến thăm Nga vào tuần trước của Ngoại trưởng Triều Tiên, hai bên cũng đã trao đổi về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi của 2 nước.


Nổ mìn ở Sudan khiến 10 dân thường thiệt mạng. Nguồn tin y tế giấu tên tại một bệnh viện ở thành phố Shendi, bang River Nile, ngày 21/1 cho biết một vụ nổ mìn đã khiến 10 dân thường thiệt mạng trong một chiếc xe buýt ở miền Bắc Sudan. Khi vụ nổ xảy ra, chiếc xe đang chở các hành khách từ bang Al-Jazira tới thành phố Shendi, cách thủ đô Khartoum 180 km.


Thủ tướng Israel bác điều kiện chấm dứt xung đột của Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ các điều kiện do Phong trào Hồi giáo Hamas đưa ra nhằm chấm dứt xung đột và phóng thích các con tin. Trong bối cảnh các máy bay Israel tiếp tục ném bom khu vực Khan Younis ở phía nam Dải Gaza, Sami Abu Zuhri, một quan chức cấp cao của Hamas tuyên bố với Reuters rằng, việc ông Netanyahu hôm 21/1 từ chối chấm dứt chiến dịch tấn công quân sự ở vùng đất này "đồng nghĩa không có cơ hội cho sự trở về của những người Israel bị bắt giữ làm con tin”.

MỚI - NÓNG