THẾ GIỚI 24H: Một số thành viên NATO quyết định xây hàng trăm boongke dọc biên giới với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng của ba nước vùng Baltic đã nhóm họp tại Riga, thủ đô Latvia, và phê chuẩn việc xây dựng cái mà họ gọi là các công trình phòng thủ ở biên giới phía Đông “để đẩy lùi khả năng gây hấn của Nga”.
THẾ GIỚI 24H: Một số thành viên NATO quyết định xây hàng trăm boongke dọc biên giới với Nga ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện nỗ lực này để người dân Estonia có thể cảm thấy an toàn”. Estonia cam kết xây dựng hàng trăm boongke bê tông thuộc cái gọi là “Tuyến phòng thủ Baltic”. Mỗi boongke có diện tích khoảng 35 mét vuông và chứa được 10 binh sĩ. Các công trình này được bố trí dọc theo biên giới dài 294 km với Nga, được kết nối với một mạng lưới các điểm hỗ trợ và đường tiếp tế. Một quan chức Bộ Quốc phòng Estonia – ông Kaido Tiitus chia sẻ với kênh truyền hình ERR rằng mìn, dây thép gai và hệ thống phòng thủ “răng rồng” sẽ được lắp đặt gần các boongke để nhanh chóng triển khai trong trường hợp cần thiết.


Ngày 20/1, quân đội Mỹ đã tấn công nhằm phá hủy một tên lửa chống hạm của lực lượng Houthi – được cho là sắp tấn công các tàu ở biển Đỏ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, tên lửa của Houthi gây ra mối đe dọa cho các tàu chở hàng và tàu hải quân Mỹ trong khu vực và cuộc tấn công phá hủy tên lửa của Houthi nhằm mục đích tự vệ. Trước đó 1 ngày, Mỹ cũng đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm phá hủy 3 tên lửa chống hạm tương tự của Houthi.


Căn cứ liên quân ở miền Tây Iraq bị tấn công bằng 15 quả tên lửa. Một quan chức cảnh sát Iraq giấu tên nói: "Căn cứ không quân Al-Asad đã bị nhắm mục tiêu bởi 15 quả tên lửa" được bắn từ tỉnh Anbar, nơi đặt căn cứ quân sự. Theo quan chức cảnh sát này, 13 quả đã bị lực lượng phòng không bắn hạ nhưng "2 quả rơi xuống căn cứ không quân."


Nga có thể tịch thu tài sản của người tung tin giả mạo về quân đội. Nga cân nhắc một dự luật để tịch thu tiền, tài sản và hiện vật có giá trị của bất kỳ ai bị kết tội lan truyền thông tin giả mạo về quân đội Nga. Thông tin được Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin đưa ra ngày 20/1. Ông Vyacheslav Volodin cho biết dự luật tịch thu tài sản trên nhận được sự ủng hộ của tất cả các đảng phái lớn trong quốc hội. Dự kiến, dự luật sẽ được công bố tại Hạ viện Nga trong ngày 22/1.


Gần 180 nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ ông Trump trước phán quyết tại Colorado. Theo The Hill, tính tới ngày 19/1 (giờ địa phương), đã có tổng cộng 179 nghị sĩ đảng Cộng Hòa ký tên vào "biên bản ý kiến của bên thứ 3" (amicus brief) nhằm bênh vực ông Trump trong vụ bang Colorado loại tên cựu Tổng thống Mỹ khỏi phiếu bầu sơ bộ. Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz và lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise là người khởi xướng việc nộp biên bản. Các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng việc tòa án bang Colorado viện dẫn Tu chính án thứ 14 để loại tên ông Trump là hành vi "xâm phạm đặc quyền của thành viên Quốc hội".


Người nhập cư sống hợp pháp ở Đức sẽ được nộp đơn xin quốc tịch sau 5 năm. Quốc hội Đức ngày 19/1 đã bỏ phiếu thông qua một số cải cách mang tính bước ngoặt trong Luật Công dân Đức. Với những cải cách mới, những người nhập cư sống hợp pháp ở Đức sẽ được phép nộp đơn xin quốc tịch sau 5 năm, thay vì 8 năm như hiện nay. Sau cải cách này, số đơn xin nhập quốc tịch Đức của người Thổ Nhĩ Kỳ tại nước này dự kiến sẽ tăng lên 50.000 đơn.


Israel không kích thẳng vào thủ đô Syria, 5 cố vấn quân sự Iran thiệt mạng. Giới chức Syria và Iran cho biết một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Damascus - Syria hôm 20/1 khiến 5 thành viên thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tử vong. Cuộc tấn công được cho là do Israel tiến hành đã nhằm vào một tòa nhà dân cư ở khu vực Mezzeh ở thủ đô Damascus. Thông tin sơ bộ cho biết, vụ tấn công đã làm sập một tòa nhà dân cư 4 tầng ở khu phố Mezzeh và khiến 5 người thiệt mạng, bao gồm một quan chức của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran


Tổng thống Iran tuyên bố sẽ trừng phạt Israel. Hãng tin Reuters cho biết ngày 20/1, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố sẽ trừng phạt Israel vì cuộc tấn công trước đó cùng ngày khiến 5 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở Syria thiệt mạng. Đài truyền hình nhà nước IRIB dẫn tuyên bố của ông Raisi lên án cuộc tấn công và khẳng định Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả "những tội ác” mà Israel gây ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani đã chỉ trích "các hành vi vi phạm thường xuyên chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria cũng như sự leo thang trong các cuộc tấn công gây hấn và khiêu khích" của Israel.


Hàn Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp do tuyết rơi dày. Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết tính đến 17h ngày 20/1 (giờ địa phương), thành phố Gangneung đã hứng chịu lượng tuyết rơi dày đến 28 cm, trong khi thành phố Samcheok lân cận phủ trong lớp tuyết dày 25,8 cm. Cảnh báo nguy hiểm đã được phát đi tại khu vực vùng núi của tỉnh Gangwon. Dự báo trong 24 giờ tới, tuyết sẽ tiếp tục rơi dày đặc. Trước tình hình này, chính quyền tỉnh Gangwon đã quyết định kích hoạt chế độ khẩn cấp cấp 1 và thực hiện các biện pháp ứng phó cần thiết bằng cách huy động 5.620 nhân viên và 693 thiết bị dọn tuyết.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.