THẾ GIỚI 24H: Nga chuẩn bị cấm Anh đánh bắt cá gần biển Barents

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Nông nghiệp Nga đề xuất hủy bỏ thỏa thuận cho phép Anh đánh bắt cá ở gần khu vực biển Barents, ngoài khơi bán đảo Kola của Nga gần Bắc Cực.
THẾ GIỚI 24H: Nga chuẩn bị cấm Anh đánh bắt cá gần biển Barents ảnh 1
Ngư trường lớn đánh bắt cá tuyết ở biển Barents. Đồ họa: Daily Mail

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Nga đã đệ trình dự thảo luật có thể chấm dứt thỏa thuận Nghề cá được ký giữa Liên Xô và Anh năm 1956. Dự luật vẫn cần phải được sự chấp thuận của quốc hội và Tổng thống Vladimir Putin trước khi trở thành luật và có thời hạn thực hiện chính thức. Động thái này là để đáp lại quyết định của Anh tước bỏ quy chế thương mại tối huệ quốc dành cho Nga vào tháng 3 năm 2023. Anh cũng áp đặt trừng phạt với Nga từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. London đã mức thuế bổ sung 35% đối với việc nhập khẩu một số hàng hóa của Nga, bao gồm cả đồng và rượu vodka.


Đan Mạch triển khai máy bay không người lái giám sát tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Đan Mạch chi 2,74 tỷ crown (400 triệu USD) để tăng cường công tác giám sát và do thám tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa. Đây là một phần trong thỏa thuận khung rộng hơn của nước này nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và đáp ứng các mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).


Nga tiếp đại diện lực lượng Hamas, kêu gọi sớm thả con tin. Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/1 cho biết đã tiếp đại diện lực lượng Hamas tại Moscow. Hai bên trao đổi một số vấn đề, trong đó trọng tâm là sớm trao trả tự do cho các công dân Nga đang bị lực lượng Hamas bắt giữ. Theo đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã tiếp đón và làm việc với Phó Thủ lĩnh chính trị của lực lượng Hamas Abu Marzouk. Hai bên đã trao đổi về tình hình xung đột và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza.


Nhật Bản và NATO đàm phán thiết lập đường dây nóng an ninh. Nhật Bản và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang đàm phán về việc thiết lập một đường dây nóng nhằm chia sẻ thông tin “an ninh nhạy cảm” nhằm ứng phó với các cuộc tấn công mạng và thông tin sai lệch. Nhật Bản và NATO có thể sẽ triển khai một hệ thống tương tự như hệ thống BICES hiện được các thành viên NATO sử dụng. Hệ thống này được đánh giá là có khả năng bảo mật cao và có thể chia sẻ thông tin từ các địa điểm ở xa.


Tổng thống Mỹ Biden ký dự luật ngân sách tạm thời. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/1 đã ký dự luật ngân sách tạm thời giúp chính phủ liên bang không bị đóng cửa. Đây là lần thứ 3 Chính phủ Mỹ tránh được nguy cơ phải đóng cửa trong năm tài khóa 2024 và các dự luật ngân sách tạm thời nhằm giúp các nghị sỹ hai đảng có thêm thời gian đàm phán dự luật ngân sách tổng thể cho năm tới.


Pakistan sẵn sàng đàm phán với Iran để hạ nhiệt căng thẳng. Ngoại trưởng Pakistan Jalil Abbas Jilani ngày 19/1 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ song phương sau các cuộc không kích qua lại trong tuần này.


Thái Lan phát hiện hàng triệu tấn "vàng trắng". Phó phát ngôn Chính phủ Thái Lan Rudklao Intawong Suwankiri ngày 19/1 chia sẻ với kênh The Nation cho biết đã phát hiện trữ lượng lithium 14,8 triệu tấn tại tỉnh miền Nam Phang Nga. “Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem có thể sử dụng bao nhiêu từ nguồn tài nguyên được phát hiện. Cần có thời gian. Đó là tin tốt. Đây là cơ hội để Thái Lan tự chủ trong việc sản xuất pin xe điện”, bà Rudklao nói với kênh The Nation.


Nhật Bản truy tố 2 nghị sĩ trong bê bối quỹ đen. Cơ quan công tố Nhật Bản ngày 19/1 đã truy tố 2 nghị sĩ liên quan đến bê bối quỹ đen, gây thêm áp lực lên Thủ tướng Fumio Kishida trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông đang sụt giảm. Theo cáo trạng truy tố, hai nghị sĩ Yasutada Ohno và Yaichi Tanigawa, cùng một số thành viên của các phái trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền bị cáo buộc vi phạm luật kiểm soát quỹ chính trị.


Cảnh sát Hà Lan thu giữ lượng ma túy ketamine lớn nhất từ trước đến nay. Cảnh sát Hà Lan ngày 19/1 thông báo cơ quan chức năng nước này vừa thu giữ lượng ma túy ketamine lớn nhất từ trước đến nay với số lượng lên đến 2 tấn có giá trị trên thị trường chợ đen ước tính khoảng 55 triệu euro. Cảnh sát cho biết đã phát hiện số lượng ma túy khổng lồ trên được giấu trong các thùng hộp tại một nhà kho ở Muiderberg, phía Đông Amsterdam.

MỚI - NÓNG