THẾ GIỚI 24H: Phần Lan dựng thêm rào chắn ở biên giới với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/1, đài truyền hình Yle của Phần Lan đưa tin lực lượng biên phòng nước này đang chuẩn bị dựng thêm các rào chắn tạm thời ở biên giới với Nga để ngăn chặn việc vượt biên trái phép.
THẾ GIỚI 24H: Phần Lan dựng thêm rào chắn ở biên giới với Nga ảnh 1
Cửa khẩu Vaalimaa ở biên giới Phần Lan - Nga bị đóng cửa ngày 7/12/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Yle cho biết, Cơ quan Tuần tra Biên giới không tiết lộ thông tin về vị trí chính xác hay thiết kế của các rào cản. Tuy nhiên, đài truyền hình này nhấn mạnh, việc xây dựng hàng rào dây thép gai hoặc các rào cản khác dọc theo toàn bộ chiều dài biên giới phía Đông là không thực tế. Chiều dài biên giới đất liền giữa Phần Lan và Nga là gần 1.300 km. Kể từ tháng 11/2023, chính quyền Phần Lan bắt đầu thông báo về việc công dân nước thứ 3 từ Nga đến xin tị nạn tại Liên minh châu Âu. Cơ quan Di cư Phần Lan cho biết tổng cộng có hơn 1.300 người đã đến vào mùa Thu.


Phương Tây mở rộng huấn luyện cho binh sĩ Ukraine. Liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang tăng cường nỗ lực huấn luyện các thành viên của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Theo Thiếu tướng Alexey Taran, người đứng đầu Cục Huấn luyện và Học thuyết Chính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, hơn 30 quốc gia đang tham gia hỗ trợ các sự kiện huấn luyện quân đội Ukraine theo nhiều hình thức khác nhau. Các quốc gia này bao gồm các nước Liên minh châu Âu, Canada, Na Uy, Australia, Georgia và Moldova.


Mỹ đưa Houthi trở lại danh sách khủng bố sau các cuộc tấn công ở Biển Đỏ. Ngày 17/1, các quan chức Mỹ cho biết, chính phủ nước này đã đưa lực lượng Houthi tại Yemen trở lại danh sách các tổ chức khủng bố nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trên Biển Đỏ. Theo các quan chức Mỹ, với việc bị đưa vào danh sách “Các tổ chức khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt”, Houthi sẽ không thể tiếp cận các nguồn tài trợ và vũ khí để tấn công tàu thuyền qua lại tuyến đường vận chuyển quan trọng trên Biển Đỏ.


Houthi tuyên bố cứng rắn sau khi bị Mỹ đưa trở lại danh sách tổ chức khủng bố. Phát biểu với kênh truyền hình Al Jazeera hôm 17/1, người phát ngôn của Houthi, ông Mohamed Abdelsalam nhấn mạnh lực lượng này sẽ không từ bỏ việc nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền của Israel hoặc các tàu đang hướng tới các cảng ở Palestine bị chiếm đóng… để ủng hộ người dân Palestine. Giống như tuyên bố qua video của một người phát ngôn Houthi khác, ông Yahya Sarea vào hôm 15/1, ông Abdelsalam cũng nói rằng lực lượng này sẽ đáp trả các cuộc tấn công mới của Mỹ hoặc Anh nhằm vào Yemen.


Nổ lớn ở miền Nam nước Nga khiến ít nhất 10 người bị thương. Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở miền Nam nước Nga vào 11 giờ 30 phút ngày 17/1, theo giờ địa phương, khiến ít nhất 10 người bị thương. Hãng tin Reuters tối 17/1 dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết thêm vụ nổ còn phá huỷ một phần nhà máy sợi polyester ở Shakhty thuộc vùng Rostov, miền Nam nước Nga. Lực lượng cứu hoả đã được huy động và dập tắt ngọn lửa sau hơn một tiếng đồng hồ. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo.


Nổ nhà máy pháo hoa khiến 23 người thiệt mạng ở Thái Lan. Ngày 17/1, một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở miền trung Thái Lan khiến 23 người thiệt mạng, lãnh đạo địa phương cho biết. Hình ảnh được cơ quan cứu hộ chia sẻ cho thấy nhiều mảnh kim loại vương vãi khắp khu vực gần hiện trường và một đám khói đen khổng lồ bốc lên. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều gần thị trấn Sala Khao, ở trung tâm tỉnh Suphan Buri.


Nga thúc đẩy quan hệ với Triều Tiên trong mọi lĩnh vực. Ngày 17/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga dự định thúc đẩy các mối quan hệ với Triều Tiên trong mọi lĩnh vực. Hai bên thảo luận về các mối quan hệ song phương nói chung cũng như tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ Tổng thống Putin và Bộ trưởng Choe Son Hui cũng đề cập đến những vấn đề quốc tế nóng nhất nhưng trọng tâm vẫn là về phát triển các mối quan hệ song phương.


Chính phủ Pakistan triệu Đại sứ tại Iran về nước. Pakistan đã triệu hồi đại sứ nước này tại Iran và không cho phép phái đoàn ngoại giao Tehran trở lại Islamabad để bày tỏ phản đối việc Iran thực hiện cuộc không kích ở miền Tây nước này. Trước đó, hãng Mehrnews của Iran đưa tin nước này thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cứ điểm của tổ chức Jaish al-Adl ở Pakistan, trong động thái mà Tehran cho là nhằm đáp trả hành động làm tổn hại an ninh quốc gia.


Hàn - Mỹ - Nhật tập trận hải quân chung. Ngày 17/1, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc cho biết, nước này cùng Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung ở vùng biển phía Nam Bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận nhằm mục đích tăng cường khả năng phản ứng của 3 nước trước các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.