THẾ GIỚI 24H: Houthi phóng tên lửa vào tàu Mỹ ở Vịnh Aden

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Houthi ở Yemen rạng sáng 19/1 tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một tàu Mỹ ở Vịnh Aden.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Houthi cho biết đã tấn công tàu Chem Ranger "bằng một số tên lửa hải quân thích hợp và đã đánh trúng mục tiêu trực diện".Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, tuyên bố của Houthi không cho biết thời gian diễn ra cuộc tấn công trên. Trong khi đó, vào ngày 18/1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby cho biết Washington đã thực hiện cuộc tấn công mới vào Houthi ở Yemen, mục tiêu của cuộc tấn công này là các tên lửa chống hạm sắp được Houthi sử dụng để thực hiện một cuộc tấn công ở phía Nam Biển Đỏ. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Anh nhằm vào Houthi ở Yemen sẽ tiếp diễn. Nguyên nhân là do lực lượng này vẫn đang tấn công các tàu chở hàng ở Biển Đỏ.


Nga không thể tin tưởng phương Tây. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng xung đột Ukraine đã giúp Nga vượt qua quan niệm sai lầm rằng nước này có thể tin tưởng vào phương Tây."Cuộc chiến hỗn hợp của phương Tây bao trùm nhiều lĩnh vực, giúp chúng ta hiểu cách tiếp tục sống, nhận ra được nhiều điều. Không thể tin cậy được phương Tây", Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh.


Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngăn chính phủ đóng cửa. Theo hãng tin Reuters, Hạ viện Mỹ ngày 18/1 đã thông qua dự luật nhằm cấp kinh phí hoạt động tạm thời cho chính phủ liên bang đến đầu tháng 3 tới và ngăn chặn việc Chính phủ nước này phải đóng cửa một phần, đồng thời đệ trình dự luật này lên Tổng thống Joe Biden để phê duyệt.


Máy bay chở hàng cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc bị va chạm khi hạ cánh ở Somali. Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Somalia (UNSOM) ngày 18/1 thông báo 1 chiếc máy bay chở hàng theo hợp đồng của Liên Hợp Quốc chở hàng cứu trợ nhân đạo đã bị va chạm khi hạ cánh xuống một đường băng ở khu vực El-Barde, phía Tây Nam Somalia. Các thông tin ban đầu cho hay có 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ việc này.


Ukraine thí điểm xây lại các thị trấn dù xung đột với Nga chưa kết thúc. Ukraine đã chọn sáu dự án, mỗi dự án có những thách thức khác nhau, để tái thiết bằng tiền nhà nước, chủ yếu là từ tài sản bị tịch thu của Nga. Khi công bố chương trình thí điểm hồi tháng 4/2023, Thủ tướng Denys Shmyhal cho biết mục đích là biến những nơi đó thành một nơi tốt đẹp hơn. Thủ tướng Shmyhal cho biết vào tháng 10/2023 rằng cho đến nay, hơn 1,6 tỷ USD đã được phân bổ từ quỹ tái thiết. Các dự án thí điểm đã nhận được khoảng 86 triệu USD vào năm 2023, mặc dù ngân sách năm 2024 vẫn chưa được ấn định.


Các lực lượng vũ trang Iran bắt đầu tập trận quân sự quy mô lớn. Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 18/1 đưa tin, nước này đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn tại một khu vực trải dài từ Tây Nam đến Đông Nam đất nước, nhằm nâng cao năng lực của các lực lượng vũ trang Iran. Cuộc tập trận có tên gọi "Người bảo vệ bầu trời Velayat 1402," với sự tham gia của các đơn vị được lựa chọn trong lực lượng không quân, hải quân và lục quân của Quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).


Pakistan tập kích đáp trả Iran. Ngày 18/1, quân đội Pakistan đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu mà nước này cho là "khủng bố" ở Iran khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Động thái trên diễn ra sau khi Tehran tiến hành các cuộc tấn công tương tự tại Pakistan. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận "đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự chính xác có mục tiêu cụ thể và phối hợp chặt chẽ nhằm vào nơi ẩn náu của khủng bố ở tỉnh Siestan-Baluchistan của Iran,” đồng thời cho biết "nhiều phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt".


Tổng thống Zelensky: Thế giới không sản xuất đủ vũ khí để Ukraine chống Nga. Trả lời tờ New York Times, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đang thiếu hụt máy bay không người lái và đạn pháo, đồng thời cho rằng việc thiếu đạn dược cản trở khả năng của Ukraine đạt được “các mục tiêu nhất định”. “Không có đủ sản lượng đạn pháo trên thế giới để quân đội Ukraine chống chọi với Nga”, lãnh đạo Ukraine tuyên bố và nói thêm rằng, ngay cả một triệu máy bay không người lái mà Ukraine sẽ sản xuất vào năm 2024 cũng không đủ để giúp nước này chiếm ưu thế trước Nga.


Khoảng 90.000 binh sỹ NATO sẽ tham gia tập trận lớn nhất nhiều thập kỷ. Tướng Christopher G. Cavoli - Tư lệnh Tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, ngày 18/1 thông báo NATO sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong nhiều thập kỷ vào tuần tới. Theo tướng Cavoli, cuộc tập trận Steadfast Defender bắt đầu vào tuần tới và kéo dài đến tháng 5 với sự tham gia của khoảng 90.000 quân từ 31 quốc gia thành viên NATO cùng với ứng cử viên sắp gia nhập liên minh là Thụy Điển.

MỚI - NÓNG