Quốc hội Đức bác đề xuất cung cấp tên lửa tầm xa TAURUS cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quốc hội Đức đã bác đề xuất cung cấp tên lửa hành trình TAURUS cho Ukraine với số phiếu chống lên đến 485.

Tên lửa TAURUS đã trở thành chủ đề thảo luận rộng rãi kể từ khi Ukraine gửi yêu cầu tới Đức đề nghị cung cấp loại vũ khí này vào tháng 5/2023. Tháng 10/2023, tờ Bild đưa tin, Thủ tướng Olaf Scholz phản đối việc gửi tên lửa TAURUS tới Kiev vì lo ngại động thái này sẽ lôi kéo Đức vào cuộc xung đột với Nga. Ukraine đã nhận được các tên lửa tầm xa khác, như Storm Shadow từ Anh và SCALP do Pháp sản xuất.

Được biết, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), tích cực kêu gọi chính phủ liên bang cung cấp TAURUS cho Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị bác bỏ trong một cuộc bỏ phiếu vào tối thứ Tư (17/1). Theo đó, số phiếu chống là 485 phiếu, thuận là 178 phiếu và còn lại là 3 phiếu trắng.

Quốc hội Đức bác đề xuất cung cấp tên lửa tầm xa TAURUS cho Ukraine ảnh 1

Trái ngược với quyết định của Đức, hôm 16/1, Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ cung cấp 40 tên lửa tầm xa SCALP và hàng trăm quả bom (chưa xác định) cho Ukraine trong những tuần tới.

Về phía Nga, giới chức nước này nhiều lần nhấn mạnh việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev không làm thay đổi cục diện mà chỉ kéo dài cuộc xung đột. Nga tuyên bố sẽ đáp trả bằng các biện pháp tương xứng.

TAURUS là sản phẩm của liên doanh giữa MBDA Deutschland và công ty Saab Bofors Dynamics AB của Thụy Điển. Đầu những năm 2000, Đức đã đặt hàng 600 tên lửa TAURUS cho lực lượng không quân nước này.

Tên lửa có chiều dài 5m, sải cánh 2,1m, trọng lượng 1.400kg, vận tốc cận âm khoảng 1.100km/h. TAURUS được thiết kế để gây sát thương chính xác cao cho các mục tiêu kiên cố ở cự ly lên tới 500km.

Tên lửa trang bị đầu đạn kép nặng 500kg, có thể xuyên thủng lớp bê tông dày tới 6m với độ chính xác tới 2-3 m. Điểm đặc biệt của TAURUS là nếu không xác định được mục tiêu, tên lửa sẽ tự hủy trên không để tránh hậu quả không mong muốn.

Theo Tass, Pravda
MỚI - NÓNG