Hải quân Ấn Độ giải cứu 22 thuyền viên tàu Mỹ bị Houthi tấn công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hải quân Ấn Độ đã giải cứu các thuyền viên con tàu thuộc sở hữu của Mỹ ở Vịnh Aden, sau khi tàu này bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công.

Tàu Genco Picardy bị tấn công vào cuối ngày 17/1. Sau đó, quân đội Mỹ cho biết lực lượng của họ đã đánh chặn 14 tên lửa của Houthi, để ngăn chặn “mối đe dọa nhằm vào các tàu hàng và tàu hải quân của Mỹ trong khu vực”.

Từ tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tấn công một số tàu biển di chuyển trong và xung quanh Biển Đỏ, gây lo ngại về nguy cơ leo thang cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Ấn Độ cho biết họ đã chuyển hướng một tàu chiến đang tuần tra trong khu vực để giải cứu 22 thuyền viên trên tàu Genco Picardy, trong đó có 9 người Ấn Độ. Toàn bộ thuyền viên đều an toàn và đám cháy trên tàu đã được dập tắt.

Houthi cho biết tên lửa của họ đã “bắn trực diện” vào tàu hàng.

Hãng vận tải biển Genco xác nhận vụ tấn công. Họ cho biết con tàu bị bắn trúng khi đang chở phốt-phát di chuyển qua Vịnh Aden.

Ngày 17/1, Mỹ đưa Houthi trở lại danh sách khủng bố. Các quan chức Mỹ cho biết, quyết định này là nhằm chặn nguồn tài trợ và vũ khí mà Houthi sử dụng để tấn công hoặc cướp tàu.

Ngày 15/1, Houthi tấn công bằng một tên lửa đạn đạo chống hạm vào tàu chở hàng Gibraltar Eagle do Mỹ sở hữu và vận hành.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG