Houthi phóng tên lửa đáp trả chiến hạm Mỹ trên Biển Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Houthi ở Yemen vừa phóng một tên lửa hành trình chống hạm vào tàu khu trục Mỹ trên Biển Đỏ, nhưng bị tiêm kích Mỹ bắn hạ.
Houthi phóng tên lửa đáp trả chiến hạm Mỹ trên Biển Đỏ ảnh 1

Chiến hạm USS Laboon của Hải quân Mỹ trở thành mục tiêu của Houthi. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Đây là hành động đáp trả đầu tiên mà Mỹ thừa nhận do Houthi thực hiện kể từ khi Mỹ và Anh tấn công vào Yemen tuần trước.

Chưa rõ liệu Washington có trả đũa cuộc tấn công mới nhất hay không. Trước đó, Tổng thống Joe Biden tuyên bố “sẽ không ngần ngại chỉ đạo thực hiện các biện pháp tiếp theo để bảo vệ người dân và dòng chảy tự do của thương mại quốc tế khi cần thiết”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ cho biết, tên lửa mà Houthi phóng ngày 14/1 nhắm vào tàu USS Laboon, một tàu khu trục lớp Arleigh Burke đang làm nhiệm vụ ở phía nam Biển Đỏ. Mỹ cho biết tên lửa xuất phát từ Hodeida, một thành phố cảng ở Biển Đỏ mà Houthi kiểm soát.

“Một tên lửa hành trình chống hạm đã được bắn từ khu vực do Houthi kiểm soát về phía USS Laboon. Không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo”, Bộ Tư lệnh Trung tâm cho biết.

Trong cuộc không kích của Mỹ và Anh ngày 12/1, các máy bay chiến đấu, tàu chiến, tàu ngầm phóng tên lửa và thả bom vào hơn 60 mục tiêu ở 28 địa điểm do Houthi kiểm soát ở Yemen. Mỹ cho biết, các mục tiêu của Houthi bị tấn công gồm kho vũ khí, trạm radar và trung tâm chỉ huy, trong đó có một cơ sở trên vùng núi xa xôi.

Houthi chưa cho biết đầy đủ thiệt hại của họ trong đợt tấn công của Mỹ và Anh, chỉ thông báo có 5 thành viên thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Hoạt động vận tải qua Biển Đỏ thưa thớt hơn sau các cuộc tấn công. Hải quân Mỹ cảnh báo các tàu treo cờ Mỹ tránh các khu vực xung quanh Yemen ở Biển Đỏ và Vịnh Aden trong 72 giờ đồng hồ sau đợt tấn công ban đầu.

Theo AP
MỚI - NÓNG