Mỹ tiếp tục tấn công Yemen sau cảnh báo rắn của Tổng thống Biden

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ triển khai một cuộc tấn công nữa vào lực lượng Houthi ở Yemen trong ngày (12/1), sau khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ bảo vệ an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đỏ.
Mỹ tiếp tục tấn công Yemen sau cảnh báo rắn của Tổng thống Biden ảnh 1

Một máy bay của Anh tham gia cuộc tấn công của Mỹ và Anh vào Yemen. (Ảnh: UK MOD)

Các quan chức Mỹ cho biết, cuộc tấn công mới nhằm vào một địa điểm đặt hệ thống radar, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Hệ thống radar là mục tiêu chính trong nỗ lực của lực lượng Mỹ nhằm ngăn Houthi tấn công ở Biển Đỏ.

Kênh truyền hình Al-Masirah của Houthi đưa tin, Mỹ và Anh đã tấn công thủ đô Sanaa của Yemen.

Ngày 11/1, các máy bay chiến đấu, tàu chiến và tàu ngầm của Mỹ và Anh phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu trên khắp Yemen, làm gia tăng nỗi lo về chiến tranh lan khắp khu vực.

Bất chấp việc lãnh đạo Houthi thề sẽ trả đũa, tối 12/1, ông Biden cảnh báo có thể ra lệnh tấn công thêm nếu lực lượng này không dừng nhắm vào các tàu thương mại và quân sự trên một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới về kinh tế.

“Chúng tôi sẽ đảm bảo tiếp tục đáp trả Houthi nếu họ vẫn hành động thái quá như vậy”, ông Biden nói với các phóng viên tại Pennsylvania.

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết, các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa dẫn đường hoặc máy bay không người lái của Houthi, những phương tiện mà nhóm này sử dụng trong những tháng gần đây để tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Quân đội Mỹ cho biết họ đã tấn công 60 mục tiêu ở 28 khu vực trên khắp Yemen.

Lực lượng Houthi cho biết 5 thành viên của họ đã thiệt mạng, nhưng tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các tàu trong khu vực.

Trung tâm thông tin hoạt động thương mại trên biển của Vương quốc Anh đã nhận được báo cáo về một tên lửa lao xuống biển, ở vị trí cách một con tàu khoảng 90 hải lý về phía đông nam cảng Aden của Yemen.

Công ty an ninh vận tải biển Ambrey xác định đây là tàu treo cờ Panama chở dầu của Nga.

Sau cuộc tấn công của Mỹ, chương trình trên kênh truyền hình al-Masirah của Houthi cho thấy hàng trăm nghìn người ở Sanaa hô khẩu hiệu lên án Israel và Mỹ.

Ông Mohammed Ali al-Houthi, thành viên Hội đồng Chính trị tối cao Houthi, tuyên bố: “Cuộc tấn công của các người vào Yemen là khủng bố”.

Khủng hoảng Biển Đỏ là một phần tác động từ cuộc xung đột giữa Israel với lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield bảo vệ việc Mỹ tấn công Yemen, khẳng định việc này "làm gián đoạn và làm suy giảm khả năng của Houthi trong việc tiếp tục tấn công liều lĩnh vào các tàu trên biển”.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho rằng Mỹ và Anh “khiến xung đột ở Dải Gaza lan ra toàn bộ khu vực".

Tại Washington, ông Kirby khẳng định: "Chúng tôi không quan tâm đến một cuộc chiến với Yemen".

Ở đất nước nghèo khó vừa thoát khỏi gần một thập kỷ chiến tranh hàng triệu người bị nạn đói đe doạ, người dân Yemen xếp hàng dài tại các trạm xăng trong những ngày qua vì lo sợ một cuộc xung đột mới.

Mỹ và một số đồng minh điều một lực lượng đặc nhiệm hải quân đến Biển Đỏ từ tháng 12/2023. Tuy nhiên, không phải tất cả đồng minh lớn của Mỹ đều ủng hộ tấn công vào Yemen.

Hà Lan, Úc, Canada và Bahrain hỗ trợ hậu cần và tình báo, còn Đức, Đan Mạch, New Zealand và Hàn Quốc ký một tuyên bố chung ủng hộ việc tấn công và cảnh báo về các hành động tiếp theo. Ý, Tây Ban Nha và Pháp không tham gia vì lo ngại leo thang rộng hơn.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG