Dải Gaza trải qua ngày đẫm máu, Mỹ và Ả-rập Xê-út gây thêm áp lực với Israel

TPO - Israel chịu áp lực ngày càng tăng từ đồng minh Mỹ và các cường quốc Trung Đông phải giảm bớt tấn công vào Dải Gaza, trong khi quân đội Israel cho biết họ đã có "những trận chiến khó khăn" với Hamas ở miền trung và miền nam của vùng đất này.
Dải Gaza trải qua ngày đẫm máu, Mỹ và Ả-rập Xê-út gây thêm áp lực với Israel ảnh 1
Khói bốc lên ở Dải Gaza trong cuộc tấn công của Israel ngày 7/1. (Ảnh: Reuters)

Sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Ả-rập, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Tel Aviv vào cuối ngày 8/1 để nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột lan rộng.

Các quan chức Israel cho biết, họ đang bước vào giai đoạn mới có mục tiêu hơn, sau mấy tháng ném bom hàng loạt tàn phá Dải Gaza và giết chết hơn 23.000 người Palestine.

Tuy nhiên, không có thời gian nghỉ ngơi nào khi quân đội Israel cho biết "các lực lượng phối hợp” đang truy đuổi chiến binh Hamas cố thủ ở phía bắc Dải Gaza, còn "hoạt động cường độ cao" diễn ra ở miền trung và thành phố Khan Younis ở phía nam.

Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel, cho biết lực lượng của họ đang “xử lý những trận chiến khó khăn ở cả miền trung và miền nam” và "cuộc chiến sẽ tiếp tục đến hết năm 2024".

Cuộc tấn công vào Deir Al-Balah giết chết 18 người trong đêm và 4 người trong ngày 8/1. Các quan chức y tế Dải Gaza cho biết tổng số 247 người đã thiệt mạng trong đêm.

Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas cho biết, các chiến binh của họ đã bắn một loạt tên lửa vào thành phố Tel Aviv của Israel để đáp trả.

Một dấu hiệu nữa cho thấy cuộc chiến đang lan rộng ra ngoài biên giới Gaza là việc Israel đã giết một chỉ huy hàng đầu Hezbollah trong cuộc tấn công vào miền nam Li-băng ngày 8/1, các nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ có các cuộc gặp tại UAE và Ả-rập Xê-út để cố gắng tìm ra giải pháp cho cuộc chiến đẫm máu nhất giữa Israel và Palestine từ trước đến nay. Đây là nhiệm vụ của ông trong chuyến đi lần thứ tư tới khu vực kể từ khi chiến tranh nổ ra ngày 7/10.

Phát biểu với các phóng viên trước khi bay tới Israel sau cuộc hội đàm với Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman, ông Blinken cho biết ông nhận thấy sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo Ả-rập trong việc bình thường hóa quan hệ với Israel.

“Khu vực có lợi ích rõ ràng trong việc theo đuổi mục tiêu đó nhưng đòi hỏi xung đột phải chấm dứt ở Dải Gaza và cũng đòi hỏi phải có con đường thực tế hướng tới thành lập một nhà nước Palestine”, ông nói.

Hãng thông tấn nhà nước SPA của Ả-rập Xê-út đưa tin, Thái tử Mohammed bin Salman nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn các hành động thù địch ở Dải Gaza và tạo nên con đường hòa bình.

SPA cho biết, Thái tử nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục ổn định và đảm bảo người dân Palestine có các quyền hợp pháp của họ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt với sự phẫn nộ của những người biểu tình khi ông đến thăm một nhà thờ ở Charleston, Nam Carolina. Ông cho biết ông đang làm việc "âm thầm" với chính phủ Israel để thúc giục nước này giảm bớt tấn công và "rút lui đáng kể" ở Dải Gaza.

Dù ủng hộ Israel ngay từ đầu, ông Biden gần đây mô tả chiến dịch ném bom của Israel là “bừa bãi”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG