Phong trào Houthi dọa tấn công các cơ sở quân sự Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phong trào Houthi cảnh báo sẽ “đáp trả mạnh mẽ và hiệu quả” sau khi Mỹ thực hiện một cuộc tấn công khác nhằm vào Yemen.

Cuộc tấn công mới nhất - mà Mỹ cho biết nhắm vào một địa điểm triển khai radar - diễn ra một ngày sau khi quân đội Mỹ và Anh tiến hành hàng chục cuộc không kích vào các cơ sở của Houthi ở Yemen.

Trong một tuyên bố trên X (trước đây là Twitter), Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Carney đã sử dụng tên lửa Tomahawk trong cuộc tấn công sáng sớm 13/1 theo giờ địa phương “nhằm làm suy giảm khả năng của Houthi trong việc tấn công các tàu hàng hải, bao gồm cả tàu thương mại”.

Người phát ngôn phong trào Houthi - Nasruldeen Amer cho biết chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại về vật chất sau cuộc không kích mới nhất, đồng thời khẳng định “cuộc tấn công này sẽ bị đáp trả một cách mạnh mẽ và hiệu quả”.

Trả lời hãng tin Al Jazeera, ông Amer tuyên bố Houthi coi các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực là mục tiêu hợp pháp. “Sự hiện diện của người Mỹ trong khu vực là bất hợp pháp, vì vậy chúng tôi coi các cơ sở quân sự của Mỹ là mục tiêu hợp pháp của mình”, ông Amer nói, cho biết thêm Houthi “sẽ tấn công các tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ và Eo biển Bab al-Mandab”.

Mohammed Abdulsalam - một người phát ngôn khác của Houthi nói với Reuters rằng các cuộc tấn công không có tác động đáng kể đến khả năng của Houthi trong việc ngăn chặn các tàu liên kết với Israel đi qua Biển Đỏ và Biển Ả Rập.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cho biết hôm cuộc tấn công của Mỹ và Anh đã có "hiệu ứng tốt".

Hans Grundberg, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Yemen, hôm 13/1 kêu gọi "tất cả các bên liên quan" ở Yemen kiềm chế tối đa và cảnh báo về tình hình ngày càng bấp bênh trong khu vực.

Ngay cả khi các thủ lĩnh Houthi thề sẽ trả đũa, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 12/1 đã cảnh báo rằng ông có thể ra lệnh tấn công nhiều hơn nếu Houthi không ngừng nhắm mục tiêu vào các tàu buôn và tàu quân sự trên Biển Đỏ.

Ngày 12/1, phong trào Houthi cho biết quân đội Anh và Mỹ đã thực hiện 73 cuộc tấn công vào thủ đô Sanaa của Yemen, cũng như bốn tỉnh - Hodeidah, Taiz, Hajjah và Saada. Năm thành viên của Houthi đã thiệt mạng trong các cuộc không kích, sáu thành viên khác bị thương.

Anh và Mỹ tuyên bố mục đích của chiến dịch không kích là ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu trên Biển Đỏ.

Phong trào Houthi - kiểm soát phần lớn Yemen - đã nhắm vào các tuyến vận chuyển trên Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ đối với Hamas, một nhóm Hồi giáo của người Palestine. Mục tiêu của Houthi là tàu thuyền liên quan đến Israel, hoặc đi - đến các cảng của Israel.

Từ cuối tháng 12, lực lượng Houthi đã tấn công 27 tàu, làm gián đoạn thương mại quốc tế trên tuyến đường biển quan trọng nối châu Âu và châu Á, chiếm khoảng 15% lưu lượng vận chuyển trên thế giới.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
Quấy rối nhìn từ vụ ồn ào ở Nhã Nam
TPO - Sau vụ lùm xùm về quấy rối tình dục ở Nhã Nam, chắc hẳn nhiều doanh nghiệp cũng nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ quy tắc về ứng xử nội bộ và thường xuyên nâng cao nhận thức cho cán bộ nhân viên về quấy rối tình dục, không để đời sống riêng của cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể và thương hiệu.