Bốn sĩ quan cấp cao Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Syria

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 20/1, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel vào thủ đô Damascus của Syria khiến bốn sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng, trong đó có chỉ huy đơn vị thông tin của lực lượng này ở Syria, báo chí khu vực đưa tin.
Bốn sĩ quan cấp cao Iran thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Syria ảnh 1

Khu vực ở thủ đô Damascus, Syria, vừa bị Israel tấn công. (Ảnh: Times of Israel)

Israel từ lâu đã thực hiện các cuộc ném bom vào những mục tiêu liên quan đến Iran ở Syria, nhưng mức độ tấn công trở nên dữ dội hơn sau khi Israel bị Hamas tấn công bất ngờ ngày 7/10 năm ngoái.

Theo các nguồn tin an ninh, tòa nhà nhiều tầng mà các cố vấn Iran hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng đã bị san phẳng hoàn toàn vì tên lửa của Israel.

Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV đưa tin, hai cố vấn quân sự của Lực lượng Vệ binh Iran đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Israel chưa đưa ra phát biểu về sự việc trên.

Ông Essam Al-Amin, giám đốc Bệnh viện Al-Mowasat ở Damascus, nói với Reuters rằng sau vụ tấn công, bệnh viện này đã tiếp nhận một thi thể và ba người bị thương, trong đó có một phụ nữ.

Phát ngôn viên của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine cho biết, không có thành viên nào của họ bị thương trong cuộc tấn công, sau khi có thông tin rằng một số người của lực lượng này đang ở trong toà nhà khi vụ tấn công xảy ra.

Tháng 12 vừa qua, một cuộc tấn công của Israel giết chết hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ở Damascus. Cuộc tấn công khác vào ngày 25/12 giết chết một cố vấn cấp cao Iran, người đang điều phối hoạt động quân sự chung với Iran.

Theo Reuters, Al Jazeera
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.