Iran phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Syria và Iraq

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và căn cứ của cơ quan tình báo Mossad (Israel) ở Iraq để trả đũa các vụ đánh bom gần đây ở Iran.

Trước đó, ngày 3/1, hai vụ nổ lớn đã khiến gần 100 người thiệt mạng ở Kerman (Iran) khi nhiều người tụ tập để tưởng nhớ tướng Qassem Soleimani, người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ năm 2021. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ nổ.

Tháng trước, một vụ đánh bom tự sát khác ở thị trấn Rask đã làm thiệt mạng 11 cảnh sát Iran. Vụ việc được cho là do nhóm Jaish Al-Adl có trụ sở tại Pakistan thực hiện.

“Để đáp trả các cuộc tấn công gần đây ở Kerman và Rask, chúng tôi đã xác định địa điểm tập trung các chỉ huy và phần tử IS có liên quan trên các vùng lãnh thổ thuộc Syria và loại bỏ mục tiêu bằng cách phóng một số tên lửa đạn đạo”, IRGC cho biết trong một tuyên bố.

Tiếp đó, IRGC xác nhận đã sử dụng tên lửa chống lại “một trong những trụ sở tình báo chính của Israel - Mossad ở khu vực Kurdistan của Iraq”.

Mặc dù các thông báo không nêu rõ địa điểm của hai cuộc tấn công, nhưng các báo cáo từ Iraq cho rằng tên lửa đã bắn trúng thành phố Erbil. Iran đã tấn công các mục tiêu được cho là của Israel ở Erbil trước đó, vào tháng 3/2022, để trả đũa các cuộc không kích ở Syria khiến hai sĩ quan IRGC thiệt mạng.

Căn cứ nghi là của Mossad nằm gần lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, dẫn đến những báo cáo nhầm lẫn rằng người Mỹ đã bị nhắm mục tiêu.

Một nguồn tin an ninh Iraq nói với ABC News rằng bốn người đã thiệt mạng ở Erbil, nhưng không có lính Mỹ nào trong số đó. Nguồn tin này cũng cho biết “tám địa điểm” gần lãnh sự quán Mỹ đã bị tấn công.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.