Xung đột Dải Gaza tròn 100 ngày, Mỹ gây thêm áp lực với Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà Trắng tuyên bố “đã đến lúc” Israel giảm bớt chiến dịch tấn công quân sự ở Dải Gaza, nhưng các lãnh đạo Israel cho biết sẽ tiếp tục cuộc tấn công nhằm đè bẹp Hamas.
Xung đột Dải Gaza tròn 100 ngày, Mỹ gây thêm áp lực với Israel ảnh 1

Một người Palestine tìm kiếm trong đống đổ nát sau khi cuộc không kích của Israel đánh sập tòa nhà dân cư ở Dải Gaza ngày 14/1. (Ảnh: AP)

Những phát biểu này cho thấy khác biệt ngày càng lớn giữa hai quốc gia đồng minh thân thiết, khi cuộc xung đột diễn ra tròn 100 ngày.

Ngày 14/1, các máy bay Israel tấn công nhiều mục tiêu ở Li-băng, sau khi một tên lửa của Hezbollah khiến 2 dân thường ở miền bắc Israel thiệt mạng. Những cuộc tấn công qua lại liên tiếp cho thấy tình hình bạo lực ở khu vực chưa biết khi nào mới xuống thang.

Phát biểu trên CBS cùng ngày, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Mỹ đã trao đổi với Israel về việc “chuyển sang các chiến dịch cường độ thấp hơn” ở Dải Gaza.

“Chúng tôi tin rằng đã đến lúc phù hợp cho sự chuyển đổi. Và chúng tôi đang trao đổi với họ về việc này”, ông Kirby nói.

Xung đột bùng lên từ khi Hamas bất ngờ tấn công vào miền nam Israel ngày 7/10, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin. Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ tấn công cho đến khi Hamas bị đè bẹp và hơn 100 con tin còn lại được tự do.

Xung đột đã lan ra khu vực, với việc Israel giao tranh gần như hằng ngày với lực lượng Hezbollah ở Li-băng và các lực lượng thân Iran tấn công những mục tiêu của Mỹ ở Syria và Iraq. Phiến quân Houthi tấn công tàu chở hàng quốc tế trên Biển Đỏ, dẫn đến việc Mỹ và Anh triển khai loạt không kích vào Yemen tuần trước.

Nhà lãnh đạo Hezbollah, ông Hassan Nasrallah, tuyên bố, lực lượng này sẽ không dừng lại cho đến khi có lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

“Chúng tôi đang tiếp tục, và mặt trận của chúng tôi đang gây tổn thất cho kẻ thù và gây áp lực lên những người bỏ chạy”, ông Nasrallah nói về hàng chục nghìn người Israel phải rời khỏi các khu vực biên giới phía bắc.

Trong khi đó, hàng chục nghìn người ở châu Âu và Trung Đông xuống đường trong ngày 14/1 nhân dịp tròn 100 ngày xung đột Israel - Hamas, để đòi thả các con tin hoặc kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza.

Cùng ngày, Hamas phát một video ngắn, trong đó 3 con tin Israel cầu xin chính phủ của họ chấm dứt xung đột và đưa họ về nước. Cuối clip, Hamas cho biết sẽ cung cấp thông tin cập nhật về số phận của những người này trong ngày 15/1.

Israel đang chịu sức ép lớn phải chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, nhưng đến nay vẫn được bảo vệ bằng sự ủng hộ quân sự và ngoại giao của Mỹ. Israel cho rằng việc ngừng bắn sẽ mang lại chiến thắng cho Hamas, lực lượng lãnh đạo ở Dải Gaza từ năm 2007.

“Đã 100 ngày rồi, nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi chiến thắng”, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant phát biểu.

Sự chia rẽ giữa Israel với Mỹ ngày càng lớn. Trong chuyến thăm khu vực này vào tuần trước, Ngoại trưởng Antony Blinken nhắc lại lời kêu gọi Israel làm nhiều hơn để giảm thương vong cho dân thường và tăng viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Ông Kirby thừa nhận Israel đã thực hiện một số bước để giảm quy mô tấn công, nhưng cho rằng còn nhiều việc phải làm.

Theo AP
MỚI - NÓNG