THẾ GIỚI 24H: Giao tranh ác liệt, Ukraine cảnh báo thiết quân luật

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin khẳng định, tình trạng thiết quân luật có thể được áp dụng nếu tình hình an ninh tại miền Đông Nam nước này xấu đi.

Ông Klimkin đồng thời giải thích Ukraine có thể ở trong tình trạng chiến tranh kể cả không áp dụng thiết quân luật. Hôm 6/2, lời kêu gọi áp dụng tình trạng thiết quân luật được bà Yulia Timoshenko, thủ lĩnh đảng Batkivshina đối lập đưa ra tại cuộc họp Hội đồng hòa giải của Quốc hội nước này. Bà Timoshenko cũng khẳng định cần phải thông qua luật về các vùng “bị chiếm đóng,” áp dụng tình trạng thiết quân luật tại các tỉnh Donetsk và Lugansk và ngừng hoạt động thương mại với “các vùng bị chiếm”. 


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thấu hiểu tình hình Ukraine cho thấy "sự cải thiện về chất lượng" so với người tiền nhiệm Barack Obama. Ông Lavrov cho biết Mỹ đã hiểu rằng việc khôi phục quyền kiểm soát của Kiev đối với miền Đông Ukraine sẽ không giải quyết được mọi vấn đề ở nước này. Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ sự chắc chắn rằng kết quả từ những nỗ lực chống khủng bố của ông Trump sẽ thành công hơn cựu Tổng thống Obama.


Trong cuộc điện đàm ngày 7/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhất trí hình thức tổ chức các cuộc gặp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine theo thể thức Bộ tứ Normandy, đồng thời tuyên bố cần nhanh chóng ngừng bắn ở miền Đông quốc gia Đông Âu này. Ông Putin và bà Merkel cũng ủng hộ những nỗ lực của Phái bộ giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).


Các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiếp tục thực hiện loạt quyết định về triển khai lực lượng bổ sung trên biên giới với Liên bang Nga. Đó là tuyên bố của Đại sứ Nga tại NATO, ông Alexander Grushko. Đại sứ Nga cho rằng, trước khi chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ, Mỹ đã phát động kế hoạch điều động quân đội Mỹ đến Đông Âu. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 7/2, khoảng vài trăm binh sĩ của Đức đã đến Litva để tham gia đội quân đa quốc gia do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai tại đây. Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường lực lượng ở sườn phía Đông của NATO. Các binh sĩ của Đức sẽ cùng với binh sĩ Bỉ, Hà Lan, Pháp và một số quốc gia khác tạo thành lực lượng gồm 1.200 quân trong mùa Xuân này.


Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang liên bang Nga, Trung tướng Sergei Rudskoy, cho biết hiện nay quân đội chính phủ Syria với sự hỗ trợ của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga đang tiến hành rất thành công các hoạt động tấn công chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và kể từ ngày 1/1 đã tiêu diệt được 4.608 mục tiêu của tổ chức khủng bố này. Theo tướng Rudskoy, tại phía Bắc tỉnh Aleppo, trong vòng một tháng qua, các tay súng IS đã bị đánh bật ra khỏi 35 điểm dân cư, quân đội chính phủ Syria đã thiết lập kiểm soát khu vực rộng hơn 300 km2.


Một vụ đánh bom tự sát vừa xảy ra tại Tòa án Tối cao ở thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, 41 người bị thương. Ông Ismail Kawasi, người phát ngôn Bộ Y tế Công cộng nước này cho biết, vụ tấn công xảy ra ở khu đỗ xe của tòa án lúc tan sở ngày 7/2. Trong khi đó, phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Najib Danish cho biết, nạn nhân vẫn chưa được nhận dạng hết và vụ việc đang được điều tra. (XEM CHI TIẾT)


Hội đồng châu Âu đã nhất trí gia hạn thêm 3 tháng các hoạt động kiểm soát biên giới nội bộ tạm thời ở các quốc gia trong khu vực đi lại tự do Schengen, trong bối cảnh Liên minh châu Âu vẫn đang phải chịu gánh nặng của làn sóng di cư bất thường. Hội đồng châu Âu cho biết bắt đầu từ ngày 11/2, các nước Áo, Đức, Đan Mạch, Thụy Điển và Na Uy phải kéo dài “các hoạt động kiểm soát biên giới tạm thời” trong thời gian tối đa 3 tháng tại một số đường biên giới nội bộ nhất định.


Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) đang trong quá trình chế tạo hàng loạt tàu đổ bộ đệm khí tương tự mẫu LCAC của Hải quân Mỹ. Theo trang mạng Navy Recognition, nhận định này được đưa ra dựa trên những hình ảnh vệ tinh chụp từ ngày 9/12/2016. Tàu đổ bộ loại 726A đang được thi công tại nhà máy đóng tàu Giang Nam Trường Hưng ở Thượng Hải.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.