THẾ GIỚI 24H: Giao tranh ác liệt trên biên giới Armenia - Azerbaijan

THẾ GIỚI 24H: Giao tranh ác liệt trên biên giới Armenia - Azerbaijan
TPO - Armenia và Azerbaijan đã nổ ra các cuộc đụng độ ác liệt ở khu vực tranh chấp dọc tiền tuyến của khu vực Nagorno-Karabakh. Hàng chục binh sĩ hai bên đã thiệt mạng.

Hai bên đều cáo buộc nhau sử dụng vũ khí hạng nặng qua giới tuyến của Nagorny Karabakh - một khu vực của Azerbaijan hiện nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng sắc tộc Armenia địa phương và quân đội Armenia. Bộ Quốc phòng Armenia cho biết cuộc giao tranh đang diễn ra dọc tuyến “ranh giới kiểm soát” chia tách Nagorno-Karabakh với phần còn lại của Azerbaijan.


Bộ trưởng Quốc phòng Áo Peter Doskozil tuyên bố nước này có kế hoạch tăng cường binh sỹ tới khu vực biên giới với Italy, đặc biệt là vùng cửa khẩu Brenner để kiểm soát dòng người di cư.

THẾ GIỚI 24H: Giao tranh ác liệt trên biên giới Armenia - Azerbaijan ảnh 1

Ông Doskozil cho rằng do khu vực biên giới ngoài của Liên minh châu Âu (EU) không được bảo đảm hiệu quả, Áo sẽ phải nhanh chóng kiểm soát nghiêm ngặt biên giới của mình, mà cụ thể là tăng cường binh sĩ nhằm siết chặt kiểm soát ở cửa khẩu Brenner.


Văn phòng Công tố liên bang Bỉ ngày 2/4 ra thông cáo cho biết thêm một nghi can đã bị buộc tội “tham gia các hoạt động của một tổ chức khủng bố” liên quan đến âm mưu tấn công khủng bố bất thành mới đây nhằm vào nước Pháp. Các công tố viên tiết lộ nghi can thứ ba này tên là Y.A, 35 tuổi, song không công bố thêm chi tiết.


Giới chức an ninh Pakistan ngày 2/4 cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ được một chỉ huy cấp cao của phiến quân Taliban, tên là Ahad Mehsud, tại khu vực rừng núi hẻo lánh ở tỉnh Bắc Waziristan.

THẾ GIỚI 24H: Giao tranh ác liệt trên biên giới Armenia - Azerbaijan ảnh 2

Tên Ahmad Mehsud được coi là một chỉ huy quan trọng trong Tehrik-e-Taliban, nhóm phiến quân bị cấm hoạt động ở Pakistan, và bị coi là kẻ đứng đằng sau những vụ tấn công nhằm vào các lực lượng và thủ lĩnh các bộ tộc ở khu vực Waziristan.


Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/4 đưa tin, năm binh sỹ nước này và một cảnh sát đặc nhiệm đã thiệt mạng trong vụ đánh bom được cho là do các thành viên Đảng Công nhân người Kurd (PKK) tiến hành ở thành phố Nusaybin thuộc tỉnh Mardin.

THẾ GIỚI 24H: Giao tranh ác liệt trên biên giới Armenia - Azerbaijan ảnh 3

Theo hãng tin trên, khi quả bom của phiến quân phát nổ, những thành viên của các lực lượng an ninh đang tiến hành một chiến dịch quân sự ở thành phố Nusaybin.


Giới chức Iraq ngày 2/4 cho biết các lực lượng nước này đã giải phóng được một số lượng lớn tù nhân từ một nhà tù ngầm dưới lòng đất của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong cuộc chiến nhằm giành lại thị trấn Heet ở tỉnh Anbar.

THẾ GIỚI 24H: Giao tranh ác liệt trên biên giới Armenia - Azerbaijan ảnh 4

Đại tá cảnh sát Fadhel al-Nimrawi cho biết: "Trong chiến dịch giải phóng và dọn dẹp thị trấn Heet từ IS, các lực lượng an ninh Iraq đã phát hiện được một nhà tù lớn dưới lòng đất". Theo ông Al-Nimrawi, nhà tù này có 1.500 người bị giam giữ.


Hãng tin TASS của Nga ngày 2/4 dẫn một nguồn tin cho biết tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ tới khu vực phía Đông Địa Trung Hải vào mùa Thu tới, mang theo chiến đấu cơ Sukhoi Su-33 và chiến đấu cơ MiG-29K/KUB.

THẾ GIỚI 24H: Giao tranh ác liệt trên biên giới Armenia - Azerbaijan ảnh 5

Nguồn tin trên cho biết theo kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ tới Địa Trung Hải trong giai đoạn từ tháng 9 tới tháng 10. Tại đây, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ trở thành tàu chỉ huy cho nhóm tàu chiến của Hải quân Nga tại vùng biển này. 


Tư lệnh quân đội Iran, Thiếu tướng Ataollah Salehi ngày 2/4 đã thông báo các kế hoạch triển khai tàu chiến và tàu khu trục của nước này đến vùng biển khu vực Mỹ Latinh.

THẾ GIỚI 24H: Giao tranh ác liệt trên biên giới Armenia - Azerbaijan ảnh 6

Tướng Salehi nói: "Chúng tôi có ý định sẽ thực hiện những chuyến hành trình dài hơn và thậm chí sẽ tới các quốc gia bạn bè ở Mỹ Latinh... Hải quân Iran hoàn toàn có khả năng triển khai đến khu vực đó".


Ngày 2/4, truyền thông địa phương đưa tin những mảnh vỡ nghi là từ máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã được tìm thấy trên đảo Rodrigues - vùng tự trị của nước Cộng hòa Mauritius.

THẾ GIỚI 24H: Giao tranh ác liệt trên biên giới Armenia - Azerbaijan ảnh 7

Theo truyền thông địa phương, cặp đôi người Pháp đã tìm thấy các mảnh vỡ hôm 30/3 và thông báo với quản lý khách sạn. Sau đó, vụ việc này đã được báo cho cảnh sát địa phương.

MỚI - NÓNG