![]() |
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: Reuters |
Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot tuyên bố: "Tôi yêu cầu chính quyền Algeria từ bỏ các biện pháp trục xuất này... Nếu quyết định buộc các nhân viên của chúng tôi về nước được giữ nguyên, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả ngay lập tức".Căng thẳng lại bùng phát trong quan hệ giữa hai nước sau khi Algeria kịch liệt phản đối quyết định của Pháp về việc tạm giữ một cán bộ lãnh sự Algeria tại Pháp để phục vụ điều tra trước khi xét xử. Người này bị cáo buộc có liên quan vụ bắt cóc một công dân Algeria trên lãnh thổ Pháp. Bộ Ngoại giao Algeria gọi hành động của Pháp là “chưa từng có trong lịch sử quan hệ hai nước”, cho rằng đây là động thái nhằm cản trở nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương, vốn đã nhiều lần rơi vào trạng thái căng thẳng trong thời gian gần đây.
Nhật Bản khẳng định không có kế hoạch "nhượng bộ" khi đàm phán thuế với Mỹ. “Tôi không cho rằng chúng ta nên đưa ra những nhượng bộ lớn, để nhanh chóng kết thúc các cuộc đàm phán”, hãng tin Al Jazeera dẫn lời Thủ tướng Ishiba phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản hôm 14/4. Thủ tướng Nhật Bản sau đó cũng loại trừ khả năng Tokyo sẽ áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, như một biện pháp ứng phó đòn thuế đối ứng được Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên nước này gần đây, bởi ông không nghĩ điều này sẽ phục vụ cho những lợi ích quốc gia của Tokyo.
Tổng thống Trump phát cảnh báo cứng rắn với đài CBS và chương trình ‘60 Minutes’. Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt đài CBS và chương trình “60 Minutes” của đài này ngay sau khi họ phát sóng các phóng sự về Ukraine và Greenland vào hôm 13/4, nói rằng CBS đang vượt quá giới hạn và nên “trả một cái giá đắt” vì đã nhắm vào ông. Theo hãng tin AP của Mỹ ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho biết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng: “Gần như mỗi tuần, chương trình ‘60 Minutes’ đều đề cập đến cái tên ‘TRUMP’ theo cách miệt thị và vu khống, nhưng chương trình cuối tuần này còn vượt xa tất cả những lần trước”.
Xác nhận mới nhất của Phó Thủ tướng Ukraine về thoả thuận khoáng sản với Mỹ. Ngày 14/4, Phó Thủ tướng Olha Stefanishyna xác nhận Ukraine đã chuyển đề xuất về thỏa thuận khoáng sản cho phía Mỹ. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, bà Stefanishyna cho rằng “việc đang có các cuộc tham vấn như vậy đã là một tín hiệu tích cực, cho thấy tiến trình vẫn đang diễn ra”, đồng thời nhấn mạnh rằng các đề xuất do Kiev chuẩn bị đã được phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành của Ukraine.
Nga "sẵn sàng" xúc tiến các bước bình thường hóa quan hệ với Gruzia. Theo RIA Novosti, ngày 14/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẵn sàng thực hiện các bước để bình thường hóa quan hệ với Gruzia. Phát biểu với báo giới, ông Peskov nói: "Chúng tôi quan tâm đến việc xây dựng quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia sẵn sàng và mong muốn điều này."
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol phủ nhận cáo buộc nổi loạn. Ngày 14/4, tại Tòa án quận trung tâm Seoul, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bác bỏ mọi cáo buộc chống lại ông, cũng như tự bào chữa cho bản thân. Theo ông, không có căn cứ pháp lý khi coi một sự kiện chỉ kéo dài vài giờ, không có bạo lực trong khi ông đã nhanh chóng chấp thuận yêu cầu dỡ bỏ của Quốc hội là cuộc nổi loạn. Cựu Tổng thống Hàn Quốc cũng lần lượt bác bỏ từng luận điểm do bên công tố đưa ra.
Truy tố chỉ huy đơn vị Không quân Hàn Quốc trong vụ ném bom nhầm vào nhà dân. Hai chỉ huy đơn vị Không quân Hàn Quốc bị truy tố liên quan đến vụ ném bom nhầm vào nhà dân xảy ra vào tháng trước, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng vào ngày 14/4. Kết quả điều tra mới nhất giúp xác nhận lại kết quả điều tra tạm thời trước đó của Không quân Hàn Quốc. Kết quả cho thấy nguyên nhân gây ra sự cố do lỗi của phi công, quy trình quản lý lỏng lẻo và kiểm tra không đầy đủ.
Triều Tiên đóng tàu chiến lớn nhất từ trước đến nay. Các ảnh vệ tinh mới cho thấy, Triều Tiên đang đóng tàu chiến có thể là lớn nhất từ trước đến nay - có kích thước gấp đôi bất kỳ tàu nào trong hạm đội của Chủ tịch Kim Jong Un. Hãng tin CNN cho biết, ảnh vệ tinh do Maxar Technologies và Planet Labs chụp hôm 6/4 cho thấy, con tàu đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Nampo trên bờ biển phía Tây Triều Tiên, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 60km về phía Tây Nam.
Liên minh châu Âu trừng phạt Iran với cáo buộc giam giữ công dân châu Âu. Reuters đưa tin các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 14/4 đã thông qua lệnh trừng phạt đối với 7 cá nhân và 2 tổ chức của Iran liên quan đến việc giam giữ công dân EU, hành động mà khối này coi là chính sách bắt giữ con tin được nhà nước bảo trợ. Danh sách các đối tượng bị trừng phạt mà Reuters tiếp cận được bao gồm giám đốc nhà tù Evin ở Tehran và một số thẩm phán cùng các quan chức tư pháp khác.