Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện, cầu của Iran vào tuần tới?
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ mở rộng các cuộc tấn công sang hệ thống điện và cầu của Iran trong tuần tới nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ mở rộng các cuộc tấn công sang hệ thống điện và cầu của Iran trong tuần tới nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán.
TPO - Mỹ vừa tiến hành đợt không kích lớn nhằm vào Iran kể từ khi hai bên ký biên bản ghi nhớ hồi tháng 6, đồng thời thu hồi giấy phép cho phép Tehran bán dầu. Dù xung đột leo thang sau các vụ tấn công gần eo biển Hormuz, Washington khẳng định vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán để hướng tới một thỏa thuận lâu dài.
TPO - Theo một quan chức cấp cao của Iran, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran về việc thực hiện một thỏa thuận rộng hơn giữa hai nước sẽ không được nối lại trong tuần này.
TPO - Ba thẩm phán của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính quyền của ông liên quan đến việc họ bị Washington áp các lệnh trừng phạt.
TPO - Iran tuyên bố chưa có kế hoạch cho phép thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị tấn công, đồng thời nhấn mạnh vấn đề này chỉ được xem xét trong một thỏa thuận cuối cùng với Mỹ.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Iran đã đồng ý cho phép các cuộc thanh sát hạt nhân ở mức độ cao nhất và kéo dài vô thời hạn, bất chấp việc Tehran phủ nhận. Điều này làm dấy lên những nghi vấn về tiến triển thực sự của các cuộc đàm phán giữa hai bên.
TPO - Mỹ đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với ngành dầu mỏ của Iran, cho phép sản xuất, bán, vận chuyển, nhập khẩu dầu thô và hóa dầu của Iran, Bộ Tài chính Mỹ cho biết. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn tiếp diễn.
TPO - Mỹ và Iran đã đạt được những tiến triển quan trọng trong vòng đàm phán mới nhất tại Thụy Sĩ, với việc hai bên nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.
TPO - Triều Tiên vừa triệu đại sứ tại Anh về nước, chỉ 1 tháng sau khi ông nhận nhiệm vụ, đồng thời hạ cấp quan hệ ngoại giao để đáp trả việc Anh áp lệnh trừng phạt một trại thiếu nhi, theo trang tin chuyên về Triều Tiên NK News.
TPO - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận Washington và Tehran đã hoàn tất việc ký kết thỏa thuận bằng hình thức trực tuyến, song khẳng định Iran chưa nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào.
TPO - Truyền thông Iran ngày 12/6 công bố chi tiết dự thảo bản ghi nhớ gồm 14 điểm giữa Tehran và Washington nhằm giải quyết căng thẳng hiện nay, trong đó xuất hiện nhiều khác biệt đáng chú ý so với những nội dung trước đó do Axios tiết lộ.
TPO - Quan chức Iran tuyên bố Tehran sẽ "phá vỡ" lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt đối với các cảng biển của nước này, đồng thời cáo buộc các biện pháp hạn chế hàng hải của Washington là một trong những nguyên nhân khiến căng thẳng quân sự trong khu vực leo thang.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Meet the Press" của đài NBC News, rằng ông sẽ không dỡ phong toả tài sản của Iran hoặc dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình.
TPO - Iran cho rằng sự thay đổi lập trường liên tục và những tuyên bố mâu thuẫn từ phía Washington đang làm tiến trình đàm phán song phương rơi vào bế tắc. Trong khi đó, các bất đồng về chương trình hạt nhân, tài sản bị phong tỏa và an ninh hàng hải tiếp tục phủ bóng lên nỗ lực hòa giải giữa hai nước.
TPO - Ngày 3/6, Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Iran, với cáo buộc nền tảng này hỗ trợ Chính phủ Iran và các tổ chức nhà nước nằm trong danh sách đen lách các lệnh trừng phạt của phương Tây.
TPO - Quan chức cấp cao Iran khẳng định Tehran không có kế hoạch chuyển kho dự trữ uranium làm giàu của mình ra nước ngoài.
TP - Trong giai đoạn Iran chuẩn bị đối phó chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel, một doanh nhân có quan hệ với chính quyền ở Tehran đã xây dựng mạng lưới thanh toán bí mật nhằm duy trì dòng tiền cho các lực lượng quân sự của nước này, thông qua sàn tiền số Binance, báo Mỹ Wall Street Journal đưa tin ngày 22/5.
TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ sức ép nào, trong khi các quan chức cấp cao Iran tuyên bố mọi thỏa thuận với Mỹ phải đi kèm điều kiện chấm dứt chiến tranh, dỡ bỏ trừng phạt và rút lực lượng Mỹ khỏi khu vực.
TPO - Iran đã gửi đề xuất mới nhất gồm 14 điểm thông qua trung gian Pakistan nhằm nối lại đàm phán với Mỹ, chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra.
TPO - Cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Iran sẽ không đàm phán nếu Mỹ chưa đáp ứng các điều kiện tiên quyết do Tehran đặt ra.