Có 37 kết quả :

Hải quan siết chặt ‘chiêu’ gian lận, trốn thuế

Hải quan siết chặt ‘chiêu’ gian lận, trốn thuế

TPO - Trước tình hình thu ngân sách giảm mạnh gây áp lực lớn, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần tăng cường các biện pháp chống thất thu qua công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp kê khai trị giá hải quan bất hợp lý để gian lận, trốn thuế. 
Di tích Huế thực hiện các chương trình mới thu hút du khách trong năm mới 2021.

Khu Di sản Huế thất thu chưa từng thấy

TPO - Hệ thống di tích thuộc Quần thể Di sản Cố đô Huế vừa kết thúc một năm hoạt động với khoản thất thu về bán vé, kinh doanh dịch vụ lớn chưa từng thấy; tổng doanh thu giảm lên đến hàng trăm tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Truyền hình trực tuyến Netflix đang thu hàng trăm tỷ đồng/năm tại Việt Nam nhưng chưa kê khai, nộp thuế

Thương mại điện tử giữa đại dịch: Thất thu hàng trăm tỷ đồng

TP - Đại dịch COVID-19 trở thành cơ hội vàng cho các sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT), mạng xã hội Facebook, Youtube, Google...Chủ các sàn này kiếm tiền khi người dân phải ở nhà nhiều hơn, làm việc online nhiều hơn. Tuy nhiên, do chưa có chế tài cụ thể để xử lý nên hàng trăm tỷ đồng tiền thuế vẫn “chảy” ra nước ngoài. 
Trưng biển “Tuyến đường trông giữ phương tiện kiểu mẫu” nhưng điểm gửi xe trên phố Nguyễn Đình Chiểu chiếm gần trọn vỉa hè, thu tiền vé xe máy vượt 5.000 đồng/xeẢnh: Nguyễn Thắng

Bãi giữ xe tái chiếm vỉa hè: Ùn ứ, thất thu, 'chặt chém'

TP - Gần đây, tình trạng các bãi gửi xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lại bùng phát mạnh hơn tại các đô thị lớn, trong đó có Hà Nội. Người gửi xe chật vật tìm chỗ gửi, bị “chặt chém”, còn người đi đường chịu cảnh ùn tắc, bức bối, nguy hiểm rình rập. Khảo sát và phân tích cho thấy, nguyên nhân nằm từ khâu quản lý đến quy hoạch, thực hiện quy hoạch với nhiều sơ hở, thậm chí tiêu cực…
Một căn hộ condotel ở Đà Nẵng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Cấp sổ đỏ cho condotel: Nhà nước thất thu, nhóm lợi ích thụ hưởng

TP - Nhiều chuyên gia cảnh báo về sự bùng nổ của condotel (căn hộ khách sạn) song đa số nhà đầu tư vẫn đẩy mạnh phát triển loại hình này vì lợi nhuận quá lớn. Thậm chí có những cuộc hội thảo, nhà đầu tư chỉ chú ý bàn cách gỡ vướng cho condotel trong việc cấp sổ đỏ, bỏ qua lợi ích của người mua và nhà nước.
Người dân ngày càng chịu nhiều gánh nặng do các sắc thuế đánh lên hàng hóa, dịch vụ nội địa tăng cao. Ảnh: minh họa.

Tăng thuế nội địa bù hụt thu: 'Trái đắng' của hội nhập?

TP - Với tình hình ngân sách hiện nay, đặc biệt số hụt thu do cắt giảm thuế xuất - nhập khẩu, chi ngân sách không giảm, người tiêu dùng chưa kịp cảm nhận lợi ích giá rẻ từ hội nhập chắc chắn phải đối mặt gánh nặng thuế nội địa tăng. Rốt cục “trăm dâu lại đổ đầu tằm”.
Lao đao vì hoa lan nở trước Tết cả tháng

Lao đao vì hoa lan nở trước Tết cả tháng

TP - Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2018 nhưng nhiều vườn hoa địa lan, loài hoa cao cấp của thành phố Đà Lạt đã nở sum suê. Nhà vườn đành cắt cành bán với giá chỉ bằng 1/10 so với giá hoa Tết.
“Căn bệnh” của ngành thuế

“Căn bệnh” của ngành thuế

TP - Tình trạng nợ đọng, thất thu, trốn thuế được rất nhiều đại biểu Quốc hội nêu ra tại phiên chất vấn đầu tiên đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Nói về thực trạng này, có đại biểu đánh giá, tình trạng nợ đọng thuế đang trở thành “căn bệnh” lây lan đến tất cả các tỉnh thành trên cả nước.
Học viện Âm nhạc Huế vẫn chưa được đầu tư xây mới dù nhiều lần được Bộ VH, TT&DL bố trí vốn hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Ngọc Văn

Làm rõ thất thu thuế, trả lại vốn đầu tư Học viện Âm nhạc Huế

TPO - Tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn trong ngày làm việc cuối cùng (11/12) của kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh TT-Huế khóa VI, vấn đề thất thu thuế trên địa bàn, trả lại vốn đầu tư xây dựng Học viện Âm nhạc Huế với trị giá hàng chục tỷ đồng đã tạo sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu, cử tri và phần nào được làm rõ.
Đột nhập vào một xưởng làm tôn “đôn dem” tại thôn Trung Sơn, xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng). Ảnh: P.Anh.

Bất lực nghìn tỷ đồng thất thu?

TP - Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, chỉ với lượng tôn giả, tôn nhái tiêu thụ cỡ 6 triệu tấn, gây thất thu thuế hơn 1.000 tỷ đồng/năm; các doanh nghiệp chân chính cũng bị thiệt hại tương ứng. Tổng lợi nhuận từ bán hàng giả, hàng nhái ước chừng tới 2.000 tỷ đồng. Trong khi đó, vai trò của ngành thuế, quản lý thị trường không thể hiện rõ.
Kho hàng của Công ty TNHH Thịnh Kiệm với sản phẩm tôn liên doanh bị “rút ruột” (ảnh to); Doanh nghiệp tư nhân Đạt Thắng (Lương Sơn, TP Thái Nguyên) bán tôn dày 0,45 mm, nhưng đo chỉ đạt 0,316 mm (ảnh nhỏ).

Hoang mang trước 'ma trận' tôn giả

TP - Ước tính, việc tôn giả hoành hành như không có sự kiểm soát khiến ngân sách nhà nước thất thu thuế cả nghìn tỷ đồng/năm; người tiêu dùng bị “móc túi” đủ cách, còn chất lượng tôn thì “hên, xui”.
Lỗ thủng ngân sách

Lỗ thủng ngân sách

TP - Không hổ danh với mỹ từ “vàng lỏng” được giới kinh doanh dành tặng, xăng dầu đang trở thành “mặt hàng nóng” siêu lợi nhuận không khác gì ma túy thu hút sự chú ý của các đối tượng buôn lậu.
Kiểm điểm đội chống buôn lậu

Kiểm điểm đội chống buôn lậu

TP - Sau khi đi thực tế kiểm tra công tác thu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại ga quốc tế Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Văn Bình, mới đây có văn bản yêu cầu Chủ tịch huyện Cao Lộc, Đội chống thất thu thuế, buôn lậu ga Đồng Đăng (gọi tắt là Đội 735) kiểm điểm, rút kinh nghiệm, sắp xếp lại tổ chức, báo cáo lãnh đạo tỉnh vào trung tuần tháng 8.