Kiểm điểm đội chống buôn lậu

Kiểm điểm đội chống buôn lậu
TP - Sau khi đi thực tế kiểm tra công tác thu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại ga quốc tế Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Văn Bình, mới đây có văn bản yêu cầu Chủ tịch huyện Cao Lộc, Đội chống thất thu thuế, buôn lậu ga Đồng Đăng (gọi tắt là Đội 735) kiểm điểm, rút kinh nghiệm, sắp xếp lại tổ chức, báo cáo lãnh đạo tỉnh vào trung tuần tháng 8.

Theo báo cáo của các ngành chức năng, gần đây, tình tình buôn lậu ở khu vực ga Đồng Đăng diễn biến phức tạp, song hoạt động của Đội 735 (nòng cốt là lực lượng thuế, công an, biên phòng) kém hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu. 

Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự thiếu quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, thiếu kiên quyết trong công tác điều hành của đội trưởng và ý thức kỷ luật của một số công chức yếu kém dẫn đến việc mâu thuẫn trong nội bộ kéo dài. Trong sáu tháng đầu năm, số thu của đội này chưa đến 30 triệu đồng.

MỚI - NÓNG