Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023

TPO - Ngày 26/2, Tỉnh Đoàn Long An tổ chức Lễ khởi động và ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023, với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Dự chương trình có ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; anh Trần Hải Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố Tân An; thường trực các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc và 1.000 đoàn viên, thanh niên.

Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, Tỉnh Đoàn Long An tập trung vào các hoạt động giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn, các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tỉnh, như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục gắn với việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông; các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích bảo vệ Tổ quốc; các hoạt động đồng hành với thanh niên; chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi...

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên, nhất là các hoạt động chuyển đổi số cùng các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp vươn lên làm giàu chính đáng.

Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn Long An đã tiếp nhận và trao tặng: 5.000 lá cờ Tổ quốc thực hiện công trình Đường cờ tổ quốc” trị giá 250.000.000 đồng; 5 công trình măng non “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các địa phương: Đức Huệ, Vĩnh Hưng, Thủ Thừa, Cần Giuộc, Thạnh Hóa, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng; 2 công trình thanh niên “Nhà tình bạn” hỗ trợ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Cần Đước và Thành phố Tân An, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng; 1 công trình thanh niên “Ánh sáng biên cương” hỗ trợ huyện Vĩnh Hưng trị giá 40 triệu đồng.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã vận động một doanh nghiệp tại TPHCM hỗ trợ huyện Tân Hưng thực hiện công trình cầu giao thông nông thôn với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng các đơn vị đồng hành trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 1 nón bảo hiểm) cho học sinh vượt khó, học giỏi và 100 phần quà, mỗi phần trị giá 800.000 đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Tân An.

Được biết tổng nguồn lực cấp tỉnh huy động để tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên dự kiến là hơn 3 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An nhấn mạnh, các tổ chức Đoàn tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, xung kích tình nguyện, tham gia giải quyết những việc khó, đồng thời đề nghị tổ chức Đoàn các cấp coi trọng và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh, thiếu nhi; phát huy tinh thần, khả năng sáng tạo của tuổi trẻ, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Ngay sau lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã cùng đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hoạt động thiết thực, như: Tuyên truyền an toàn giao thông, thay nhớt xe miễn phí; Thực hiện mô hình Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh; thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng và Cựu Thanh niên xung phong; Thực hiện công trình Đường hoa thanh niên; Thực hiện công trình Đường bích họa; Thực hiện Xóa điểm đen, bảo vệ môi trường; Thực hiện mô hình Chợ dân sinh giảm túi nilon; Tuyên truyền chuyển đổi số; Tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và tư vấn tâm lý, sức khỏe cho học sinh, sinh viên; Tuyên truyền phòng, chống ma túy và chủ quyền biển đảo, biên giới cho đoàn viên, thanh niên; Sân chơi thiếu nhi, trang bị kỹ năng tự vệ, phòng chống xâm hại và tuyên truyền Luật Trẻ em 2016; Chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương” năm 2023; Thăm, trao tặng góc học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Một số hình ảnh tại Lễ khởi động và ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023, với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Long An:

Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 1
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 2
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 3
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 4
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 5
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 6
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 7
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 8
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 9
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 10
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 11
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 12
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 13
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 14
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 15
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 16
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 17
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 18
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 19
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 20
Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 21

Tuổi trẻ Đồng Nai khởi động Tháng thanh niên 2023

Ngày 26/2, Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023.

Tại buổi lễ, các đơn vị huyện, thành Đoàn và các tổ chức Đoàn trực thuộc đã đăng ký thi đua thực hiện các công trình, phần việc sẽ thực hiện trong Tháng Thanh niên 2023 và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM.

Theo đó, 27 đơn vị Huyện Đoàn, Thành Đoàn, các Đoàn trường phổ thông, Đại học, Cao đẳng, Đoàn khối doanh nghiệp, Đoàn thanh niên Công an, Quân đội…trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đăng ký thực hiện các công trình tại địa phương, đơn vị như tặng nhà tình thương, xây dựng đường giao thông nông thôn, tặng học bổng cho học sinh...

Thanh niên Long An, Đồng Nai ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 ảnh 22

Các đại biểu khởi động Tháng Thanh niên 2023

Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã giới thiệu và ra mắt phần mềm đánh giá bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện; trao kinh phí xây dựng ngôi nhà 26 tháng 3, trao 1 khu vui chơi thiếu nhi, tặng 50 phần quà cho đoàn viên, học sinh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Long Thành.

Tham dự và phát biểu tại lễ khởi động, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đề nghị các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thanh, thiếu nhi; nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần xác định được trách nhiệm, tiên phong trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có công cuộc chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, ông Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả Tháng thanh niên 2023 để đoàn viên, thanh niên có cơ hội phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong các vấn đề của đời sống xã hội.

Tin liên quan