Nhiều ứng dụng công nghệ trong Đại hội điểm Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế - Luật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với tinh thần “chuyển đổi số”, hàng loạt các ứng dụng công nghệ đã được áp dụng vào Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia (ĐHQG) TPHCM lần thứ VIII.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM lần thứ VIII diễn ra trong ngày 25/2 với sự tham gia của 150 đại biểu đại diện cho hơn 8.800 sinh viên.

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước và TPHCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, với vai trò là đơn vị thực hiện đại hội điểm cấp trường, Hội Sinh viên của trường đã chủ trương xây dựng “đại hội số” với nhiều hoạt động thiết thực.

Nhiều ứng dụng công nghệ trong Đại hội điểm Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế - Luật ảnh 1

Các đại biểu về tham dự đại hội.

Đơn cử là việc thông qua ứng dụng "Tuổi trẻ thành phố Bác", đại hội đã triển khai các thông tin đại biểu, thông tin văn kiện, hoạt động biểu quyết văn kiện, điểm danh đại biểu bằng FaceID… hướng đến mục tiêu xây dựng “đại hội không giấy”. Ngoài ra, các hội viên, sinh viên tham gia đại hội cũng tỏ ra thích thú với các hoạt động trang trí hologram hình ảnh chuyển động 3D về Hội Sinh viên. Thậm chí, các triển lãm này còn cho phép đại biểu tương tác trực tiếp với robot AI, trò chuyện cùng robot AI và trải nghiệm máy in 3D tại chỗ.

Nhiều ứng dụng công nghệ trong Đại hội điểm Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế - Luật ảnh 2
Chị Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cùng lãnh đạo nhà trường tham quan mô hình robot AI tại Đại hội.

Bày tỏ hứng thú của mình, đại biểu Lê Minh Vũ cho biết những mô hình chuyển đổi số tại đại hội lần này không chỉ có tác dụng trưng bày mà mang lại giá trị ứng dụng rất cao, giúp đại biểu tham dự cũng như đại hội giảm bớt rất nhiều bước triển khai truyền thống. “Mình đặc biệt ấn tượng với không gian sách được tích hợp hình ảnh và video nói về cuộc đời, sự nghiệp của các lãnh đạo tiền bối. Chỉ cần 1 lần quét mã, tất cả sẽ được cung cấp đầy đủ”, Minh Vũ nói thêm.

Nhiều ứng dụng công nghệ trong Đại hội điểm Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế - Luật ảnh 3

Các đại biểu tham dự check-in thông qua phần mềm nhận diện khuôn mặt.

Thông điệp về tính tiên phong của cán bộ Hội trong mục tiêu chuyển đổi số toàn diện còn thể hiện đậm nét trong văn kiện đại hội, đề ra các giải pháp đồng hành cùng sinh viên chuyển đổi số, giải pháp tạo hoạt động hỗ trợ sinh viên phát triển năng lực số.

Nhiều ứng dụng công nghệ trong Đại hội điểm Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế - Luật ảnh 4

Chị Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cũng đã “đặt hàng” cho sinh viên nhà trường những mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới.

Nhiều ứng dụng công nghệ trong Đại hội điểm Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế - Luật ảnh 5

Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM khóa VIII phát biểu bày tỏ quyết tâm của sinh viên trường trong chặng đường mới.

Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu cũng đã được lắng nghe những định hướng, góc nhìn về chuyển đổi số thông qua 2 tham luận: “Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và hành động của sinh viên hiện nay” do TS Lê Hoành Sử, trưởng khoa Hệ thống thông tin thực hiện và chuyên đề “Chuyển đổi số trong các hoạt động tình nguyện ứng dụng chuyên môn, chuyển giao tri thức phục vụ cộng đồng” do sinh viên của 6 khoa trong trường phối hợp thực hiện.

Nhiều ứng dụng công nghệ trong Đại hội điểm Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Kinh tế - Luật ảnh 6

Không gian sách về Bác Hồ được trưng bày tích hợp mã QR để xem hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác.

Cùng ngày, đại hội đã tiến hành hiệp thương bầu Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM khóa VIII với 21 thành viên. Chị Trần Thị Kiều Anh trúng cử chức danh Chủ tịch.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.