TPO - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đích thân chủ trì cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), chỉ hơn 1 đồng hồ sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về phía vùng biển Nhật Bản.
Vào đêm qua 28/7, Triều Tiên đã bất ngờ phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ tỉnh Jagang của nước này. Tên lửa này đạt tới độ cao 3.700 km và có thể bay xa tới 10.000 km.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng hành động của Bình Nhưỡng là hành vi khiêu khích chiến lược, đồng thời chỉ thị quân đội thị uy sức mạnh quân sự một cách quyết liệt hơn để đối phó với khiêu khích từ Triều Tiên.
Triều Tiên vào đêm qua 28/7 đã bất ngờ phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ tỉnh Jagang của nước này. Tên lửa này đạt tới độ cao 3.700 km và có thể bay xa tới 10.000 km.
Tại cuộc họp của NSC, ông Moon yêu cầu quân đội phải ngay lập tức thảo luận phương án tăng cường khả năng răn đe chiến lược của liên quân Hàn - Mỹ đối với Triều Tiên, trong đó bao gồm cả phương án triển khai thêm bốn bệ phóng tên lửa thuộc tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) đang được bảo quản trong nước.
Cuộc họp trên đã kéo dài trong khoảng một tiếng đồng hồ với sự tham gia của nhiều quan chức an ninh, ngoại giao chủ chốt trong bộ máy Chính phủ mới như Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS).
Vào sáng nay, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa ICBM của Triều Tiên vào lúc nửa đêm 28/7, đồng thời cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ phải chịu thêm sự cô lập về ngoại giao và sức ép về kinh tế.
Một tuyên bố của bộ trên có đoạn viết: “Chính phủ Hàn Quốc lên án mạnh mẽ hành động khiêu khích mới này. Đây là sự vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh không chỉ của Bán đảo Triều Tiên mà còn của toàn thế giới”.
Thỉnh thoảng, cụ Kim Dal-wook, 90 tuổi, lại mở tủ lấy bộ quân phục và những chiếc huân chương mà cụ được trao tặng vì công lao phục vụ trong chiến tranh Triều Tiên ra ngắm. Mấy chục năm đã trôi qua nhưng cụ vẫn nhớ như in cuộc chiến và tất cả những đồng đội đã chết trên chiến trường.
Từ 6h sáng, những chiếc xe tải nối đuối nhau trên các con phố ở Đan Đông. Chất đầy máy móc, tủ lạnh và hoa quả, đoàn xe đang chờ đi qua cây cầu vắt ngang sông Áp Lục sang Triều Tiên.
Quân đội Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng chiến đấu với Mỹ ngay trước dịp kỷ niệm 64 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), theo truyền thông Bình Nhưỡng.
Trung Quốc đang tăng cường kiểm soát khu vực biên giới với Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo tiếp tục tăng nhiệt và tăng lo ngại về khả năng Mỹ dùng biện pháp quân sự với Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc và Mỹ đang cảnh giác về khả năng Triều Tiên sẽ phóng thử tên lửa đạn đạo trong suốt lễ kỷ niệm Chiến tranh Triều Tiên chấm dứt vào thứ Năm tuần này (27/7).