TPO - Cố vấn quân sự Nga, Đại úy Nikolay Afanasov đã thiệt mạng bởi cuộc tập kích bất ngờ của nhóm vũ trang đối lập bằng súng cối nhằm vào quân chính phủ Syria hôm 11/7.
Theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga đã đề nghị truy tặng danh hiệu danh dự của nhà nước Liên bang cho sĩ quan trên.
“Cố vấn quân sự Nga, Đại úy Nikolay Afanasov đã thiệt mạng bởi hậu quả vụ tấn công súng cối bất ngờ vào khu quân sự của quân đội Syria ở tỉnh Hamas”, hãng RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Đại úy Afanasov đã ở Syria trong thành phần cố vấn quân sự Nga. Ông đã tham gia việc tập huấn các cán bộ của một số đơn vị quân đội Syria.
“Bộ Quốc phòng đã đề nghị truy tặng danh hiệu danh dự của nhà nước Liên bang Nga cho sĩ quan”, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.
Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 30 sĩ quan, quân nhân Nga thiệt mạng ở Syria kể từ tháng 9/2015, khi Damascus đề nghị Moscow hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố. Trong số đó có một binh sĩ tự tử.

Sáu đoàn xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào vùng Musabayli, tỉnh Kilis của nước này, giáp biên giới với Syria.

Bộ Ngoại giao Iran cho rằng, lệnh ngừng bắn ở tây nam Syria của Nga và Mỹ nên được mở rộng trên toàn quốc gia Trung Đông này.

Khu trục hạm tên lửa Đô đốc Essen của Hạm đội Biển Đen đã rời Sevastopol hành quân về phía bờ biển Syria để nhập vào nhóm tàu chiến của Nga đang có mặt ngoài khơi quốc gia Trung Đông này.

Mỹ và Nga can dự vào cuộc chiến ở Syria về danh nghĩa là để ủng hộ một mục tiêu chung là tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Song trên thực tế, cả hai nước đang theo đuổi các chiến lược đối nghịch nhau đối với vai trò tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người được Nga hậu thuẫn nhưng bị Mỹ phản đối.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Nga và Mỹ sẽ có hiệu lực vào trưa ngày 9/7 (giờ Syria).