Tết không tăng giá

Tết không tăng giá
TP - Thay vì phải chóng mặt và giật mình thon thót với bão giá như mọi khi, năm nay, người dân TP Hồ Chí Minh và nhiều nơi trên cả nước khá ung dung khi đi sắm Tết với hàng hóa giá cả vẫn bình bình hoặc chỉ nhỉnh lên tí chút so với ngày thường.

> Hoa, cây cảnh Tết: Giá không cao hơn năm ngoái

Đó là lý do để đông đảo người dân, nhất là những lao động có thu nhập khiêm nhường quanh năm chật vật với cơm áo gạo tiền có được một cái Tết tươm tất hơn.

Sự ám ảnh của “quy luật giá Tết” vốn tăng vô tội vạ xưa nay giờ đã có dấu hiệu bị xua tan. Trước đây, mỗi khi Tết đến, người ta có vô vàn lý do để giải thích cho việc tăng giá, nào là khan hàng, nào chi phí đầu vào tăng; thậm chí có cả cách lý giải quái dị: Tăng giá xem như người tiêu dùng trả “tháng lương thứ 13” cho người bán hàng. Khi không tìm ra lý do nào chính đáng, người ta cũng buông một câu gọn lỏn “Tết mà!” để biện minh cho những thắc mắc vì sao giá tăng cao trong dịp Tết.

Có nhiều cách lý giải cho việc căn bệnh “giá Tết” năm nay không bùng phát. Phần lớn cho rằng do suy thoái kinh tế những năm qua đã vắt cạn sức mua của người dân. Trong khi đó, chính trong suy thoái người dân đã học được bài học về ý thức tiết kiệm trong mua sắm, tiêu dùng. Những nguyên nhân đó khiến mãi lực không cao, thậm chí hàng hóa dư thừa. Trong tình cảnh ấy, dù ai đó có muốn cũng không thể đẩy giá cả lên thêm được.

Trong trường hợp cụ thể của TP Hồ Chí Minh -Tết Nhâm Thìn 2012 - có thể nhìn nhận chìa khóa mở ra cái Tết bình yên cho người dân chính là ở sự chuẩn bị tốt nguồn hàng dự trữ phục vụ Tết.

Ông Văn Đức Mười- Tổng giám đốc công ty Vissan chia sẻ: “Ngay từ tháng 6-1011 chúng tôi đã bắt đầu công tác dự trữ nguồn hàng, và lượng hàng để phục vụ thị trường trước, trong và sau Tết 2012 lên đến 6.000 tấn thực phẩm chế biến và 40.000 con heo sống. Số tiền đầu tư và cả lượng hàng chuẩn bị tăng gấp 6 lần so với yêu cầu của thành phố. Ngoài chuẩn bị nguồn hàng, các doanh nghiệp còn chốt giá bán ổn định. Những chuẩn bị này không chỉ đảm bảo cho thị trường không bị khan hiếm hàng hóa mà còn dẫn dắt thị trường thoát khỏi quỹ đạo “quy luật giá Tết”.

Sự đột phá này là niềm hy vọng để người dân không còn phải chóng mặt và giật mình thon thót bởi bão giá mỗi khi Tết đến, Xuân về.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG