Có 43 kết quả :

Tàu khu trục Type 055 Nam Xương của Hải quân Trung Quốc. (Ảnh: PLA)

Những chiến hạm Trung Quốc khiến Mỹ lo hơn cả tàu sân bay mới

TPO - Trung Quốc vừa tổ chức lễ ra mắt hoành tráng tàu sân bay thứ ba, cũng là tàu sân bay hiện đại nhất của nước này. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng tàu sân bay không phải phương tiện phù hợp nhất để sử dụng nếu xảy ra kịch bản xung đột trong tương lai gần, ở những khu vực gần như Biển Đông, Hoa Đông và đảo Đài Loan.
Hé lộ tàu ngầm tên lửa hành trình ít được biết đến của Hải quân Trung Quốc

Hé lộ tàu ngầm tên lửa hành trình ít được biết đến của Hải quân Trung Quốc

TPO - Theo một số chuyên gia phân tích thông tin tình báo nguồn mở, dự án được nêu ra vào năm 1976, song song với dự án tên lửa YJ-8. Việc chuyển đổi thân tàu Type-033 sang cấu hình mới bắt đầu vào năm 1980. Đến năm 1985, tàu ngầm đã sẵn sàng cho những lần phóng thử đầu tiên. Vào thời điểm đó, đây là một bước tiến lớn của Hải quân Trung Quốc.
Phương tiện thủy không người lái cỡ lớn HSU001 của Trung Quốc. (Ảnh: Truyền thông Trung Quốc)

Hé lộ chương trình tàu ngầm không người lái bí mật của Trung Quốc

TPO - Có vẻ như trong nhiều năm, Trung Quốc đã sử dụng các tàu ngầm không người lái ở Biển Đông để tiến hành các hoạt động do thám và giám sát dưới nước. Tháng 12/2020, The Guardian đưa tin rằng một phương tiện không người lái dưới nước UUV của Trung Quốc đã được tìm thấy gần đảo Selavar ở Nam Sulawesi, Indonesia.
Tên lửa đạn đạo tầm xa liên lục địa JL-2, phiên bản “tiền nhiệm” của loại JL-3

Hải quân Trung Quốc đưa vào trang bị tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới

TPO - Với JL-3, tàu ngầm Trung Quốc sẽ có thể tấn công xa hơn đáng kể và vô hiệu hóa các mục tiêu trên khắp đất liền nước Mỹ. Sự phát triển này vừa bổ sung cho những tiến bộ trong lực lượng tên lửa đạn đạo chiến lược trên mặt đất của nước này, vừa cung cấp cho Không quân PLA “đồ chơi” để trang bị cho máy bay ném bom tàng hình chiến lược liên lục địa đang được phát triển của họ.
 Xác tàu ngầm KRI Nanggala (402) của Hải quân Indonesia mất tích đã được tìm thấy dưới đáy biển

Sẽ có thêm các thảm họa tàu ngầm ở châu Á?

TPO - Căng thẳng địa - chính trị gia tăng, yêu cầu tăng tốc đào tạo và công nghệ mới có thể khiến hải quân một số nước trong khu vực đẩy các khí tài dưới biển cũ của họ đến giới hạn tuyệt đối. Theo chuyên gia của Forbes, nếu không có sự thay đổi, khu vực châu Á có thể chứng kiến nhiều thảm họa giống như KRI Nanggala.
Một ngư dân ở Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, đã bắt được một thiết bị trông giống như một chiếc thuyền với chiều dài khoảng 3 mét

Ngư dân Trung Quốc bắt được nhiều ‘thiết bị gián điệp’ của nước ngoài

TPO - Một báo cáo do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố hôm thứ Tư vừa rồi, một ngày trước Ngày Giáo dục An ninh Quốc gia, tiết lộ rằng ngư dân từ nhiều thành phố ở các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, Hải Nam và Khu tự trị Choang Quảng Tây đã báo cáo với chính quyền rằng họ bắt được các thiết bị gián điệp của nước ngoài.
Vật thể bí ẩn được ngư dân Indonesia tìm thấy ngày 2/12/2020.

Vật thể bí ẩn ngư dân Indonesia tìm thấy là tàu gián điệp không người lái Trung Quốc?

TPO - Ngày 2/12/2020, ngư dân Indonesia bắt được một thứ bất thường - giống ngư lôi hoặc phương tiện dưới nước không người lái (UUV), vẫn hoạt động với đèn báo nhấp nháy. Họ đã chuyển cho chính quyền Indonesia. Các nhà phân tích quân sự đã nhanh chóng xác định thứ này là Sea Wing hay Haiyi, một UUV do Trung Quốc sản xuất, hải quân Trung Quốc vận hành. Nhưng câu chuyện có thể không đơn giản như vậy.
Nhà máy đóng tàu Bột Hải của Trung Quốc

Điều khác lạ đang diễn ra tại xưởng đóng tàu ngầm hạt nhân duy nhất của Trung Quốc

TPO - Khi Trung Quốc thúc đẩy trở thành cường quốc hải quân “nước xanh”, các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với kế hoạch của Bắc Kinh. Trong lịch sử, hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã bị hạn chế bởi năng lực chế tạo.
Máy bay tác chiến chống ngầm P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ

Máy bay săn ngầm Mỹ hạ cánh trên đảo Ấn Độ và thông điệp cho Trung Quốc

TPO - Máy bay tác chiến chống ngầm P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ lần đầu tiên thực hiện tiếp nhiên liệu tại căn cứ quân sự nằm ở vị trí chiến lược của Ấn Độ trên quần đảo Andaman & Nicobar. Điều này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc gia tăng trên biên giới tranh chấp kéo dài từ tháng 6 năm 2020, với các cuộc đụng độ cấp thấp khiến hơn 150 binh lính Ấn Độ thương vong.
Giải mật việc Thái Lan muốn mua 3 tàu ngầm Trung Quốc?

Giải mật việc Thái Lan muốn mua 3 tàu ngầm Trung Quốc?

TPO - Hải quân Thái Lan nói rằng họ muốn mua 3 tàu ngầm tấn công của Trung Quốc để cân bằng ảnh hưởng với 2 tàu ngầm mà Malaysia đang sở hữu. Kế hoạch này cũng nhằm giúp Bangkok vị thế cao hơn trong các cuộc đàm phán sau này liên quan đến vùng phát triển chung (JDA) trên Vịnh Thái Lan.