Thái Lan đồng ý dùng động cơ tàu ngầm Trung Quốc thay của Đức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thái Lan cho biết sẵn sàng dùng động cơ diesel do Trung Quốc sản xuất để lắp vào các tàu ngầm lớp Yuan S26Y mà nước này sẽ mua.
Thái Lan đồng ý dùng động cơ tàu ngầm Trung Quốc thay của Đức ảnh 1

Thái Lan đã ký hợp đồng mua 3 tàu ngầm lớp Yuan S26Y của Trung Quốc

Trước đó, Đức thông báo không bán động cơ cho hãng Trung Quốc để lắp vào tàu ngầm bán cho Thái Lan theo hợp đồng trị giá 379 triệu USD ký từ năm 2017.

Phát ngôn viên Hải quân Thái Lan Pokkrong Monthatphalin cho biết, lực lượng này chuyển sang lựa chọn khác mà Bắc Kinh đưa ra sau khi tập đoàn đóng tàu CSOC trình chi tiết tài liệu về phiên bản nâng cấp của động cơ CHD620 do họ sản xuất để thay thế động cơ MTU396 của Đức.

Ông Pokkrong cho biết Tham mưu trưởng Hải quân - Đô đốc Thaloengsak Sirisawat – nhấn mạnh rằng các động cơ phải phù hợp với quy định cụ thể trong thoả thuận và Hải quân Thái Lan sẽ đánh giá kỹ lưỡng, dự kiến hoàn tất vào ngày 15/9.

Ông Pokkrong cho biết nếu kết quả đáp ứng được điều kiện, Hải quân Thái Lan sẽ đề nghị CSOC gửi động cơ sang để kiểm tra. Nếu động cơ vượt qua được các bài kiểm tra thì sẽ không cần sửa hợp đồng nữa.

“Nếu phương án thay thế của CSOC không thể vượt qua bài kiểm tra, hợp đồng sẽ bị chấm dứt và hai bên sẽ bàn bạc về việc bồi thường hoặc hoàn trả tiền. Tuy nhiên, Hải quân Thái Lan không muốn thiết lập lại toàn bộ quy trình, nếu có thể”, báo Bangkok Post dẫn lời ông Pokkrong nói với báo chí.

Đại diện Hải quân Thái lan cũng cho biết công ty nhà nước của Trung Quốc sẽ dùng động cơ mới trong các tàu ngầm của họ. Thái Lan và Sri Lanka sẽ là khách nước ngoài đầu tiên mua mẫu mới.

Tàu đầu tiên trong thoả thuận mua 3 tàu ngầm diesel S26T dự kiến bàn giao vào tháng 4/2024. Tháng 2 năm nay, tuỳ viên quân sự Đức tại Thái Lan cho biết Berlin từ chối xuất khẩu động cơ tàu ngầm vì nó đang được dùng trong các mặt hàng công nghiệp quốc phòng và quân sự của Trung Quốc.

Dù là một trong hai đồng minh theo hiệp ước của Mỹ ở Đông Nam Á, Thái Lan ngày càng xích lại gần Trung Quốc và dựa vào vũ khí Trung Quốc từ khi ông Prayuth Chan-ocha trở thành thủ tướng sau cuộc đảo chính năm 2014.

Hải quân Thái Lan cho biết các tàu ngầm mới sẽ giúp ngăn chặn xâm nhập vào Vịnh Thái Lan và tăng cường an ninh trên biển của nước này.

Theo CNA
MỚI - NÓNG