Tàu ngầm mạnh nhất của Mỹ bất ngờ xuất hiện ở ‘thềm nhà’ của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một trong những vũ khí mạnh nhất của Hải quân Mỹ vừa có chuyến thăm hiếm thấy đến đảo Guam vào cuối tuần qua. Các nhà phân tích cho rằng điều này gửi tín hiệu đến các đồng minh và đối thủ giữa những căng thẳng ngày càng gay gắt ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Tàu ngầm mạnh nhất của Mỹ bất ngờ xuất hiện ở ‘thềm nhà’ của Trung Quốc ảnh 1

Hải quân Mỹ công bố bức ảnh tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio USS Nevada thăm đảo Guam ngày 15/1

Tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio USS Nevada mang theo 20 tên lửa đạn đạo Trident và hàng chục đầu đạn hạt nhân đã có chuyến thăm căn cứ ở hòn đảo thuộc lãnh thổ của Mỹ hôm 15/1. Đây là lần đầu tiên một tàu ngầm tên lửa đạn đạo thăm đảo Guam kể từ năm 2016 và là chuyến thứ hai kể từ những năm 1980.

“Chuyến thăm cảng giúp tăng cường hợp tác giữa Mỹ và các đồng minh ở khu vực, thể hiện năng lực, sự linh hoạt, sẵn sàng và cam kết của Mỹ đối với an ninh và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, Hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo.

Sự di chuyển của 14 tàu ngầm hạt nhân trong hạm đội của Hải quân Mỹ luôn được giữ kín. Các tàu này chạy bằng nhiên liệu hạt nhân nên mỗi chuyến có thể chìm dưới nước trong nhiều tháng, và khả năng hoạt động chỉ bị hạn chế khi tiếp tế cho hơn 150 thuỷ thủ trên tàu.

Hải quân Mỹ cho biết các tàu ngầm lớp Ohio có thể hoạt động dưới biển 77 ngày mới phải cập cảng để bảo trì và bổ sung.

Hiếm khi có bức ảnh nào chụp các tàu này ngoài cảng nhà ở Bangor, bang Washington, và Kings Bay, bang Georgia. Bí mật xung quanh các tàu ngầm tên lửa đạn đạo giúp chúng trở thành “trụ cột quan trọng nhất trong bộ ba hạt nhân”. Hai trụ cột còn lại là các tên lửa đạn đạo trong hầm silo và các máy bay ném bom hạt nhân như B-2 và B-52.

Theo các nhà phân tích, với những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vì đảo Đài Loan và việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa, Washington có thể thị uy sức mạnh bằng tàu ngầm tên lửa đạn đạo theo cách mà cả Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đều không thể lường trước được.

“Việc này gửi đi một tín hiệu, dù cố ý hay không chủ ý: chúng tôi có thể đặt hơn 100 đầu đạn hạt nhân trên thềm nhà của các vị và các vị thậm chí còn không biết hoặc không thể làm gì", ông Thomas Shugart, một cựu chỉ huy tàu ngầm của Hải quân Mỹ và giờ là chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, nói với CNN.

Chương trình tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vẫn ở giai đoạn sơ khai, còn đội gồm khoảng 6 tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Trung Quốc vẫn kém xa của Hải quân Mỹ.

Theo phân tích của các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS), các tàu ngầm tên lửa đạn đạo Type 094 của Trung Quốc ồn gấp đôi các tàu Mỹ, do đó dễ bị phát hiện hơn, trong khi có thể mang theo ít tên lửa và đầu đạn hơn, CSIS viết trong báo cáo công bố vào tháng 8 năm ngoái.

Ngoài thông điệp chính trị, sự hiện diện của tàu USS Nevada ở khu vực cho thấy một cơ hội khác, ông Alessio Patalano, giáo sư về chiến tranh và chiến lược tại trường King's College ở London, nhận định.

“Sự hiện diện của loại tàu này, nhất là trong huấn luyện và tập trận, tạo thêm một cơ hội quan trọng để học cách săn tìm tàu của các nước khác trong khu vực”, ông Patalano nói với CNN.

“Triều Tiên đang nỗ lực chế tạo loại tàu như vậy, còn Trung Quốc đã đưa một số tàu vào hoạt động. Việc mài dũa kỹ năng săn tìm cũng quan trọng không kém việc triển khai tàu như một biện pháp răn đe”, ông Patalano nói.

Lần gần đây nhất mà một tàu ngầm hạt nhân Mỹ thăm Guam là vào năm 2016, với chuyến thăm của tàu USS Pennsylvania.

Các nhà phân tích nói rằng căng thẳng trên khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tăng đáng kể từ thời điểm đó, và Washington sẽ còn có thêm nhiều màn trình diễn quân sự tương tự trong môi trường hiện nay.

“Hoạt động này nhắc nhở chúng ta rằng trật tự hạt nhân ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rất quan trọng, và chúng ta có thể thấy thêm nhiều hoạt động tương tự trong sự phát triển của cân bằng chiến lược khu vực”, GS Patalano nhận định.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Ngày 28/9/2024, khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh đón Ban tổ chức cùng đoàn đại biểu của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) đến thăm và Thảo luận chương trình Đại lễ Vesak 2025. Tại đây, các đại biểu đồng nhất cho rằng núi Bà Đen sẽ là điểm phải đến của hàng nghìn đại biểu trong dịp Đại lễ Vesak.