Ảnh thuỷ thủ Mỹ gác chân làm lộ hạn chế của tàu sân bay Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một chỉ huy của Hải quân Mỹ vừa lên tiếng lần đầu tiên về bức ảnh chụp tàu sân bay Trung Quốc Liêu Ninh từ tàu khu trục USS Mustin khi tàu cách nhau rất gần trên Biển Đông hồi năm ngoái.
Ảnh thuỷ thủ Mỹ gác chân làm lộ hạn chế của tàu sân bay Trung Quốc ảnh 1

Bức ảnh hạm trưởng và hạm phó tàu khu trục Mỹ gác chân xem tàu sân bay Trung Quốc được chụp vào tháng 4/2021

Phó đô đốc Roy Kitchener, chỉ huy Lực lượng mặt nước Hải quân Mỹ, nói rằng tàu USS Mustin đã bám theo tàu Liêu Ninh vào tháng 4 năm ngoái, có thể chụp ảnh và quan sát thấy con tàu sân bay của Trung Quốc gặp “một số hạn chế về hoạt động”.

Các thuỷ thủ Mỹ “nhận ra rằng vào một số thời điểm, tất cả các tàu hộ tống của Trung Quốc đều lùi lại vì có một số hạn chế về hoạt động mà các tàu đó gặp phải khi chạy gần tàu sân bay”, Business Insider dẫn lời ông Kitchener nói tại một hội nghị ngày 11/1.

“Tàu Mustin không có những hạn chế như vậy. Họ tiếp tục tiến lên, tìm được vị trí tốt rồi chụp ảnh và làm những việc khác trong một khoảng thời gian khá lâu”, ông Kitchener cho biết.

Vị chỉ huy của Hải quân Mỹ nói rằng câu chuyện này khiến Trung Quốc tức giận và đã nói với Bộ Ngoại giao Mỹ rằng tàu Mustin “không còn được chào đón trên Biển Đông nữa”, nhưng ông nói rằng đó “rút cục là một câu chuyện hay”, và thuỷ thủ đoàn tàu Mustin đã có một trải nghiệm tốt.

“Đối với tôi, điều đó thể hiện sự táo bạo và là những gì các thuỷ thủ được huấn luyện để làm”, ông Kitchener nói.

Theo ông Lu Li-shih, cựu giảng viên Học viện hải quân Đài Loan (Trung Quốc), tàu Liêu Ninh khi đó có thể đang bận với một cuộc tập trận phức tạp, nên các thuỷ thủ Mỹ tiếp cận và chụp ảnh.

Một bức ảnh cho thấy hạm trưởng và hạm phó tàu Mustin ngồi cạnh nhau xem tàu Liêu Ninh khi chỉ cách vài hải lý. Bức ảnh được lưu truyền khắp thế giới và được diễn giải là thông điệp gửi đến quân đội Trung Quốc.

“Việc các tàu chiến tiến rất gần trong một cuộc gặp bất ngờ trên biển cả là điều xảy ra phổ biến. Nhưng hiếm khi hạm trưởng và hạm phó ngồi cạnh nhau, nói lên rằng tàu Liêu Ninh đã cho tàu Mustin khá nhiều thời gian để thảnh thơi chụp ảnh vì họ đang có những hạn chế về hoạt động”, ông Lu đánh giá.

Cựu giảng viên quân sự Trung Quốc Song Zhongping nói rằng Hải quân Trung Quốc thực hiện hoạt động theo hải trình định trước, trong khi hướng dẫn hoạt động của các thuỷ thủ Mỹ linh hoạt hơn.

Ông Collin Koh, một nhà nghiên cứu tại Trường Quốc tế học S. Rajaratnam ở Singapore, nói rằng cuộc gặp của hai tàu trên biển cho thấy cả phía Mỹ và Trung Quốc đã tuân thủ Quy tắc tránh va chạm bất ngờ trên biển.

“Trừ khi cần thiết, không lãnh đạo hải quân nào muốn đưa thuỷ thủ của họ vào tình huống nguy hiểm mà không vì mục đích chính trị nào”, ông Koh nói.

“Trong tình hình bình thường, tương tác an toàn và chuyên nghiệp sẽ là ưu tiên trong hoạt động, bên cạnh việc hoàn thành sứ mệnh được giao”, ông Koh nói thêm.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.