Có 44 kết quả :

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen của Hải quân Nga đến căn cứ nhà của nó ở Severomorsk, trên bờ biển Bắc Cực của Nga, ngày 1 tháng 6 năm 2021. Ảnh: Lev Fedoseyev \ TASS qua Getty Images

Tàu ngầm mới thuộc Hạm đội phương Bắc hùng mạnh của Nga khiến Hải quân Mỹ lo lắng

TPO - Vào ngày 7 tháng 5, Hải quân Nga đã đưa vào hoạt động Kazan, tàu ngầm tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSGN) lớp Yasen-M đầu tiên của nước này. Kazan là con tàu dẫn đầu thuộc lớp hậu duệ của lớp Yasen, chiếc đầu tiên mang tên Severodvinsk, được đưa vào hoạt động vào năm 2013.
Tàu ngầm lớp Virginia Block V của hải quân Mỹ

Tàu ngầm Nga, Mỹ ganh đua về số lượng tên lửa hành trình

TPO - Theo National Interest, Nga có thể không có tên lửa nào đủ khả năng tấn công mặt đất hiệu quả như Tomahawk của Mỹ. Tuy nhiên, xét về số lượng tuyệt đối, có vẻ như người Nga đang vượt qua các tàu ngầm lớp Virginia Block V của Mỹ được trang bị 40 quả Tomahawk bằng cách trang bị cho tàu ngầm của họ tới 48 tên lửa hành trình.
Tàu ngầm Kursk nặng 16.000 tấn đã bị phá hủy trong một vụ nổ lớn vào ngày 12 tháng 8 năm 2000

Năm vụ tai nạn tàu ngầm quân sự tồi tệ nhất lịch sử

TPO - Có lẽ thảm họa tàu ngầm tồi tệ nhất gần đây là việc Nga mất K-141 Kursk, tàu ngầm tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Đề án 949A lớp Antey (Oscar II). Con tàu ngầm khổng lồ nặng 16.000 tấn đã bị phá hủy trong một vụ nổ lớn vào ngày 12 tháng 8 năm 2000 - khiến toàn bộ 118 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.
Một tàu ngầm của hải quân Mỹ

Cuộc chiến bí mật của Nga, Mỹ và các cường quốc khác dưới đáy đại dương

TPO - Trong những năm 1960, khả năng của Mỹ ở vùng biển sâu đã khiến Liên Xô cảnh giác. Nếu người Mỹ có thể xác định vị trí tàu ngầm bị chìm hoặc thu hồi vệ tinh từ những vùng sâu được cho là bất khả xâm phạm, thì hoạt động dưới nước của họ đã đe dọa trực tiếp đến an ninh của Liên Xô.
Tàu USS Texas thuộc lớp Virginia của hải quân Mỹ

10 loại tàu ngầm nguy hiểm nhất thế giới thuộc về Mỹ, Nga, Anh, không có Trung Quốc

TPO - Một bảng xếp hạng mới về 49 tàu ngầm nguy hiểm nhất thế giới bao gồm những tàu ngầm hạng nặng hạng A, nhưng cũng có một số tàu ngầm nhỏ nhất đang được sử dụng. Danh sách này có các tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường lớp Ohio của Mỹ, mỗi tàu có thể tấn công mục tiêu với 154 tên lửa hành trình, cũng như một số tàu được đóng trong Thế chiến II và tàu ngầm hạng trung do Iran và Triều Tiên thiết kế. Trong top 10 chỉ có tàu của 3 quốc gia gồm Mỹ, Nga và Anh, không có Trung Quốc.
Tàu USS 'Seawolf' của Hạm đội 6 Mỹ dừng chân ở Tromso, Na Uy, vào ngày 21 tháng 8 năm 2020.

Tàu ngầm Nga đã và đang đe dọa nước Mỹ như thế nào?

TPO - Vào giữa tháng 10 năm 2019, hải quân Nga đã cho xuất kích mọi tàu ngầm tấn công đang hoạt động trong Hạm đội Phương Bắc của họ vào vùng biển lạnh giá ở Bắc Đại Tây Dương. Gần một năm sau, Hải quân Mỹ đã triển khai một trong những tàu ngầm tấn công bí mật và có khả năng nhất của họ tới khu vực. Đó là tàu ngầm USS Seawol.
Hải quân Nga đang được đầu tư mạnh mẽ

Hải quân Nga đóng cả loạt tàu chiến mới

TPO - Tuần này, các nhà máy đóng tàu của Nga sẽ tổ chức một ngày thực hiện một loạt lễ khởi đóng tàu chiến mặt nước và tàu ngầm mới, truyền thông nhà nước Nga đưa tin, nêu bật những nỗ lực hiện đại hóa hạm đội của Hải quân Nga.