Giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 1/2 có khả năng tăng mạnh do giá xăng nhập và giá xăng thế giới có xu hướng tăng lên. Dự báo giá xăng có thể tăng tới gần 2.000 đồng/lít, giá dầu sẽ tăng ít hơn.
TP - Theo các thương nhân phân phối xăng dầu tại Cần Thơ, khó khăn về nguồn cung, chiết khấu thấp, có lúc 0 đồng, kéo dài, trong khi phải chịu chi phí vận chuyển, nhân công, quản lý… dẫn đến kinh doanh thua lỗ. Một số đơn vị cố gắng duy trì hệ thống phân phối nhưng khó khăn trong việc tìm nguồn hàng.
TP - Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa có cuộc khảo sát và làm việc tại Công ty Xăng dầu khu vực 1 - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) kiểm tra kho xăng dầu Nhà Bè TPHCM để nắm bắt tình hình thực tế về công tác dự trữ xăng dầu, bảo đảm nguồn cung.
TP - Giá xăng dầu liên tục lập kỷ lục giúp thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ dầu thô dồi dào. Số tiền nộp ngân sách của doanh nghiệp (DN) nhà nước ngành dầu khí tăng cao. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, nguồn thu ngân sách từ xuất dầu thô và của DN dầu khí tăng mạnh có thể bù đắp phần hụt thu nếu giảm các loại thuế đang đánh lên xăng dầu để hỗ trợ người dân.
TP - Chưa bao giờ gánh nặng từ giá xăng dầu tác động tới đời sống người dân như lúc này. Sau mấy năm phải đối mặt với dịch bệnh, “cú đấm” giá xăng dầu khiến cho nhiều doanh nghiệp gục hẳn.
TPO - Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, phải cố gắng dùng các công cụ kể cả thuế, kiểm soát thị trường, giảm giá và trong trường hợp giá xăng dầu tăng quá cao, cần tính toán đến các công cụ như dùng chính sách an sinh hỗ trợ cho đối tượng yếu thế.
TP - Từ ngày 1/4, dù mỗi lít xăng dầu đã được giảm 50% thuế bảo vệ môi trường nhưng đến nay giá xăng vẫn liên tục tăng cao và lập mốc kỷ lục sau kỳ điều chỉnh ngày 11/5.
TP - Giá xăng dầu vừa tiếp tục tăng lần thứ 9 lên gần 30.000 đồng/lít, mức cao nhất trong lịch sử, gián tiếp khiến nhiều loại thực phẩm, hàng hóa đồng loạt ăn theo. Sức nóng tăng giá của các loại hàng hóa tiêu dùng tác động vào trong từng bữa ăn, gây áp lực lớn đến túi tiền của người dân.
TPO - Theo các doanh nghiệp đầu mối, giá xăng dầu thế giới đang hạ nhiệt nên giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai (12/4) có thể giảm tới gần 1.000 đồng/lít.
TP - Chiều tối ngày 10/3, Bộ Tài chính phát đi thông tin sẽ tăng mức giảm thuế môi trường với xăng lên gấp đôi mức dự kiến trước đó. Động thái này được lí giải là xuất phát từ việc lấy ý kiến nhiều bộ, ngành, đồng thời lắng nghe dư luận, dù nguồn thuế môi trường nộp vào ngân sách ước giảm 24.000 tỷ đồng.
TP - Giá dầu thế giới vẫn giữ ở mức cao khiến giá chắc chắn phải tăng theo, kéo theo đó là đà tăng giá của các loại vật liệu xây dựng như sắt thép, nhựa đường. Điều này tác động trực tiếp tới các dự án đầu tư công, đặc biệt là dự án giao thông lớn đang triển khai sẽ phải điều chỉnh lại giá trúng thầu. Trong khi các chuyên gia dự báo lạm phát năm nay có thể vượt mục tiêu 4%.
TP - Bão COVID- 19 chưa tan bão giá xăng dầu đã tới! Tăng gần 1.500 đồng, giá xăng Ron 92 đã vượt ngưỡng 24.300 đồng/lít vào chiều 26/10. Đây là tin sốc đối với người tiêu dùng, đặc biệt là với những doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ngành nghề liên quan vận tải chở khách...
TP - Vừa hoạt động trở lại sau thời gian dài xe “đắp chiếu” vì giãn cách xã hội, ngay khi những chuyến xe đầu tiên lăn bánh, các nhà xe, doanh nghiệp vận tải đã rơi vào tâm trạng lo lắng khi giá xăng tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng kẹt giữa nghịch lý càng bán càng lỗ, quỹ bình ổn giá càng âm.
TPO - Trong phiên điều chỉnh giá xăng, dầu chiều 12/11, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh ở mức bán không cao hơn 15.129 đồng/lít (tăng 635 đồng/lít); xăng RON95-III không cao hơn 16.007 đồng/lít (tăng 656 đồng/lít so với giá hiện hành).
TPO - Tại kỳ điều chỉnh chiều 26/11, Liên Bộ Tài chính-Công Thương đã yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán các loại xăng dầu. Theo đó, giá xăng E5RON92 tăng 609 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 650 đồng/lít so với giá hiện hành…
TPO - Từ 15h ngày 12/6 xăng E5RON92 tăng 988 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 955 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 766 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 853 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 830 đồng/kg.
TPO - Sau 8 lần điều chỉnh giảm giá liên tiếp tính từ đầu năm 2020, giá bán lẻ xăng RON95 từ 15h hôm nay quay đầu tăng trở lại với mức tăng thêm 604 đồng, lên tối đa 12.235 đồng/lít. Xăng sinh học E5RON92 bán lẻ tăng 578 đồng/lít trong khi dầu hỏa giảm 83 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 125 đồng/kg.
TPO - Bất chấp giá xăng dầu và giá điện tăng mạnh trong ít ngày qua, các doanh nghiệp vận tải vẫn không dám tăng giá cước vì nỗi lo mất khách, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.
TPO - Nhấn mạnh việc tăng giá xăng là điều không ai muốn, lãnh đạo Bộ Công Thương lý giải, nếu không bù mức tăng có thể cao hơn, mức cao nhất có thể tăng hơn 3 nghìn đồng/lít.
Đợt tăng thuế môi trường từ 1.000 lên 3.000 đồng đã giúp thu ngân sách cải thiện đáng kể và điều tương tự sẽ diễn ra vào năm sau khi thuế lên 4.000 đồng.
TP - Các chuyên gia kinh tế cho rằng, với việc tăng thuế bảo vệ môi trường đánh lên xăng mức 4.000 đồng/lít sẽ khiến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) Việt Nam, nhất là DN nhỏ và vừa suy yếu và nguy cơ chết yểu. Thay bằng việc tăng thuế mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, cơ quan chức năng nên siết chặt chi tiêu công, hạn chế tối đa lãng phí.
TPO - Theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính, giá bán lẻ mặt hàng xăng E5 RON92 sẽ tăng 320 đồng, lên 20.231 đồng/lít. Các mặt hàng xăng dầu khác cũng điều chỉnh tăng thêm từ 26 đồng - 293 đồng/lít, kg.