Taliban cấm dân Afghanistan, chỉ cho người nước ngoài đến sân bay Kabul

0:00 / 0:00
0:00
Đám đông người Afghanistan tụ tập bên ngoài sân bay Kabul với hi vọng được lên máy bay rời khỏi đất nước. Ảnh: Reuters
Đám đông người Afghanistan tụ tập bên ngoài sân bay Kabul với hi vọng được lên máy bay rời khỏi đất nước. Ảnh: Reuters
TPO - Nhóm chiến binh Hồi giáo Taliban cho biết sẽ không tiếp tục cho phép người Afghanistan rời nước này qua sân bay Kabul, đồng thời kêu gọi phương Tây không khuyến khích tầng lớp có học bỏ chạy.

Phát biểu chiều thứ Ba, phát ngôn viên Taliban - Zabiullah Mujahid cho biết nhóm này sẽ không cho phép người dân Afghanistan tiếp cận sân bay Kabul để chạy trốn khỏi đất nước.

Mujahid tuyên bố Taliban không ủng hộ việc người Afghanistan rời đi, nhưng vẫn sẽ cho phép người nước ngoài sử dụng sân bay Kabul đến hạn chót (ngày 31/8).

Người phát ngôn yêu cầu các cường quốc phương Tây hạn chế sơ tán những người có trình độ học vấn cao của Afghanistan, chẳng hạn như các bác sĩ và kỹ sư, để hạn chế tình trạng “chảy máu chất xám”.

Ông viện dẫn tình hình hỗn loạn ở sân bay Kabul là một trong những lí do người dân địa phương nên tránh xa khu vực này. Mujahid khuyên đám đông tụ tập quanh sân bay nên trở về nhà để đảm bảo an toàn. Phía Taliban cũng hứa sẽ quên đi xung đột trong quá khứ, và sẽ không có bất cứ hành động trả đũa nào.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước nói quân đội Mỹ có thể ở lại Afghanistan sau hạn chót nếu chưa sơ tán xong công dân nước này. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, một quan chức chính quyền nói với Reuters rằng Tổng thống Mỹ đã chấp nhận khuyến nghị của Lầu Năm Góc về việc tuân thủ thời hạn rút quân.

Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid cũng cho biết nhóm này không đồng ý gia hạn thời hạn sơ tán, và muốn tất cả các cuộc sơ tán người nước ngoài khỏi Afghanistan phải hoàn thành trước ngày 31/8.

Theo RT
MỚI - NÓNG