THẾ GIỚI 24H: Algeria cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh quốc kỳ Algeria và Maroc (phải). Ảnh: Getty
Ảnh quốc kỳ Algeria và Maroc (phải). Ảnh: Getty
TPO - Ngày 24/8, Algeria đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia Bắc Phi láng giềng Maroc.

Kênh tin tức i24news.tv đưa tin, phát biểu tại một cuộc họp báo cùng ngày, Ngoại trưởng Algeria Ramtane Lamamra tố cáo Maroc có “những hành động thù địch” và tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Theo tờ Marocco News, Ngoại trưởng Lamamra viện dẫn lý do là việc Maroc ủng hộ vai trò quan sát viên của Israel trong Liên minh châu Phi (AU). Quan hệ giữa hai nước láng giềng ở Bắc Phi này từng trải qua một số giai đoạn khủng hoảng, đặc biệt là cuộc Chiến tranh Cát năm 1963, cũng như những bất đồng dai dẳng liên quan tới qui chế chính trị của khu vực Tây Sahara. Đường biên giới chung của hai nước đã bị đóng từ năm 1994.

Theo chính quyền tỉnh Yamanashi, Nhật Bản thông báo ngày 20/8, có ít nhất 4 người được báo cáo gãy xương sau khi đi tàu lượn siêu tốc Do-Dodonpa tại công viên Fuji-Q Highland. Những người bị thương đều ngồi ở các vị trí khác nhau, theo Mainichi. Chính quyền tỉnh đã cho đình chỉ hoạt động tàu lượn này cho đến khi xác định được nguyên nhân chính xác và sẽ tìm cách ngăn chặn sự cố lặp lại. Cùng ngày, đơn vị quản lý Fuji-Q Highland cũng thông báo đã đóng cửa tàu lượn để tiến hành kiểm tra từ 12/8.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đồng ý trở thành ứng cử viên của đảng cầm quyền cho chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm tới. Karlo Nograles, Phó Chủ tịch đảng PDP-Laban, cho biết với việc chấp nhận đề cử chức vụ phó tổng thống, ông Duterte muốn thể hiện mình luôn lắng nghe "những phản ánh của người dân”. Động thái này cũng "đảm bảo tính liên tục" trong việc thực hiện các chương trình nghị sự của chính phủ Philippines suốt 5 năm qua.

Giám đốc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã bí mật tới Kabul gặp phó thủ lĩnh Taliban Abdul Ghani Baradar. Dù phía CIA chưa chính thức đưa ra bình luận trước thông tin trên, song theo Bưu điện Washington, nội dung các cuộc thảo luận liên quan đến quá trình sơ tán công dân Mỹ và các đồng minh người Afghanistan. Tổng thống Joe Biden gọi chiến dịch sơ tán trên là "một trong những cuộc không vận lớn và khó khăn nhất lịch sử".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cảnh báo Taliban có thể sử dụng vũ lực đóng cửa sân bay Kabul nếu Mỹ và các đồng minh tìm cách kéo dài thời gian di tản quá hạn chót 31/8. Trước đó, Taliban đã cảnh báo việc kéo dài thời gian di tản sẽ dẫn đến hậu quả, và rằng lực lượng này có thể khiến cuộc sống của người phương Tây "cực kỳ khó khăn".

Lầu Năm Góc cho biết về điều kiện ăn ở "tồi tệ" tại căn cứ Al Udeid ở Qatar, nơi quân đội Mỹ đang tạm thời sơ tán hàng nghìn người Afghanistan rời khỏi đất nước. Ông John Kirby, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết hôm 24/8: “Chúng tôi nhận thức và bày tỏ lo ngại về điều kiện vệ sinh tồi tệ ở Qatar, do áp lực về số người quá lớn và tốc độ vận chuyển quá nhanh", theo CNN. Trước đó, một số hãng tin đã cho biết về tình trạng vệ sinh không đảm bảo tại căn cứ không quân Al Udeid, một trong những điểm đến chủ yếu của các chuyến bay sơ tán khỏi Kabul.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 589.000 ca bệnh COVID-19 và 9.771 ca tử vong. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 25/8 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 213.880.238 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.463.268 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 590.772 và 9.780 ca tử vong mới. Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 100.969 ca mới; tiếp theo là Ấn Độ (51.016 ca) và Iran (40/623 ca); Indonesia dẫn đầu về số ca tử vong mới với 1.038 người chết, tiếp theo là Mỹ (930 ca) và Brazil (794 ca).

Bộ Y tế Lào ngày 24/8 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 336 ca mới, trong đó 189 ca nhập cảnh được cách ly ngay và 147 ca cộng đồng. Số ca nhiễm trong cộng đồng tại Lào tiếp tục tăng cao với nhiều chuỗi lây nhiễm mới được phát hiện, đặc biệt là ổ dịch tại trại giam ở tỉnh Savannakhet. Trong 24 giờ qua, Savannakhet là tỉnh ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng cao nhất cả nước với 128 ca, trong đó hầu hết là các phạm nhân trong trại giam.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/8 thông báo chính phủ nước này vừa quyết định hỗ trợ toàn bộ học phí đại học cho các gia đình có từ ba con trở lên. Đây là một phần trong chính sách đặc biệt dành cho thanh niên dự kiến sẽ được công bố trong tuần này. Tổng thống Moon Jae-in nhận định kế hoạch hỗ trợ toàn bộ học phí cho các gia đình đông con là "đáng khích lệ" và sinh viên sẽ có thể hưởng lợi từ kế hoạch này. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết thêm để triển khai kế hoạch, nhà chức trách không cần phải sửa đổi luật và ngân sách liên quan đã nằm trong dự toán ngân sách cho năm tới.

MỚI - NÓNG