Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Bà Harris thăm Việt Nam từ ngày 24-26/8, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Như Ý
Bà Harris thăm Việt Nam từ ngày 24-26/8, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Như Ý
TPO - Khoảng 22h tối nay, chuyên cơ chở Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Bà Harris thăm Việt Nam từ ngày 24-26/8, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Trong bài phát biểu tại Singapore sáng nay, bà Harris khẳng định trong khi đang phải giải quyết những vấn đề như Afghanistan, Mỹ tiếp tục thúc đẩy lợi ích của mình ở những khu vực khác, trong đó có Đông Nam Á. Đó là lý do đưa bà đến Singapore và Việt Nam.

Bà nói rằng thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của những thách thức mới, như an ninh mạng, và cũng là kỷ nguyên của những cơ hội mới, như năng lượng sạch.

Để đón kỷ nguyên mới này, các quốc gia phải sẵn sàng cùng nhau đương đầu với những thách thức và cùng nhau tạo ra cơ hội. Đó là lý do Mỹ coi các quan hệ đối tác ở Đông Nam Á là một ưu tiên hàng đầu, bà Harris nói.

Bà khẳng định khu vực này có vai trò cực kỳ quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của Mỹ.

“Chúng tôi sẽ đầu tư thời gian và công sức để củng cố các quan hệ đối tác quan trọng của mình, bao gồm với Singapore và Việt Nam. Các quan hệ đối tác của chúng ta sẽ dựa trên sự thẳng thắn, cởi mở, bao trùm, chia sẻ lợi ích và cùng có lợi”, bà nói.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Việt Nam ảnh 1

Chuyên cơ Không lực Hai hạ cánh xuống sân bay Nội Bài khoảng 22h tối nay

Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington sẽ theo đuổi một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương mở và tự do để thúc đẩy các lợi ích của Mỹ cũng như của các đồng minh và đối tác.

Trong thời gian thăm Việt Nam, bà Harris dự kiến sẽ có những cuộc hội đàm và hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam, dự lễ khai trương văn phòng Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á và một số hoạt động khác.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ đã trở thành đối tác đáng tin cậy và hữu nghị, dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau.

Quan hệ Việt – Mỹ đang phát triển vững chắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh và giao lưu giữa nhân dân hai nước. Mỹ khẳng định ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, góp phần đảm bảo an ninh quốc tế; tham gia các quan hệ thương mại hai bên cùng có lợi; và tôn trọng nhân quyền và pháp quyền…

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Việt Nam ảnh 2

Đoàn xe đón và hộ tống Phó Tổng thống Harris về Hà Nội

Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt – Mỹ nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và cung cấp cơ chế thuận lợi cho việc hợp tác trong các lĩnh vực chính trị và quan hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế và thương mại, quốc phòng và an ninh, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, môi trường và y tế, trợ giúp nhân đạo/cứu trợ thiên tai, các vấn đề chiến tranh để lại…

Mỹ đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng năng lực thực thi pháp luật, hợp tác xuyên biên giới trong khu vực, và thực hiện các công ước và tiêu chuẩn quốc tế…

MỚI - NÓNG