Nhìn từ vụ 'Xôi lạc TV': Dấu hiệu nào tố cáo bạn đang làm việc cho một công ty phi pháp?

Nhìn từ vụ 'Xôi lạc TV': Dấu hiệu nào tố cáo bạn đang làm việc cho một công ty phi pháp?

TPO - Đường dây phát sóng lậu 'Xôi lạc TV' bị triệt phá mới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người lao động. Dưới vỏ bọc tinh vi của các công ty, kinh doanh, truyền thông hay xuất khẩu lao động, không ít nhân sự trình độ cao đã trở thành mắt xích của tội phạm mạng. Vậy làm sao để nhận diện một công ty đang hoạt động phi pháp và bảo vệ bản thân trước những đầu việc đầy rủi ro? Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Đồng (Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính) đã chỉ ra những dấu hiệu mang tính "kim chỉ nam" cho người lao động.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Điều gì ảnh hưởng nhiều nhất đến sinh viên Việt Nam trong năm 2025?

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh: Điều gì ảnh hưởng nhiều nhất đến sinh viên Việt Nam trong năm 2025?

TPO - Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong có cuộc trò chuyện nhanh với nhà báo Nguyễn Tuấn Anh về chủ đề: Điều gì ảnh hưởng nhiều nhất đến việc học tập và cuộc sống thường ngày của sinh viên Việt Nam trong năm 2025? Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh hiện là Trưởng ban Sinh Viên – Hoa Học Trò, Báo Tiền Phong, đã có hơn 100 cuộc nói chuyện với giảng viên và sinh viên trong thời gian qua.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai nói về việc học tập và sinh hoạt của sinh viên Việt Nam tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột
Góc nhìn

Đại sứ Nguyễn Quang Khai nói về việc học tập và sinh hoạt của sinh viên Việt Nam tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột

TPO - Trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang, những lo ngại về an ninh và tương lai của các bạn trẻ Việt Nam tại đây trở thành mối quan tâm lớn. Chia sẻ với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, Đại sứ Nguyễn Quang Khai khẳng định, dù tình hình khu vực phức tạp, công dân Việt Nam cũng như các bạn sinh viên, vẫn được bảo đảm an toàn, tiếp tục học tập, làm việc và nhận được sự hỗ trợ sát sao của chính quyền nước sở tại và Đại sứ quán Việt Nam.

Nhìn từ các xung đột toàn cầu, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh nhắn gửi thế hệ trẻ Việt Nam
Góc nhìn

Nhìn từ các xung đột toàn cầu, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh nhắn gửi thế hệ trẻ Việt Nam

TPO - Trong bối cảnh thế giới liên tục xuất hiện những điểm nóng xung đột, nhà ngoại giao kỳ cựu Tôn Nữ Thị Ninh cho rằng người trẻ Việt Nam cần học cách nhìn các vấn đề quốc tế bằng sự hiểu biết và tỉnh táo. Từ trải nghiệm lịch sử của Việt Nam - một dân tộc từng đi qua nhiều cuộc chiến tranh - bà nhấn mạnh rằng hòa bình không phải là điều tự nhiên có sẵn, mà là giá trị phải được hiểu đúng, gìn giữ và thường kiến tạo qua hiểu biết và nhận thức, đối thoại và trách nhiệm của mỗi thế hệ.

Áp lực tỏa sáng và câu hỏi của người trẻ: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?
Góc nhìn

Áp lực tỏa sáng và câu hỏi của người trẻ: Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?

TPO - Trước những tranh luận xoay quanh câu hỏi “Nếu không rực rỡ thì sao?”, nhiều giảng viên và sinh viên đã đưa ra những góc nhìn đa chiều về ý nghĩa của sự “rực rỡ” trong cuộc sống. Theo đó, rực rỡ không chỉ là đích đến của thành công mà còn là một hành trình nỗ lực bền bỉ; và dù có đạt được hào quang hay chưa, điều quan trọng vẫn là giữ được sự khiêm tốn, không tự mãn, đồng thời kiên trì theo đuổi những giá trị ý nghĩa của riêng mình.

Học suốt đời thời AI: Khi đại học không còn là con đường độc đạo
Góc nhìn

Học suốt đời thời AI: Khi đại học không còn là con đường độc đạo

TPO - Nghị quyết Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu “đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, phát triển các mô hình, phương thức, phong trào học tập theo hướng đa dạng hóa, phù hợp với các đối tượng, từng địa phương”. Cách đặt vấn đề này không phải hoàn toàn mới. Trước đó, chủ trương xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời đã được nhắc nhiều lần trong các định hướng của Đảng và Chính phủ. Nhưng đến lúc này, điều cần nói là: cùng một câu chữ, bối cảnh đã khác. Và khi bối cảnh đã khác, cách hiểu, cách làm, cách đo kết quả cũng phải khác.

Tái cấu trúc giáo dục: Không thể chần chừ khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới
Góc nhìn

Tái cấu trúc giáo dục: Không thể chần chừ khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới

TPO - Ngay từ thời điểm chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của thế kỷ 21, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó, giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ phải được xem là quốc sách hàng đầu. Tuy nhiên, cột mốc năm 2020 cho tới nay đã phải điều chỉnh lại. Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi cho rằng tái cấu trúc và đổi mới phương thức quản trị hệ thống giáo dục quốc dân phải được xem là giải pháp then chốt để giải quyết bài toán phát triển đất nước.

Hiện đại hóa quản trị cơ sở giáo dục cấp xã, phường: Đã đến lúc trường học thôi cảnh 'cái gì cũng phải xin'
Góc nhìn

Hiện đại hóa quản trị cơ sở giáo dục cấp xã, phường: Đã đến lúc trường học thôi cảnh 'cái gì cũng phải xin'

TPO - Hiện đại, công bằng theo hướng “chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế” thì không thể không nói đến hiện đại hoá quản trị và quản lý cơ sở giáo dục ở địa phương - nơi các chính sách đi vào đời sống, va chạm với điều kiện thực tế từng trường, từng thầy cô, từng học sinh.

Học bao nhiêu cho đủ với kỳ vọng của 'phụ huynh châu Á'?
Góc nhìn

Học bao nhiêu cho đủ với kỳ vọng của 'phụ huynh châu Á'?

TPO - Áp lực thành tích học tập từ phụ huynh vốn là câu chuyện không mới tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Lý giải hiện tượng này, TS Triệu Thị Phượng (Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. HCM) cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ những yếu tố văn hóa - xã hội đặc thù và tâm lý lo âu của người lớn. Tuy nhiên, ranh giới giữa kỳ vọng và áp lực rất mong manh; nếu thiếu sự định hướng đúng đắn, điều này sẽ để lại nhiều hệ lụy nặng nề đối với tâm lý và sự phát triển toàn diện của con trẻ.

GS Nguyễn Đức Khương: Nhân tài chọn người dẫn dắt, không chỉ chọn tổ chức
Góc nhìn

GS Nguyễn Đức Khương: Nhân tài chọn người dẫn dắt, không chỉ chọn tổ chức

TPO - Nghị quyết Đại hội XIV xác định đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, trong đó nhân tài và khoa học công nghệ là những động lực then chốt. Tuy nhiên, để những 'cánh chim đầu đàn' thực sự hồi hương, cơ chế đãi ngộ về tài chính liệu đã đủ? Phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với GS. Nguyễn Đức Khương – Giám đốc phát triển quốc tế, Tổ hợp Đại học Léonard de Vinci (Pháp), Chủ tịch AVSE Global về lời giải cho bài toán thu hút trí thức trong bối cảnh mới.

Dân chủ hoá là chìa khoá kéo cả hệ thống giáo dục đi lên
Góc nhìn

Dân chủ hoá là chìa khoá kéo cả hệ thống giáo dục đi lên

TPO - Nghị quyết Đại hội XIV yêu cầu xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng theo hướng “chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế”. Tôi cho rằng “hiện đại” và “công bằng” là đích đến cốt lõi. Trong đó, “dân chủ hóa” chính là nền tảng then chốt tạo niềm tin, động lực sáng tạo và kỷ luật giải trình để các định hướng còn lại thực sự đi vào đời sống.

Thừa thầy, thiếu thợ: Cần loại bỏ lực cản của Kỷ nguyên vươn mình
Góc nhìn

Thừa thầy, thiếu thợ: Cần loại bỏ lực cản của Kỷ nguyên vươn mình

TPO - Trong bối cảnh quy mô dân số đã vượt mốc 102 triệu người và khát vọng bước vào "kỷ nguyên vươn mình", Việt Nam vẫn đang đối mặt với nghịch lý cũ kỹ: "Thừa thầy, thiếu thợ". Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, TS Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam - nhấn mạnh rằng để công nghiệp hóa không chỉ là khẩu hiệu, chúng ta buộc phải thực hiện một cuộc "nắn chỉnh" quyết liệt về cơ cấu lao động, trả lại đúng vị thế cho người thợ lành nghề.

Góc nhìn

Vì sao Tết luôn là sợi dây gắn kết bền chặt nhất của gia đình Việt?

TPO - Giữa nhịp sống hiện đại có rất nhiều đổi thay, Tết vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần người Việt. Theo PGS.TS Dương Văn Sáu (giảng viên cao cấp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), đó không chỉ là thời khắc chuyển giao thời gian của thiên nhiên, mà còn là “điểm hội tụ” của tình thân, nơi con người trở về để gắn kết, tích tụ năng lượng và khởi đầu một hành trình mới, tiếp tục lan tỏa những giá trị của cuộc sống.

Khi nào một giờ làm việc ở Việt Nam có thể mua được một bát phở?
Góc nhìn

Khi nào một giờ làm việc ở Việt Nam có thể mua được một bát phở?

TPO - Bước sang năm 2026, Việt Nam vẫn đang loay hoay với bài toán thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Dù đạt tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng, nhưng khi bóc tách giá trị thực của từng giờ lao động, một thực tế đáng buồn lộ diện: Chúng ta vẫn đang lấy cường độ làm việc để bù đắp cho đơn giá thấp. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi, trò chuyện với TS. Đỗ Hương Giang - Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương.

Góc nhìn

Sống càng hiện đại, con người càng cần Tết để trở về

TPO - Trong nhịp sống số ngày càng hối hả, Tết vẫn hiện diện như một không gian tinh thần đặc biệt của người Việt. Khi đời sống hiện đại không ngừng tăng tốc, câu hỏi không còn là Tết có thay đổi hay không, mà là chúng ta có còn đủ tĩnh lặng để cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa sâu xa của những ngày đầu năm. Chia sẻ với chuyên trang Sinh viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội - đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về giá trị tinh thần của Tết và cách để người trẻ hôm nay không “lãng quên” những ngày đoàn viên.

Giấu bằng đại học đi chạy xe ôm công nghệ: lựa chọn dũng cảm đáng tôn trọng
Góc nhìn

Giấu bằng đại học đi chạy xe ôm công nghệ: lựa chọn dũng cảm đáng tôn trọng

TPO - Hiện tượng nhiều sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học lại lựa chọn chạy xe ôm công nghệ, giao hàng hay làm những công việc trái ngành luôn khiến dư luận băn khoăn. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, đây hoàn toàn không phải là một dấu hiệu đáng lo. Tôi thấy các bạn trẻ đã có sự lựa chọn mang tính thích nghi đầy dũng cảm. Đi chậm không đồng nghĩa với đi sai, và thành công không bao giờ chỉ nằm ở những danh xưng hay vị thế xã hội.

TS Nguyễn Đình Quý: 'Make in Vietnam' sẽ chỉ là khẩu hiệu nếu thiếu công nghệ lõi
Góc nhìn

TS Nguyễn Đình Quý: 'Make in Vietnam' sẽ chỉ là khẩu hiệu nếu thiếu công nghệ lõi

TPO - Nhận định về bức tranh công nghệ trong nước, TS Nguyễn Đình Quý - chuyên gia về Điều khiển và Tự động hóa tại Mỹ cho rằng Việt Nam đang sở hữu "mỏ vàng" dân số trẻ và năng lực phần cứng tốt. Tuy nhiên, để thoát bẫy gia công và tiến tới "Make in Vietnam", giáo dục đại học cần một cú hích từ mô hình hệ sinh thái 5 bên, thay vì chỉ đào tạo kỹ năng đơn lẻ.

Doanh nghiệp không có nhu cầu R&D, Tiến sĩ về làm gì?
Góc nhìn

Doanh nghiệp không có nhu cầu R&D, Tiến sĩ về làm gì?

TPO - Chủ trương "giảng viên 5 năm phải có 1 năm đi thực tế" của ĐHQG TP.HCM đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Trao đổi với phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, TS. Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT) cảnh báo nguy cơ chủ trương trở nên "viển vông" và mang nặng tính hình thức nếu thiếu sự đánh giá thực chất về nhu cầu doanh nghiệp.

Cao đẳng Sư phạm hết thời?
Góc nhìn

Cao đẳng Sư phạm hết thời?

TPO - "Chủ trương nâng chuẩn trình độ giáo viên lên đại học là xu hướng tất yếu của giáo dục hiện đại. Tuy nhiên, việc thực hiện nóng vội, thiếu lộ trình chuyển tiếp đang đẩy hệ thống Cao đẳng Sư phạm đến bờ vực "xóa sổ", kéo theo những hệ lụy về sự công bằng trong tiếp cận giáo dục tại các địa phương", TS Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chia sẻ.