TPO - Tập đoàn Tân Long là doanh nghiệp đã nhiều lần xuất khẩu thành công sang các thị trường khó tính với nhiều yêu cầu kiểm định khắt khe về chất lượng như châu Úc, châu Âu; bên cạnh các thị trường truyền thống khác như Philippines, Malaysia, châu Phi, châu Đại dương.
Tập đoàn Tân Long đã thành công trong việc xuất khẩu gạo Japonica chất lượng cao mang thương hiệu AAN vào thị trường Nhật Bản với sự hỗ trợ tích cực từ Ngân hàng Kiraboshi và bộ phận Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản.
TPO - Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí (đơn vị sản xuất gạo ST25) cho biết, ông Jeremy Zwinger - Giám đốc điều hành The Ricer Trader - đơn vị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lúa gạo quốc tế và trao giải Gạo ngon nhất thế giới 2023 đã có thông cáo báo chí khẳng định "chỉ gạo ST25 đoạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023".
TPO - Theo Cục trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giải thưởng gạo ngon nhất thế giới vừa diễn ra tại Philippines được trao cho gạo Việt Nam chứ không phải trao cho bất cứ doanh nghiệp nào.
Hạt gạo Việt đang ngày càng được nâng tầm giá trị,“cất tiếng nói” mạnh mẽ trên thế giới khi nhiều thương hiệu gạo Việt đã khẳng định được uy tín, có mặt trên kệ hàng của nhiều thị trường khó tính.
TPO - Gạo A An - thương hiệu thuộc Tập đoàn Tân Long vinh dự được công nhận là Thương hiệu Quốc gia (THQG) năm 2022. Đặc biệt hơn, khi gạo A An cũng là thương hiệu gạo Việt đầu tiên xuất khẩu thành công sang thị trường cực kỳ khó tính như Nhật Bản .
TPO - Liên quan đến vụ hơn 3.800 tấn lúa ST24, ST25 tồn đọng, ngành chức năng tỉnh Cà Mau cho biết, đến chiều 2/12, số lượng lúa tồn đọng chỉ còn gần 200 tấn.
TPO - Liên quan đến vụ hàng nghìn tấn lúa Việt Nam ngon nhất thế giới tồn đọng, ngày 1/12, Tập đoàn Tân Long thông tin, cam kết tiếp tục tổ chức thu mua lúa theo hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo với các Hợp tác xã (HTX) tại Cà Mau.
TPO - Tỉnh Cà Mau chỉ đạo các đơn vị có liên quan, doanh nghiệp và hộ dân trao đổi, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn hỗ trợ tiêu thụ lúa cho nông dân.
TPO - Hơn 3.800 tấn lúa ST24, ST25 thu hoạch sớm ở vùng chuyên canh lúa - tôm huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) không được thương lái thu mua do ẩm mốc, khiến nhiều nông dân như “ngồi trên đống lửa", có ấp cán bộ tiếp nhận hơn 50 cuộc gọi cầu cứu mỗi ngày.
TPO - Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) - cho biết: Sau cuộc thi Gạo ngon Việt Nam, ông Hồ Quang Cua có phản ánh, khiếu nại một lần về giống lúa đoạt giải đánh tráo giống ST24. Tôi đề nghị ông Cua gửi văn bản để ban tổ chức giải quyết nhưng đến thời điểm này, ban tổ chức vẫn chưa nhận được phản ứng chính thức nào bằng văn bản".
TP - Dù gặp không ít trở ngại do đại dịch COVID-19 gây ra nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội của UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) 9 tháng đầu năm 2022 đạt nhiều kết quả tích cực, về đích sớm thu ngân sách.
TP - Với thế mạnh sinh sống, làm việc tại nhiều nước trên thế giới, không ít kiều bào Việt đã góp phần đưa nhiều sản vật địa phương ra biển lớn; đồng thời bắt tay cùng doanh nghiệp (DN) trong nước tạo chuỗi cung ứng của người Việt trên thị trường quốc tế.
Hạt gạo từ lâu đã là một loại thực phẩm quen thuộc và không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, thói quen sử dụng gạo tươi ngay sau khi xay xát ngày càng ít đi, đặc biệt là tại các thành phố lớn - nơi tập trung dân cư đông đúc, đa phần là sử dụng những loại gạo khô được đóng gói sẵn và có các chất bảo quản.
TPO - Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, gia đình ông Hồ Quang Cua (ở tỉnh Sóc Trăng), "cha đẻ" của giống lúa và gạo ST24, ST25 - thương hiệu đã đoạt giải "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2019 đã có đơn gửi đến Tổng cục đề nghị hỗ trợ bảo vệ thương hiệu giống lúa và gạo ST24, ST25 tại thị trường Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp lúa gạo đã có sự thay đổi linh hoạt để thích ứng nhanh trước xu thế tiêu dùng mới khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đồng thời nỗ lực hoàn thiện chuỗi sản xuất để tạo nên những sản phẩm ngon - sạch nhất cho mọi khách hàng.
TPO - Tạp chí The Rice Trader vừa phát thông cáo báo chí cảnh báo về tình trạng nhiều doanh nghiệp gạo Việt Nam sử dụng biểu tượng thương hiệu giải thưởng quốc tế “Gạo ngon nhất thế giới” trên các bao bì mà không được công nhận, dẫn đến nguy cơ Việt Nam mất quyền tham dự cuộc thi này.
TPO - Liên quan đến vụ gạo ST 24, ST 25 bị đăng ký nhãn hiệu tại Úc, ngày 3/5, Thương vụ Việt Nam tại Úc cho hay đã triển khai hàng loạt các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ thương hiệu cho loại gạo ngon nhất thế giới do do ông Hồ Quang Cua và nhóm nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.
TPO - Các loại gạo thơm đạt giải cao nhất tại cuộc thi Gạo ngon Việt Nam sẽ được gửi đến tham gia cuộc thi Gạo ngon Thế giới diễn ra ở Mỹ vào cuối tháng 11 này.
TPO - Bộ NN&PTNT cho biết, theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam -EU (EVFTA), hiện Việt Nam có 9 giống lúa thơm được phép xuất khẩu sang EU được hưởng ưu đãi thuế suất 0%, trong khi đó, loại gạo thơm giống lúa ST25 được vinh danh "ngon nhất thế giới" mới được công nhận, nên sẽ được đề xuất bổ sung sau.
TPO - Bộ NN&PTNT vừa có quyết định công nhận đặc cách giống cây trồng nông nghiệp cho giống lúa thơm ST25, do nhóm tác giả Kỹ sư Hồ Quang Cua, TS Trần Tấn Phương và ThS. Nguyễn Thị Thu Hương nghiên cứu, chọn tạo. Đây là giống lúa được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới” và tháng 11/2019 tại Philippines.
TPO - Chiều ngày 25/11, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ khen thưởng và tri ân Nhóm nghiên cứu giống lúa ST25, giống lúa vừa đạt giải cao nhất trong Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2019.