Sôi nổi ngày hội thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày hội nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ chính trị.

Chiều 19/5, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp tổ chức “Ngày hội Thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương”.

Ngày hội nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 của Bộ chính trị.

Khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về vị trí, vai trò chiến lược biển, đảo Việt Nam. Đồng thời, giúp các em hiểu chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, hành động trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo.

Sôi nổi ngày hội thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương ảnh 1

Tiết mục văn nghệ của sinh viên Lào tại “Ngày hội Thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương” năm 2023 tại Nghệ An. Ảnh: TH

Phát biểu khai mạc, Tiến sỹ Trương Quang Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An chia sẻ: “Thông qua các hoạt động tại ngày hội nhằm giáo dục cho các thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức về biển đảo, chủ quyền biển đảo Việt Nam. Qua đó, góp phần hình thành cho thế hệ trẻ tình yêu với biển, đảo, trân quý hơn những giá trị của hòa bình”.

Ngày hội được diễn ra với 3 nội dung gồm: “Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh”; vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo trong mắt em” và “Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương”.

Sôi nổi ngày hội thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương ảnh 2

Phần thi “Tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh” có 5 đội thi, trải qua 2 phần thi bao gồm: thi trắc nghiệm và thi hùng biện. Ở phần thi trắc nghiệm có 20 câu hỏi, có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Ở phần thi hùng biện, các đội đã được bốc thăm chủ đề trước cuộc thi. Mỗi đội cử một thành viên đại diện của đội lên hùng biện chủ đề đã được chuẩn bị. Thời gian trình bày phần thi hùng biện tối đa là 5 phút.

Sôi nổi ngày hội thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương ảnh 3

Các thí sinh tham dự phần thi "Tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Sôi nổi ngày hội thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương ảnh 4
Phần thi “Vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo trong mắt em” có 20 thí sinh tham gia. Các thí sinh thể hiện phần thi vẽ của mình trong 60 phút.
Sôi nổi ngày hội thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương ảnh 5
Những bức tranh đầy màu sắc
Sôi nổi ngày hội thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương ảnh 6

Em học sinh lớp 6A trường THCS Lê Lợi chăm chú tô màu hoàn thiện bức tranh của mình.

Sôi nổi ngày hội thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương ảnh 7
Ban giám khảo chấm dựa trên các tiêu chí: bố cục dựng hình, màu sắc, nội dung, sáng tạo.
Sôi nổi ngày hội thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương ảnh 8

Cuộc thi Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam được triển khai từ ngày 12/5 – 16/5/2023. Đã có 478 sinh viên trường Đại học kinh tế Nghệ An tham gia. Trong ảnh, BTC trao giấy chứng nhận cho 5 thí sinh có kết quả trả lời chính xác và nhanh nhất.

Sôi nổi ngày hội thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương ảnh 9

Trao giải Nhất cuộc thi “Vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo trong mắt em”.

Sôi nổi ngày hội thanh thiếu nhi với Bác Hồ và biển, đảo quê hương ảnh 10

Trao giải phần thi “Tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

MỚI - NÓNG