Sau khi thành phố Hà Nội có kế hoạch khởi công thêm 6 cầu qua sông Hồng trong năm nay (sau cầu Tứ Liên), hiện các sở, ban ngành đang gấp rút hoàn thành hồ sơ, thiết kế kiến trúc cụ thể 6 cầu.
Hà Nội đang triển khai nhiều hoạt động chỉnh trang đường phố để hướng đến dịp lễ 30/4 - 1/5. Trong các hoạt động này có việc cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ trên nhiều tuyến phố, đây là hoạt động vốn bị tạm dừng lâu nay và rất ít được duy trì trở lại.
Theo Sở Xây dựng, nguyên nhân chậm muộn được ghi nhận trên hệ thống hành chính công là do phần mềm của hệ thống. Đồng thời kiến nghị Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố bỏ kết luận về nội dung chậm, muộn.
3 Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội là các ông Mạc Đình Minh, Luyện Văn Phương và Nguyễn Thế Công bị nêu tên liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính chậm, muộn, chưa đảm bảo tuân thủ quy trình giải quyết, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.
Để giảm xung đột, ùn tắc giao thông, từ hôm nay (21/4), Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức xe đi một chiều trên đường Lê Duẩn đoạn từ phố Nguyễn Thái Học đến phố Nguyễn Khuyến. Đoạn này lâu nay xe đang đi hai chiều và luôn xảy ra ùn ứ giao thông.
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đúng dịp cuối tuần nhưng thay vì giảm khoảng 30% lượt/chuyến hoạt động như thông lệ, đường sắt đô thị (tàu điện) và xe buýt được yêu cầu chạy tối đa theo biểu đồ để phục vụ hành khách.
5 đơn vị di dời phục vụ cải tạo không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm được bố trí địa điểm mới. Hiện các đơn vị đang xây dựng phương án chi tiết để di dời.
Sáng 10/4, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Lê Văn Lương - Tố Hữu - Khuất duy Tiến (Vành đai 3), trong đó cho phép phương tiện rẽ phải, rẽ trái tại đây.
Hai tòa OXH2, OXH3 thuộc dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) được tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua với giá từ 13,7 triệu đồng/m2 sau 5 năm cho thuê.
Chiều 4/4 Sở Xây dựng Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức giao thông để phục vụ phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập và đảm bảo trật tự, chống ùn tắc tại khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (trước tòa nhà Hàm cá mập) trong thời gian khoảng một tháng.
Sau một thời gian giao cho các đơn vị nghiệp vụ thực hiện đếm xe để điều chỉnh các nhịp đèn tín hiệu và tổ chức lại giao thông tại nút giao Phạm Hùng - Đỗ Đức Dục, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông tin về kết quả đếm lưu lượng xe tại đây.
Trước việc nút giao Trung Hòa và đường Khuất Duy Tiến - chiều đại lộ Thăng Long lên đường trên cao Vành đai 3 thường xuyên ùn tắc, Sở Xây dựng vừa giao cho các đơn vị có liên quan tiến hành xén dải phân cách giữa mở rộng nút giao và lòng đường thêm hơn 3 mét.
Sau gần một tháng thực hiện cấm xe từ 16 chỗ vào phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm trong khung giờ cao điểm, Sở Xây dựng cho biết, đã có hiệu quả trong việc giảm ùn tắc, lộn xộn giao thông tại khu vực cần hạn chế lưu lượng xe kinh doanh.
Để có phương án tổ chức giao thông và điều chỉnh thời gian phương tiện chờ đèn xanh, đỏ phù hợp nhất, giúp giảm ùn tắc, Sở Xây dựng Hà Nội đang giao đơn vị chuyên môn cử người đếm lưu lượng xe tại nút giao Đỗ Đức Dục - Phạm Hùng (Vành đai 3).
Do bị hư hỏng nặng và xé rách cả mặt đường nhựa, hàng loạt khe co giãn trên đường Vành đai 3 đang được Sở Xây dựng “đóng đường” để sửa chữa theo hướng thay mới.
Để giảm ùn tắc trên một số tuyến đường, nút giao thông, Sở Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đếm lưu lượng xe và tiếp tục xén dải phân cách mở rộng lòng đường.
Từ 6h sáng nay (24/3), tuy chưa bị cấm 1/2 lòng đường như thông báo nhưng do xe được hướng dẫn đi chậm, nên đường trên cao Vành đai 3 đã ùn tắc kéo dài. Đoạn từ Mai Dịch đến nút giao với đại lộ Thăng Long nhiều biển báo công trường đã được dựng lên.
Sau 1 năm đưa vào hoạt động, tuyến xe điện 4 bánh chạy lộ trình hồ Hoàn Kiếm - Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) vừa dừng hoạt động khi các quy định mới chỉ cho phép xe điện chở khách 4 bánh hoạt động trên đường có biển hạn chế tốc độ đến 30km/h.
Ngày 19/3, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên đường Vành đai 3 trên cao để phục vụ công tác sửa chữa khe co giãn và trụ, mố cầu. Thời gian thực hiện bắt đầu từ đêm 23/3.
Để ứng phó với mùa mưa năm nay, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan lên phương án khắc phục các điểm úng ngập nước đồng thời có giải pháp tổ chức giao thông tại 30 điểm ngập khi thành phố có mưa lớn.