Khốn khổ vì thiếu nước ở KĐT Thanh Hà: Cư dân lấy nước hồ sử dụng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù đã có chỉ đạo của cơ quan chức năng nhưng tình trạng thiếu nước, cắt nước luân phiên tại Khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai) vẫn chưa được cải thiện, khiến cuộc sống của gần 30.000 cư dân khu đô thị càng thêm khó khăn. 

Sau cuộc họp giữa Sở Xây dựng Hà Nội với các đơn vị cấp nước, Sở Xây dựng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị cấp nước điều tiết, cấp đủ 2.000 m3 nước/ngày đêm cho KĐT Thanh Hà, huyện Thanh Oai, nhằm ổn định đời sống, sinh hoạt cho cư dân sau khi một số tòa chung cư ở đây bị thiếu nước.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước tại KĐT Thanh Hà vẫn chưa được cải thiện. Tối 17/10, hàng trăm người dân phải xếp hàng xin hỗ trợ nước từ các đơn vị hảo tâm.

Để tiết kiệm nước sạch, nhiều hộ dân tại Khu đô thị Thanh Hà cũng đã mang xô chậu ra hồ về để xả nước nhà vệ sinh. Có gia đình để thích ứng với tình cảnh thiếu nước đã thay đổi cả thói quen sinh hoạt. Ông Bùi Đức Cửu (cư dân toà HH03A Khu đô thị Thanh Hà) cho biết, gia đình ông đã chuyển sang ăn bát nhựa, đũa sử dụng một lần. Theo ông Cửu, bát đũa dùng một lần không quen nhưng tiết kiệm được nước rửa rất nhiều.

Khốn khổ vì thiếu nước ở KĐT Thanh Hà: Cư dân lấy nước hồ sử dụng ảnh 1

Cư dân lấy nước hồ tích trữ để xả nước vệ sinh

Ông Dương Đình Trình - Phó Giám đốc Công ty Nước sạch Thanh Hà cho biết, sản lượng nước sạch cấp về Thanh Hà có tăng nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu theo chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội. Do đó, trước mắt vẫn phải cấp luân phiên cho các vùng, "không còn cách nào khác".

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Công ty Nước sạch Hà Đông vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị này cho biết lưu lượng nước Công ty CP Nước mặt Sông Đuống cấp cho Công ty Nước sạch Hà Đông giảm nhiều, chỉ đạt 22.000-25.000m3/ngày đêm (trong khi đó theo thỏa thuận 28.000m3/ngày đêm).

Điều này khiến những khu vực dân cư do Công ty Nước sạch Hà Đông đang phục vụ cũng thiếu nghiêm trọng. Ngày 15, 16/10, đơn vị đã cân đối nguồn nhưng chỉ cấp được cho KĐT Thanh Hà được 758m3/ngày đêm và 968m3/ngày đêm.

Công ty Nước sạch Hà Đông cho biết đơn vị này đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống bổ sung nguồn, nhưng tình trạng trên không được cải thiện.

Khốn khổ vì thiếu nước ở KĐT Thanh Hà: Cư dân lấy nước hồ sử dụng ảnh 2

Cư dân xếp hàng dài lấy nước tối ngày 17/10

Nước sạch Hà Đông tiếp tục đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo Công ty Nước mặt Sông Đuống thực hiện đúng cam kết, cấp đủ nguồn, lưu lượng, áp lực cho Công ty Nước sạch Hà Đông. Có như vậy, Công ty Nước sạch Hà Đông mới truyền tải cho Công ty Nước sạch Nam Hà Nội, cung cấp cho KĐT Thanh Hà theo đề nghị của Sở Xây dựng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống (SDWTP) thể hiện sự thiếu trách nhiệm với việc bổ sung nước cho KĐT Thanh Hà. Đơn vị này cho rằng: theo Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013, Nhà máy nước mặt Sông Đuống cung cấp nguồn nước cho khu vực phía Nam Hà Nội bao gồm quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên. SDWTP khẳng định khu vực Khu đô thị Thanh Hà không thuộc phạm vi cấp nước của đơn vị này.

MỚI - NÓNG