21 xã của huyện Thường Tín khát nước sạch

0:00 / 0:00
0:00
TP - Theo thống kê, trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) có 29 xã trong đó đến nay vẫn có đến 21 xã vẫn chưa có mạng lưới cấp nước sạch.

Chỉ 16% dân số được dùng nước sạch

Tại huyện Thường Tín, dự án cấp nước sạch cho 21 xã trên địa bàn triển khai đã lâu, nhưng đến nay người dân vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

Anh Nguyễn Ngọc Khải (xã Duyên Thái, huyện Thường Tín) cho biết, do chưa có nước sạch sinh hoạt nên người dân vẫn phải dùng nước giếng khoan và tự chế các bể lọc. Tuy nhiên, do nguồn nước ngầm ô nhiễm, nước giếng khoan vẫn bốc mùi tanh hôi rất khó chịu. Nhiều hộ phải phải lọc bằng bể lọc cát, sau đó mới lọc tiếp qua máy lọc nước rất tốn kém. “Chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm hoàn thành mạng lưới cấp nước sạch để người dân có nước sinh hoạt. Chứ như hiện nay, sử dụng nguồn nước giếng khoan sẽ không đảm bảo sức khỏe”, anh Khải chia sẻ.

Không chỉ anh Khải, nhiều người dân ở Thường Tín cũng mong thành phố sớm cấp nước sạch cho địa phương.

21 xã của huyện Thường Tín khát nước sạch ảnh 1

Anh Nguyễn Ngọc Tuân (cụm 5, Duyên Trường xã Duyên Thái) phải thay lõi lọc liên tục mới có nước sạch để dùng vì nước giếng khoan rất bẩn. Ảnh: Cao Nguyên – Lao Động

Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ban Đô thị (HĐND thành phố Hà Nội) ngày 1/8, UBND huyện Thường Tín cho biết, đến nay trên địa bàn huyện có 8/29 xã đã được cấp nước sạch. Bao gồm các xã: Văn Bình, Văn Phú, Liên Phương, Hà Hồi, Vân Tảo, Hồng Vân, Thư Phú và thị trấn Thường Tín với khoảng 45.795 người được sử dụng nước sạch (chiếm 16% dân số huyện). Hiện còn 21/29 xã chưa được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước sạch tập trung của thành phố.

Theo UBND huyện Thường Tín, trên địa bàn huyện hiện có 2 trạm cấp nước sạch đang khai thác vận hành. Cụ thể, Trạm cấp nước sạch thị trấn Thường Tín do Cty Cổ phần đầu tư xây dựng VIETCOM quản lý, có công suất 4.920m3/ngày đêm. Trạm hiện đang phục vụ cấp nước cho khoảng 5.820 hộ các xã Văn Bình, Văn Phú và thị trấn Thường Tín. Ngoài ra, Trạm cấp nước nông thôn do Sở NN&PTNT Hà Nội là chủ đầu tư có công suất 4.900m3/ngày đêm, đang phục vụ cấp nước cho khoảng 3.690 hộ tại 5 xã gồm Liên Phương, Hà Hồi, Vân Tảo, Hồng Vân và Thư Phú. Ngoài ra còn dự án Xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Thường Tín đang triển khai trên địa bàn 21 xã có tổng mức đầu tư khoảng 1.239 tỷ đồng.

Giai đoạn 2024-2025 sẽ hoàn thành cấp nước cho Thường Tín

Để tăng tỷ lệ người dân đấu nối, sử dụng nước sạch, thời gian qua huyện Thường Tín đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tài nguyên nước. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban ngành và Cty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nhằm sớm đưa nước sạch về phục vụ nhân dân khu vực.

Bên cạnh đó, UBND huyện Thường Tín kiến nghị UBND thành phố sớm giao Nhà máy nước sạch Hồng Vân cho Cty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội. Đồng thời, đề nghị Cty nghiên cứu đấu nối mạng cấp nước cho một số xã lân cận chưa có nguồn nước sạch trong thời gian các trạm cấp nước chưa đạt 100% công suất thiết kế. Ngoài ra, huyện cũng đề nghị các đơn vị cấp nước nghiên cứu, phát triển công nghệ cấp nước tiên tiến với các quy mô khác nhau, mở rộng cấp nước đến hộ gia đình, hạn chế phát triển công trình cấp nước giếng khoan đường kính nhỏ hộ gia đình.

Tại buổi làm việc với UBND huyện Thường Tín, ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội đề nghị huyện Thường Tín và các đơn vị liên quan chủ động tạo điều kiện bàn giao nhà máy nước sạch Hồng Vân cho Cty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội. Đồng thời, tạo điều kiện về mặt bằng để Cty Nước sạch Hà Nội triển khai giai đoạn 1 ở 5 xã và 16 xã ở giai đoạn 2. Ngoài ra, Cty Nước sạch Hà Nội, cần phối hợp với các dự án của huyện trong quá trình triển khai để đảm bảo khớp nối hạ tầng. Đồng thời, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đối với 2 trạm cấp nước, không để xảy ra những sự cố về nước sạch, tạo tiền đề để người dân tin dùng khi mạng lưới cấp nước sạch trên địa bàn huyện hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Về vấn đề này, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, theo kế hoạch, đến năm 2025, thành phố sẽ phủ 100% số xã, thị trấn có nước sạch. Hiện thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Riêng với 21 xã của huyện Thường Tín, Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đã đề xuất đầu tư, dự kiến sẽ hoàn thành mạng cấp nước trong giai đoạn 2024-2025.

Không chỉ riêng Thường Tín, trên địa bàn Hà Nội còn nhiều xã, thị trấn các huyện ngoại thành cũng chưa có nước sạch sinh hoạt. Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố có trên 274/413 xã (tương đương khoảng 85%) người dân nông thôn được tiếp cận nguồn nước sạch. Hiện còn lại khoảng 139 xã thuộc các huyện như Đông Anh, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thường Tín... chưa hoàn thành việc cung cấp nước sạch cho người dân.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.