Sinh viên về quê dịp 2/9: Chọn cách nào để vừa thuận tiện, vừa hợp túi tiền?

SVO - Những ngày trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, nhiều người tất bật chuẩn bị hành lý, rời Hà Nội trở về quê sau những ngày học tập và làm việc. Với sinh viên xa quê, 5 ngày nghỉ là cơ hội để sum họp cùng gia đình, nhưng cũng đặt ra một bài toán không nhỏ về chi phí di chuyển và sinh hoạt.

Không khí về quê trước kỳ nghỉ 2/9

Từ khu vực cổng vào, không khí tại Bến xe Nước Ngầm đã có phần khác so với ngày thường. Hành khách liên tục kéo vali, mang theo ba lô, túi xách tiến vào khu vực nhà chờ. Trước các quầy bán vé, từng nhóm người kiểm tra thông tin chuyến đi, hỏi giờ xuất bến và chuẩn bị cho hành trình về quê.

1788059955171-2068308642591703227-6189584135212079338-8423b36aec90d2a7c801712ad4c9b837.jpg
Bến xe Nước Ngầm nhộn nhịp hành khách trong những ngày trước kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9.

Bên trong bến, những chiếc xe khách lần lượt đón khách. Người tranh thủ kiểm tra lại hành lý, người ngồi chờ đến giờ xuất phát, người nhanh chóng di chuyển về phía xe sau khi nhận được thông báo.

anh-2-hanh-khach-cho-lam-thu-tuc-mang-theo-hanh-ly-chuan-bi-cho-chuyen-ve-que-dip-nghi-le.jpg
Hành khách chờ làm thủ tục, mang theo hành lý chuẩn bị cho chuyến về quê dịp nghỉ lễ.

Với những người trẻ xa quê, kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày là khoảng thời gian thuận lợi để trở về nhà. Không phải sinh viên nào cũng có điều kiện về quê thường xuyên, bởi lịch học, công việc làm thêm và khoảng cách địa lý. Vì vậy, mỗi kỳ nghỉ dài thường trở thành dịp được nhiều người mong đợi.

Một chiếc vé xe là khoản chi dễ nhận thấy nhất, nhưng chưa phải toàn bộ số tiền phải bỏ ra. Từ lúc rời chỗ ở đến khi trở về nhà, sinh viên có thể phải tính thêm chi phí di chuyển đến bến, ăn uống trên đường, mua quà hoặc các khoản phát sinh khác.

Trong số những hành khách chuẩn bị về quê, Minh Hiếu (ĐHQG Hà Nội) lựa chọn xe khách để trở về Lục Ngạn. “Ngày thường học ở Hà Nội nên cũng không có nhiều thời gian về nhà, dịp nghỉ lễ được mấy ngày nên mình tranh thủ về quê, vừa nghỉ ngơi, vừa có thời gian ở bên gia đình”, Hiếu chia sẻ.

anh-3-minh-hieu-chuan-bi-tro-ve-que-luc-ngan-bac-giang-bang-xe-khach-tu-ha-noi.png
Minh Hiếu chuẩn bị trở về quê Lục Ngạn (Bắc Giang) bằng xe khách từ Hà Nội.

Hiếu mang theo hành lý và chờ chuyến xe xuất bến. Với phương án này, sinh viên không phải trực tiếp điều khiển phương tiện trên quãng đường dài và có thể nghỉ ngơi trong suốt hành trình. Đổi lại, thời gian di chuyển phụ thuộc vào lịch trình của nhà xe và tình trạng giao thông.

Những chiếc vali xếp cạnh nhau trong khu vực chờ, hành khách liên tục di chuyển về phía cửa lên xe. Mỗi người mang theo một hành lý khác nhau, nhưng phía sau những chiếc vali ấy là những ngày nghỉ được mong chờ bên gia đình.

anh-4-hanh-khach-mang-theo-vali-ba-lo-cho-len-xe-trong-thoi-diem-luong-nguoi-ve-que-tang-cao.jpg
anh-5-hanh-khach-mang-theo-vali-ba-lo-cho-len-xe-trong-thoi-diem-luong-nguoi-ve-que-tang-cao.jpgHành khách mang theo vali, ba lô chờ lên xe trong thời điểm lượng người về quê tăng cao.

Bài toán chi phí cho một chuyến về quê

Nếu Minh Hiếu chọn xe khách thì Quốc Duy (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội) lại lựa chọn tự di chuyển bằng xe máy về Thanh Hóa. Trước khi xuất phát, Duy tự chuẩn bị hành lý và sắp xếp đồ đạc vào vali. Không cần phụ thuộc vào giờ xe chạy, Duy có thể chủ động thời gian xuất phát, lựa chọn lộ trình và dừng nghỉ trên đường. “Đi xe máy thì mình chủ động được thời gian, muốn xuất phát lúc nào hay dừng nghỉ ở đâu cũng được. Tuy nhiên, đi đường dài thì phải tính cả tiền xăng, ăn uống và chuẩn bị sức khỏe”, Duy chia sẻ

anh-6-quoc-duy-sinh-vien-tai-ha-noi-sap-xep-hanh-ly-chuan-bi-di-chuyen-bang-xe-may-ve-que-thanh-hoa.png
Quốc Duy sắp xếp hành lý chuẩn bị di chuyển bằng xe máy về quê Thanh Hóa.

Nếu tiền vé là khoản chi chính của Minh Hiếu thì với Quốc Duy, tiền xăng trở thành khoản cần tính toán đầu tiên. Bên cạnh đó vẫn còn tiền ăn uống dọc đường, những khoản phát sinh và chi phí trong những ngày ở quê. Hai lựa chọn này cho thấy cùng là một chuyến về quê nhưng cách tính chi phí có thể hoàn toàn khác nhau.

Khoản chi
Minh Hiếu – xe khách Hà Nội → Lục Ngạn
Quốc Duy – xe máy Hà Nội → Thanh Hóa
Vé xe/Tiền xăng khứ hồi
300.000đ
400.000đ
Di chuyển đến/ra khỏi điểm xuất phát
50.000đ
0đ
Ăn uống dọc đường
80.000đ
100.000đ
Quà mang về
300.000đ
250.000đ
Chi phí phát sinh
0đ
30.000đ
Tổng chi phí cả đi và về
730.000đ
780.000đ

Bảng chi phí cho thấy, nếu chỉ tính tiền vé hoặc tiền xăng thì chưa thể phản ánh đầy đủ khoản tiền sinh viên phải bỏ ra cho một kỳ nghỉ. Những khoản tưởng như nhỏ như một bữa ăn, một cuốc xe hoặc món quà mang về cũng có thể cộng lại thành một khoản đáng kể.

Với xe khách, người đi đổi sự chủ động lấy sự thuận tiện. Hành khách không phải tự lái xe, có thể nghỉ ngơi trong quá trình di chuyển nhưng phải phụ thuộc vào lịch trình của nhà xe. Với xe máy, người đi chủ động hơn về thời gian và hành trình nhưng phải tự chịu sức ép của việc điều khiển phương tiện trên đường dài.

Một chuyến về quê dịp lễ không có một mức chi phí cố định, bởi số tiền phải bỏ ra còn phụ thuộc vào quãng đường, phương tiện và nhu cầu của mỗi người. Vì vậy, lựa chọn xe khách hay xe máy không chỉ là bài toán về chi phí mà còn là sự cân nhắc giữa thời gian, sức lực và sự thuận tiện. Với sinh viên, tính toán trước những khoản chi cho hành trình về quê sẽ giúp kỳ nghỉ trọn vẹn hơn mà vẫn phù hợp với túi tiền.

Cùng chuyên mục

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện bản lĩnh, kiến thức qua phần thi tranh biện

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện bản lĩnh, kiến thức qua phần thi tranh biện

TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào phần thi tranh biện với 12 chủ đề gắn với đời sống xã hội. Các thí sinh được chia cặp, trình bày quan điểm theo hai hướng đồng ý và phản đối. Cùng một vấn đề, mỗi cô gái phải tìm cách bảo vệ lập luận, đồng thời lắng nghe và phản hồi ý kiến từ người đối diện.

Nhóm khách leo vách đá chênh vênh ở Quảng Ninh, chính quyền lên tiếng

Nhóm khách leo vách đá chênh vênh ở Quảng Ninh, chính quyền lên tiếng

Khoảnh khắc nhóm khách cố gắng nhóm khách leo lên những khối đá chênh vênh tại núi Đá Chồng, Quảng Ninh, để chụp ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan để rào chắn, khuyến cáo người dân không vào khu vực nguy hiểm.

Tìm những người truyền cảm hứng bằng hành động thật

Tìm những người truyền cảm hứng bằng hành động thật

TPO - Không cần là người nổi tiếng, những cá nhân có sáng kiến thiết thực trong giáo dục, công nghệ, môi trường, hay đời sống cộng đồng đều có cơ hội được ghi nhận tại Giải thưởng ‘Vinh danh Người truyền lửa’ 2026.

16 tuổi, mình bắt đầu hành trình "phá kén" ở nhà Hoa

16 tuổi, mình bắt đầu hành trình "phá kén" ở nhà Hoa

TP - Từ cô học sinh chuyên Văn Năng Khiếu chỉ quen “ẩn mình” sau màn hình máy tính với những nội dung “mì ăn liền”, cuộc gặp gỡ với Hoa Học Trò đã “hô biến” Thùy Lâm thành một cộng tác viên Lem Lo sẵn sàng lấm lem, xắn tay áo lăn xả với từng trang báo, từng sự kiện.

Hành trình 35 năm báo Hoa Học Trò "cập nhật hệ điều hành", bắt sóng thế hệ học trò mới

Hành trình 35 năm báo Hoa Học Trò "cập nhật hệ điều hành", bắt sóng thế hệ học trò mới

TPO - 35 năm đi qua, mỗi thế hệ teen lại đổi “hệ điều hành” riêng, nhu cầu và cách tiếp nhận thông tin cũng thay đổi theo. Nhưng có một điều không đổi: Nhu cầu được "nhìn thấy", được cất tiếng nói, được lắng nghe, được thấu hiểu. Đó cũng là lý do Hoa Học Trò sau 35 năm vẫn bền bỉ đồng hành cùng học trò Việt trong thời đại số.

Sinh viên ngán ngẩm vì thi theo nhóm: Người 'gánh' cả tập thể, người 4 năm chỉ làm slide, kẻ ngồi không mà nhận điểm A

Sinh viên ngán ngẩm vì thi theo nhóm: Người 'gánh' cả tập thể, người 4 năm chỉ làm slide, kẻ ngồi không mà nhận điểm A

TPO - Đánh giá qua bài tập nhóm hay dự án tập thể vốn là cách làm hiện đại để sinh viên rèn kỹ năng mềm trước khi ra trường. Thế nhưng trên thực tế, không ít sinh viên đang rơi vào cảnh ngán ngẩm khi 'teamwork' biến thành 'taowork' (làm một mình): Người gồng mình gánh vác cả nhóm, người suốt 4 năm chỉ quanh quẩn làm một đầu việc, trong khi có những người không đóng góp vẫn 'nhẹ nhàng bỏ túi' điểm A.

35 năm mùa hoa đồng hành cùng teen Việt: Từ Seoul, rồi lại gặp nhau ở nhà Hoa

35 năm mùa hoa đồng hành cùng teen Việt: Từ Seoul, rồi lại gặp nhau ở nhà Hoa

TP - Bây giờ, thật dễ bắt gặp một bạn Việt Nam lên kế hoạch sang Hàn Quốc xem concert, hay nghe những người bạn Hàn Quốc trò chuyện bằng tiếng Việt ngay giữa Hà Nội. Hành trình đồng hành cùng độc giả Hoa Học Trò từ chuyên mục "Thư Seoul" cho tới "Bánh dày & Bánh Tteok" bây giờ đã chứng kiến thật nhiều sự thay đổi cả trong mình và cả trong sự giao thoa đời sống, văn hóa giữa hai đất nước.

Du học sinh Việt nỗ lực học hỏi, thể hiện trách nhiệm và tình yêu đất nước

Du học sinh Việt nỗ lực học hỏi, thể hiện trách nhiệm và tình yêu đất nước

TPO - Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), du học sinh, trí thức trẻ Việt Nam học tập xa quê hương, vẫn dõi theo từng nhịp chuyển mình của đất nước. Tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết cống hiến và khát vọng đóng góp cho cộng đồng vẫn luôn là sợi dây kết nối để các anh chị luôn hướng về Việt Nam.

Nữ du khách Nga mê món Việt, vẫn chưa thể 'chinh phục' mắm tôm

Nữ du khách Nga mê món Việt, vẫn chưa thể 'chinh phục' mắm tôm

Dù nhiều lần thử mắm tôm, Valerie Darling (sinh năm 1993, du khách Nga) vẫn chưa thể quen với hương vị đặc trưng của loại mắm này. Nữ du khách Nga chọn nước tương khi ăn bún đậu, nhưng vẫn hào hứng khám phá nhiều món ăn khác trong những năm gắn bó với Việt Nam.