Hướng tới Quốc khánh 2/9, trải nghiệm đặc biệt tại Malaysia của những nhà Ngoại giao tương lai

SVO - Sau hai tháng thực tập trực tuyến, 5 sinh viên Học viện Ngoại giao đã có mặt tại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, bắt đầu chặng thực tập trực tiếp trong môi trường ngoại giao thực tế. Đặc biệt, hành trình diễn ra trong những ngày hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9, mang đến cho các 'nhà Ngoại giao tương lai' cơ hội học hỏi từ công việc, trải nghiệm không khí Tết Độc lập ở nơi xa Tổ quốc và từng bước kết nối kiến thức trên giảng đường với thực tiễn đối ngoại.

Trong hai tháng đầu, các sinh viên làm quen với công việc trực tuyến, từ theo dõi tình hình Malaysia, nghiên cứu quan hệ Việt Nam - Malaysia, đến thực hiện một số nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và chuyên môn. “Thực tập trực tiếp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia giúp mình có cơ hội tiếp cận và cập nhật thông tin về đất nước sở tại mỗi ngày. Từ việc theo dõi, biên tập và tổng hợp tin tức, mình hiểu hơn về tình hình, văn hóa và con người Malaysia, đồng thời hình thành thói quen chủ động tìm kiếm, chọn lọc thông tin. Đây cũng là trải nghiệm thực tế giúp mình hiểu hơn về công việc đối ngoại và kết nối những kiến thức đã học với thực tiễn”, Mạc Lương Hà Anh (năm thứ ba, ngành Quan hệ quốc tế) chia sẻ.

Năm sinh viên đã có những trải nghiệm đáng nhớ trong kỳ thực tập 3 tháng ở Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.
Năm sinh viên đã có những trải nghiệm đáng nhớ trong kỳ thực tập 3 tháng ở Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia.

Chia sẻ về cơ hội đặc biệt này, Nguyễn Thu Nga (năm cuối, ngành Truyền thông quốc tế) cho biết: “Khi đăng ký ứng tuyển đợt thực tập theo thông báo của Học viện, chúng mình hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được thực tập trực tiếp tại Cơ quan đại diện. Nhóm chúng mình cũng là nhóm sinh viên đầu tiên của Học viện được cử đi thực tập theo hình thức này. Chính vì vậy, chúng mình rất háo hức và mong chờ hành trình 5 ngày tại Malaysia”.

Từ những kiến thức trên giảng đường, các sinh viên được quan sát trực tiếp cách một cơ quan đại diện ngoại giao vận hành; được tiếp xúc với công việc hằng ngày của các cán bộ Ngoại giao; đồng thời có cơ hội hiểu rõ hơn về quy trình chuẩn bị thông tin, tổ chức sự kiện, lễ tân, đối ngoại và công tác cộng đồng.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh gặp gỡ và chia sẻ cùng các sinh viên.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh gặp gỡ và chia sẻ cùng các sinh viên.

Nguyễn Hà Khánh Chi (năm thứ ba, ngành Luật Quốc tế Học viện Ngoại giao) cho biết: “Thực tập trực tiếp tại Đại sứ quán giúp mình có cơ hội quan sát và trải nghiệm những công việc mà trước đây bản thân chỉ được biết qua sách vở. Mình ấn tượng với sự chuyên nghiệp, cẩn trọng và trách nhiệm trong từng công việc của các cán bộ Ngoại giao. Đây cũng là dịp để mình hiểu rõ hơn về yêu cầu của công việc và tự nhìn lại những kỹ năng cần tiếp tục trau dồi”.

Trong những ngày thực tập tại Malaysia, một dấu ấn đặc biệt với các sinh viên là dịp Quốc khánh 2/9. “Điều đáng nhớ nhất trong chuyến đi là sự kiện Quốc khánh. Chúng mình được trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị và tổ chức, từ đó cảm nhận rõ hơn không khí của một ngày lễ lớn của đất nước ở nơi xa Tổ quốc. Được góp một phần nhỏ vào công việc chung tại Đại sứ quán là trải nghiệm rất đặc biệt và đáng nhớ đối với chúng mình”, Nguyễn Việt Hà (năm cuối, ngành Truyền thông quốc tế) chia sẻ.

Các sinh viên đã trải nghiệm nhiều vị trí như hậu cần, lễ tân… trong suốt quá trình hỗ trợ chuẩn bị Lễ Quốc khánh.
Các sinh viên đã trải nghiệm nhiều vị trí như hậu cần, lễ tân… trong suốt quá trình hỗ trợ chuẩn bị Lễ Quốc khánh.

Nguyễn Ngọc Anh (năm cuối, ngành Truyền thông quốc tế) chia sẻ: “Trải nghiệm tại Đại sứ quán giúp mình có cơ hội hình dung cụ thể hơn về công việc mà bản thân mong muốn theo đuổi sau khi tốt nghiệp. Trước đây, mình chỉ biết đến công tác đối ngoại qua kiến thức trên trường lớp; nhưng khi được trực tiếp tiếp xúc với môi trường làm việc tại Cơ quan đại diện, mình nhận ra lĩnh vực này có rất nhiều vị trí và hướng phát triển khác nhau. Chuyến thực tập này không chỉ giúp mình hiểu hơn về công việc tại cơ quan đại diện, mà còn giúp mình xác định rõ hơn những điều mình thực sự muốn theo đuổi trong tương lai”.

Với các sinh viên trẻ, đây cũng là cơ hội để nhìn thấy rõ hơn con đường nghề nghiệp mà mình đang lựa chọn. Những trải nghiệm tại Malaysia sẽ giúp sinh viên kết nối kiến thức về truyền thông quốc tế, quan hệ quốc tế và ngoại giao với thực tiễn, đồng thời hình thành những kỹ năng cần thiết cho hành trình nghề nghiệp sau này.

TS Vũ Tuấn Anh - người đã trực tiếp đồng hành và hướng dẫn nhóm thực tập sinh.
TS Vũ Tuấn Anh - người đã trực tiếp đồng hành và hướng dẫn nhóm thực tập sinh.

TS Vũ Tuấn Anh - người đã trực tiếp đồng hành và hướng dẫn nhóm thực tập sinh, chia sẻ: “Một trong những giá trị quan trọng nhất của chương trình thực tập là giúp sinh viên được đặt kiến thức vào một môi trường thực tế. Giáo dục không dừng lại ở lớp học; giáo dục còn được tiếp nối qua từng trải nghiệm, từng nhiệm vụ và từng người thầy, người hướng dẫn mà sinh viên gặp trên hành trình trưởng thành. Khi trực tiếp quan sát, tham gia và trải nghiệm công việc tại Cơ quan đại diện, sinh viên không chỉ hiểu hơn về nghề nghiệp mà còn có cơ hội rèn luyện tác phong, thái độ và trách nhiệm của một người làm công tác đối ngoại trong tương lai”.

Trong chuyến đi, các sinh viên còn có cơ hội tham quan tòa soạn 'News Straits Times' - tờ báo uy tín của Malaysia đã có 181 năm phát triển.
Trong chuyến đi, các sinh viên còn có cơ hội tham quan tòa soạn 'News Straits Times' - tờ báo uy tín của Malaysia đã có 181 năm phát triển.

Hành trình thực tập tại Malaysia không chỉ là một chuyến đi hay một kỳ thực tập. Đó còn là hành trình để những nhà Ngoại giao tương lai học cách quan sát, lắng nghe, thích ứng và trưởng thành từ những công việc cụ thể nhất. Trong những ngày hướng tới Quốc khánh 2/9, trải nghiệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia càng trở nên đặc biệt - khi những bài học về ngoại giao, quê hương và trách nhiệm với đất nước được cảm nhận không chỉ qua sách vở, mà bằng chính những trải nghiệm đầu tiên trên hành trình nghề nghiệp.

(Ảnh: NVCC)