Những dấu mốc của một cán bộ Đoàn trẻ
Trong hành trình công tác, Đại úy Quàng Anh Quân ghi dấu ở nhiều lĩnh vực, từ công tác Đoàn, hoạt động chính luận đến giao lưu quốc tế. Năm 2025, anh được trao danh hiệu Cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quân, đoạt giải B toàn quốc Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên lần thứ nhất. Cùng với đó là 4 bằng khen của T.Ư Đoàn và bằng khen của Tổng cục Chính trị.
Năm 2026, anh tiếp tục được lựa chọn là một trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng - phần thưởng ghi nhận những cán bộ Đoàn, đoàn viên có thành tích nổi bật trong công tác và phong trào thanh thiếu nhi.
Anh cũng là đại diện tuổi trẻ tỉnh Điện Biên tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, đồng thời tham gia Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam - Lào tại Thủ đô Viêng Chăn. Đằng sau những danh hiệu, bằng khen là một quá trình rèn luyện của người sĩ quan trẻ trong môi trường đặc thù, nơi bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm luôn song hành với sự chủ động, sáng tạo.
Đưa sức trẻ về với cơ sở
Điểm nổi bật trong dấu ấn của Đại úy Quàng Anh Quân là cách anh hướng hoạt động Đoàn về cơ sở, gắn với những nhu cầu thiết thực của người dân khu vực biên giới. Từ những đề xuất của anh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chỉ đạo các tổ chức Đoàn thành lập 19 đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường với khoảng 500 đoàn viên; tổ chức gần 200 đợt ra quân, thu hút hơn 2.500 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia. Hơn 11 tấn rác thải được thu gom, 25,5km kênh mương, rãnh thoát nước được khơi thông; hơn 14.000 cây xanh được trồng mới trên địa bàn biên giới. Công trình thanh niên “Hàng cây hoa ban” với 5.500 cây được duy trì, chăm sóc thường xuyên.
Các mô hình “Hũ gạo chiến sĩ”, “Tay kéo Biên phòng”, “Ngôi nhà xanh” cũng được triển khai, hướng tới những nhu cầu thiết thực của người dân. Hơn 5,4 tấn gạo được trao tặng các hộ gia đình khó khăn; hơn 350 lượt người dân được cắt tóc miễn phí; trên 1 tấn rác thải nhựa được thu gom, tái chế. Cùng với đó là 16 công trình thanh niên, tổng trị giá gần 293 triệu đồng.
Không chỉ hướng hoạt động Đoàn về cơ sở, Đại úy Quàng Anh Quân còn chủ động đưa những phương thức mới vào công tác thanh niên. Anh tổ chức lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị, hướng dẫn cách tiếp cận và khai thác những công cụ công nghệ mới phục vụ công việc.
Với người cán bộ Đoàn, cập nhật công nghệ không đơn thuần là học thêm một kỹ năng, mà còn là cách thích ứng với yêu cầu mới. Từ những hoạt động gắn với đời sống người dân đến việc tiếp cận công nghệ, Quàng Anh Quân cho thấy hình ảnh một cán bộ trẻ vừa giàu nhiệt huyết, vừa chủ động trang bị tri thức để làm tốt hơn công việc của mình.
Từ những dấu mốc đến hành trình phía trước
Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 là dấu mốc mới trong hành trình công tác Đoàn của Đại úy Quàng Anh Quân, nối tiếp những ghi nhận anh đạt được trong thời gian qua. Với người cán bộ Đoàn, mỗi phần thưởng là sự ghi nhận cho một chặng đường, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục rèn luyện, học hỏi và cống hiến. Những trải nghiệm từ công tác Đoàn, hoạt động chính luận, giao lưu quốc tế, hay những lần đại diện tuổi trẻ Điện Biên ở các diễn đàn lớn giúp anh có thêm góc nhìn và bản lĩnh để tiếp tục hoàn thiện mình.
“Mang trong mình khát vọng của tuổi trẻ, chúng ta cùng nhau vượt qua mọi gian nan, biến nhiệt huyết thành hành động, biến ước mơ thành hiện thực, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đất nước ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Đại úy Quàng Anh Quân quyết tâm.
Tiếp nối trách nhiệm trong thời bình
Mỗi thế hệ có một cách riêng để tiếp nối những giá trị được trao truyền. Với những người lính trẻ nơi biên cương, trách nhiệm ấy được thể hiện từ những công việc thường ngày: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngừng học tập, đồng hành cùng nhân dân và sẵn sàng nhận những phần việc khó.
Với Đại úy Quàng Anh Quân, hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn. Những danh hiệu, bằng khen là dấu mốc của chặng đường đã qua; phía trước vẫn là những nhiệm vụ mới, những yêu cầu mới và cơ hội để tuổi trẻ tiếp tục cống hiến. Bởi sự tiếp nối không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Đó có thể là làm tốt công việc của mình mỗi ngày, sống có trách nhiệm, biết tri ân những người đi trước và biến khát vọng của tuổi trẻ thành những giá trị thiết thực cho quê hương, đất nước.
(Ảnh: NVCC)