Ronaldo có phải 'siêu xe' trên sân bóng?

Ronaldo có phải 'siêu xe' trên sân bóng?
Lâu nay, Ronaldo nổi tiếng là cầu thủ có tốc độ, đến nỗi hãng Nike còn có ý tưởng tổ chức cuộc đua giữa CR7 và siêu xe Bugatti Veyron hồi năm 2008.

Năm 2009, Ronaldo còn nhận được sự chỉ giáo của “Người chạy nhanh nhất hành tinh” Usain Bolt nên tốc độ của anh được cải thiện rõ rệt. Ngày 9/1/2013 trong trận La Liga gặp Celta Vigo, Ronaldo chạy 74 mét với tốc độ trung bình 29 km/giờ. Ngày 1/12/2012 ở trận gặp Atletico Madrid, CR7 chạy được 36,2 km/giờ… Thậm chí, có lúc anh đạt vận tốc đến 39,2 km/giờ.

Ronaldo cải thiện được tốc độ, nhưng tốc độ chính xác là bao nhiêu thì chẳng ai biết, ngay cả máy móc. Những thống kê thật ra chỉ tốt trong việc… tiếp thị, quảng cáo. Chẳng hạn, hãng Nike lập ra một trang web hồi năm 2008 cùng với sự hợp tác của Skysports.com và công ty cung cấp các thống kê thể thao Opta Sportsdata (nay là Opta Sports) để so sánh và tìm ra con số chính xác nhất về tốc độ của Ronaldo nhưng đây là một chiến dịch quảng bá thương hiệu.

Khi còn thi đấu cho Man United, Ronaldo đạt vận tốc 33,8 km/giờ không bóng và 33,3 km/giờ có bóng. Với những con số thống kê này, rõ ràng Ronaldo vẫn chưa chạy nhanh bằng David Bentley (34,3 km/giờ) và Gabriel Agbonlahor (33,9 km/giờ).

Angel David Rodriguez Garcia  - kỷ lục gia của Tây Ban Nha ở cự ly chạy 60 mét (6 giây 55 năm 2013) và 100 mét (10 giây 14 năm 2008) nhận định: “Ronaldo không chạy nhanh như mọi người nghĩ. Cậu ấy biết di chuyển như thế nào trên sân bóng và khi nào cần tăng tốc. Nhưng theo tôi, Di Maria hay Gareth Bale của Real Madrid mới chạy nhanh hơn cậu ấy ở cự ly 100 mét”.

Nếu tham khảo tài liệu thống kê của FIFA tại World Cup 2010, mọi người còn thất vọng hơn về tốc độ của Ronaldo: 28,11 km/giờ trong trận gặp Brazil ngày 25/6. Trong khi đó, tiền đạo Chicharito của Mexico đạt tốc độ 32,15 km/giờ; Lionel Messi của Argentina đạt 28,72 km/giờ.

Tuy nhiên, Ronaldo chạy trung bình 9.766 mét/trận, trong đó có 2.390 mét ở tốc độ cao (chiếm khoảng 24%), có 102 lần bứt tốc độ. Với những thống kê này, Ronaldo hơn hẳn đối thủ Lionel Messi: chạy tổng cộng 8.374 mét/trận, trong đó có 78 lần bứt phá tốc độ trong 1.792 mét (21%).

Theo Theo Sài Gòn giải phóng
MỚI - NÓNG