Rộ tin Nga phát triển tên lửa không đối không mang đầu đạn hạt nhân

TPO - Các báo cáo từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) gần đây chỉ ra rằng, Nga đang phát triển loại tên lửa không đối không mang đầu đạn hạt nhân mới, có sức công phá lớn.

Trong báo cáo "Đánh giá mối đe dọa toàn cầu năm 2025" mà Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ trình lên Tiểu ban Tình báo và Hoạt động Đặc biệt của Hạ viện có viết: "Nga đang mở rộng lực lượng hạt nhân bằng việc bổ sung nhiều loại vũ khí mới, trong đó có tên lửa không đối không mang đầu đạn hạt nhân và các hệ thống vũ khí khác. Nga đang duy trì kho vũ khí hạt nhân sẵn sàng chiến đấu gồm 1.550 đầu đạn chiến lược và 2.000 đầu đạn phi chiến lược".

Báo cáo cũng đề cập đến lời cảnh báo và các cuộc diễn tập hạt nhân của Nga có liên quan đến chiến sự ở Ukraine, tuy nhiên, khả năng Nga sử dụng loại vũ khí này trong cuộc xung đột là rất thấp.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo DIA, vũ khí mới được đề cập tới có thể là biến thể của R-37M - một tên lửa không đối không tầm xa được NATO định danh là AA-13 Axehead.

Tên lửa không đối không tầm xa R-37M, còn có tên gọi khác là RVV-BD, được Viện thiết kế Vympel phát triển và đưa vào biên chế không quân Nga từ năm 2014. R-37M có chiều dài 4,06 m; đường kính 0.38 m, trọng lượng phóng tên lửa là 510 kg, trong đó đầu đạn mang theo nặng 60 kg. Tên lửa có thể tấn công mọi mục tiêu ở độ cao từ 15 m đến 25 km, phạm vi đánh chặn là 300 km.

Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường radar chủ động cho phép định vị và tấn công các mục tiêu một cách độc lập sau khi phóng. Hệ thống radar này được tăng cường bởi hệ thống dẫn đường quán tính (INS), với khả năng cập nhật giữa hành trình, đảm bảo nhắm mục tiêu chính xác trên khoảng cách xa.

R-37M được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến, hệ thống động cơ đẩy và cơ chế dẫn đường vượt trội. Những cải tiến này mang lại lợi thế bao gồm: Tầm bắn mở rộng, tốc độ nhanh hơn và độ chính xác nhắm mục tiêu được nâng cao so với phiên bản tiền nhiệm.

Đầu đạn của tên lửa, ở dạng thông thường là loại nổ mạnh, phân mảnh, được thiết kế để tiêu diệt máy bay chỉ bằng một phát bắn. R-37M thường được triển khai từ các nền tảng tiên tiến của Nga, bao gồm Sukhoi Su-35S Flanker-E và Mikoyan MiG-31BM Foxhound. Ngoài ra còn có suy đoán rằng tên lửa này có thể được tích hợp với Sukhoi Su-57 Felon tàng hình.

Việc đưa đầu đạn hạt nhân vào R-37M là một sự thay đổi đáng kể so với vai trò thông thường của nó. Mặc dù báo cáo của DIA không nêu rõ năng suất của đầu đạn, nhưng có khả năng nó được thiết kế để có năng suất thấp, trong khoảng từ 1 đến 5 kiloton.

Đầu đạn như vậy sẽ được dùng cho các cuộc giao tranh diện rộng, có khả năng vô hiệu hóa nhiều mục tiêu trong bán kính nổ, chẳng hạn như đội hình máy bay ném bom, máy bay cảnh báo AWACS hoặc thậm chí là cả đàn máy bay không người lái.

Không giống như đầu đạn thông thường được dẫn đường chính xác, đầu đạn hạt nhân không yêu cầu độ chính xác tuyệt đối vì sức công phá của nó bù đắp cho những hạn chế về mục tiêu, đặc biệt là đối với máy bay tàng hình hoặc các hệ thống sử dụng biện pháp đối phó điện tử tiên tiến.

Cùng chuyên mục

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

Đại tướng Lào và Đại tướng Campuchia tới Việt Nam dự diễn tập chung

TPO - Tới thăm chính thức Việt Nam, Đại tướng Khamliang Outhakaysone và Đại tướng Tea Seiha hội đàm với Đại tướng Phan Văn Giang; cùng tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước.

Số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ). Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng

Truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ

TPO - Trong các ngày 14 và 15/10, các tỉnh Tuyên Quang, Cần Thơ, Hải Phòng và TPHCM sẽ tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đề nghị Chủ tịch UBND các địa phương trên chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

Ả-rập Xê-út điều tra nguyên nhân thủng lưới phòng không vì Houthi

TPO - Ả-rập Xê-út đã mở cuộc điều tra để tìm lý do vì sao hệ thống phòng không của nước này không thể đánh chặn loạt tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Trong số các mục tiêu bị tấn công có sân bay quốc tế ở Riyadh, khiến hơn 300 người thương vong.

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

Giữ mầm xanh giữa nắng gió Trường Sa

TPO - Giữa nắng nóng, gió mạnh và hơi muối biển, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa bền bỉ chăm sóc từng mầm xanh. Cùng nguồn hỗ trợ từ đất liền, việc ươm cây, nhân giống trên đảo góp phần duy trì màu xanh, cải thiện môi trường sống của quân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc.