Qua 9 tháng, hơn 4.800 người tử vong vì tai nạn giao thông

Hiện trường tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Nai hôm 23/9, làm 1 người chết, 1 người bị thương.
Hiện trường tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy xảy ra trên Quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Nai hôm 23/9, làm 1 người chết, 1 người bị thương.
TPO - Trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra hơn 10.300 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người, bình quân mỗi ngày có hơn 18 người tử vong khi ra đường.

Chánh văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, trong 9 tháng vừa qua, đường bộ tiếp tục dẫn đầu về số vụ tai nạn, người chết và bị thương. Cụ thể, đường bộ xảy ra hơn 5.800 vụ, làm chết 4.770 người, bị thương 3.106 người. 

Đường sắt xảy ra 71 vụ tai nạn, làm chết 57 người, bị thương 16 người. 

Đường thuỷ xảy ra 50 vụ, làm chết 40 người, bị thương 5 người. 

Hàng hải xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, không có người bị thương. 

Theo ông Thái, so với cùng kỳ năm trước, cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông đều giảm mạnh, trong đó số vụ giảm hơn 18%, số người chết giảm hơn 13%, số người bị thương giảm hơn 20%. Lĩnh vực duy nhất tăng số vụ và vố người chết là đường thuỷ, còn các loại hình giao thông khác đều giảm.

Tính riêng cho tháng 9, toàn quốc xảy ra 1.184 vụ tai nạn giao thông, làm chết 534 người và làm bị thương 882 người. 

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân chính giúp tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm giảm mạnh là do dịch COVID-19, nhu cầu đi lại của người dân giảm. Đặc biệt, trong đợt bùng phát dịch lần 1 hồi tháng 4, khi toàn quốc thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phóng chống dịch, còn trong đợt dịch bùng phát lần 2 một số địa phương tiếp tục phải thực hiện giãn cách xã hội.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.