Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Gia Lai làm 6 người tử vong

Ngành chức năng đến động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong
Ngành chức năng đến động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong
TPO - Hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng cùng xảy ra trên địa bàn xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ, Gia Lai) làm 6 người tử vong.

Ngày 5/5, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết đã có báo về 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng cùng xảy ra trên địa bàn xã Ia Kriêng (huyện Đức Cơ, Gia Lai) làm 6 người tử vong.

Khoảng 22h tối 3/5, anh Kpuih Sie Nhân (SN 2002, làng Lung, Ia Kriêng) không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy biển số 81B1-249.63 hướng từ thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) đi xã Ia Kriêng. Khi đến đường liên huyện thuộc làng Lung (xã Ia Kriêng) đã va chạm với xe máy không có biển số do Rơ Mah Thuân (SN 2006) không đội mũ bảo hiểm điều khiển lưu thông ngược chiều, chở sau Kpuih Hoan và Ksor Nhiên (cả 2 đều chưa rõ năm sinh, cùng trú làng Tro Đen, thị trấn Chư Ty). Cú va mạnh khiến Rơ Mah Thuân tử vong tại chỗ, Kpuih Sie Nhân và Ksor Nhiên tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện, Kpuih Hoan bị thương đang được điều trị.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Gia Lai làm 6 người tử vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn tại đường liên huyện thuộc làng Lung, xã Ia Kriêng

Khoảng 00 tối 4/5, anh Kpuih Thách (SN 1998, làng Khớp, xã Ia Kriêng) điều khiển xe máy biển số 81K8-4535 từ xã Ia Kriêng đi thị trấn Chư Ty. Khi đến đường liên xã thuộc làng Nuk (xã Ia Kriêng) đã va chạm với xe máy biển số 81K6-5233 đi ngược chiều do Rơ Lan Chiều (SN 2006) điều khiển chở theo Rơ Lan Tự (SN 2006), cả 2 cùng trú làng Nuk, xã Ia Kriêng. Hậu quả cả 3 tử vong.

Nguyên nhân cả 2 vụ tai nạn trên đang được điều tra. Hiện Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông huyện Đức Cơ đã đến động viên, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.