Theo báo cáo của Đảng ủy, UBND xã Ia Tơi (sáp nhập từ hai xã biên giới Ia Tơi và Ia Dom thuộc huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum cũ), trong 6 tháng đầu năm thu ngân sách đã đạt 32 tỷ đồng.
Phần lớn cư dân địa phương tham gia làm công nhân và có việc làm ổn định tại các công ty trồng cây cao su, riêng Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray giải quyết việc làm cho 1.200 người.
Lãnh đạo xã kiến nghị với đoàn công tác về việc sửa chữa và nâng cấp đường tuần tra biên giới, cũng như đề nghị chính sách thu hút cư dân lên xã biên giới định cư.
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu quan tâm hơn nữa tới cơ sở hạ tầng, dịch vụ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân; giải quyết cấp sổ đỏ cho người dân, quan tâm về y tế, phúc lợi, theo quy luật tự nhiên là “môi trường tốt thì chim sẽ tự về làm tổ”.
Bên cạnh đó địa phương còn dư địa khá lớn để phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, quan tâm tới cơ sở thờ tự tôn giáo để bà con có nơi sinh hoạt tín ngưỡng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị Đảng ủy các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đồng hành cùng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Với đặc thù là địa bàn biên giới, chính quyền và các lực lượng chức năng cần nắm chắc tình hình trong dân, tăng cường phát triển các loại cây đang là thế mạnh như cao su, sầu riêng, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân.
Lịch trình của đoàn từ ngày 25/7 đến ngày 28/7 đến kiểm tra, thăm hỏi Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương các xã Ia Tơi, Ia Đal, Mô Rai, Bờ Y; thăm các gia đình chính sách, thắp hương nghĩa trang liệt sĩ, thăm Đồn Biên phòng Hồ Le, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, kiểm tra tuyến đường ra biên giới dự kiến mở cửa khẩu phụ Hồ Le.